Hãy để Neymar chia tay Barca, tự dấn thân cho bóng đá

31/07/2017 11:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu muốn tỏ ra sâu sắc, chúng ta hãy cho rằng, bóng đá giống như cuộc sống, cần một sự dấn thân, dù đó có là một sự thay đổi theo chiều hướng quay ngược thì luôn cần những người như Neymar Jr cho sự phát triển của môn thể thao này.

1. Luôn là qui tắc ngược cho sự thăng tiến của một ngôi sao, nếu như anh ta rời bỏ một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới như Barcelona, để đến với một câu lạc bộ mới nổi vì tiền bạc, và những tham vọng được xây dựng trên những kế hoạch khổng lồ của một quốc gia nào đó như Paris St Germain. Ronaldinho, trước khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng đội bóng xứ Catalunya, đã rèn giũa tài năng của mình tại Parc des Princes. Ronaldo de Lima, nếu không phải nhờ màn trình diễn đỉnh cao ở Camp Nou vào những năm 90 của thế kỉ trước, đã không được gọi là Người ngoài hành tinh với sự ngưỡng mộ cho đến tận ngày nay.

Ở xứ Catalunya còn có một người Brazil khác giành Ballon d’Or là Rivaldo, người đến Barcelona từ Deportivo la Coruna và biến Camp Nou thành sân khấu của riêng mình, theo cách đặc biệt nhất. Ngoài ra còn có Romario, người đã sống dưới bầu không khí của Johan Cruyff và hiểu những giá trị to lớn ở đội bóng này. Họ là những người Brazil điển hình thành danh với Barcelona, theo các cách khác nhau, hoặc là thủ lĩnh của đội bóng, hoặc đơn giản chỉ là người có thể xô đổ những qui tắc của trò chơi này như Ronaldo.

Thêm dấu hiệu cho thấy Neymar đã đá trận cuối cùng cho Barcelona

Thêm dấu hiệu cho thấy Neymar đã đá trận cuối cùng cho Barcelona

Neymar được cho là đã chơi trận cuối cùng cho Barca và anh cũng nói lời tạm biệt với các cầu thủ Real Madrid sau trận El Clasico trên đất Mỹ diễn ra vào sáng hôm qua.

Lịch sử của Barcelona, chỉ chứng kiến một người chia tay đội bóng mà sau đó trở thành nhà vô địch thế giới là Diego Maradona của thế kỉ 20. Nhưng ông là một thiên tài không thể tranh cãi, người mà đặt vào bất kì hoàn cảnh nào của bóng đá, cũng là số 1 trên sân cỏ. Ông là sự kiện của lịch sử, và nằm ngoài những giá trị của Barcelona.

Neymar, thiếu một sự may mắn cần thiết để trở thành số 1 ở Camp Nou, vì ở đó đã có Leo Messi. Nhưng tiền đạo 24 tuổi này đã có tất cả những tiền đề cần thiết để trở thành số 1 của bóng đá thế giới, với lịch sử giàu truyền thống ở châu Âu và La Liga của Barcelona. Và quan trọng nhất, anh có những đồng đội tuyệt vời như Leo Messi để đạt được những danh hiệu cá nhân như giành Quả bóng Vàng.

2. Như một sự sắp đặt thú vị, vào ngày hôm qua, Paris St Germain đã đánh bại Monaco trong trận tranh Siêu Cúp Pháp như một sự khẳng định họ đã trở lại cho tham vọng mở ra một thời kì thống trị mới. Muộn hơn vài giờ, ở Miami, Barcelona vượt qua Real Madrid trong trận Kinh điển của ICC. Về tính chất, chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya chẳng có gì đặc biệt, đó là một danh hiệu giao hữu nặng tính chất biểu diễn và phô trương tiền bạc. Và danh hiệu của đội bóng thủ đô nước Pháp, rõ ràng là có giá hơn nhiều ở khía cạnh thể thao.

So về tương quan giá trị thương hiệu, đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới như Real Madrid luôn là điều gì đó đặc biệt, và không một ai muốn bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trong trận Kinh điển, bất chấp việc nó là trận đấu có tính thử nghiệm.

Nhưng bóng đá không phải là sự đứng im, nó còn là sự trải nghiệm. Arsenal và HLV Arsene Wenger ở một khía cạnh nào đó, đáng được trân trọng, khi luôn cố gắng chơi bóng theo cách của mình, dù thành công của nó là hữu hạn, dù tất cả đều thấy, triết lý mà họ đeo đuổi thật mù quáng và không thức thời. Neymar Jr, hoặc sẽ trở thành một sự kiện tiên phong của bóng đá thế giới giống như Diego Maradona, nếu như rời bỏ Barcelona và thành công với Paris St Germain. Hoặc sẽ trở thành một đề tài đàm tiếu sau đó nếu thất bại.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm