Hàng thủ Real: Dùng Casillas, hay đánh bạc với Adan?

15/01/2013 14:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Adan đã trở lại sau án treo giò. Nhưng liệu Jose Mourinho có dám tin anh thêm một lần nữa khi Casillas không để lọt lưới bàn nào trong hai trận bắt chính gần nhất?

Casillas hay Adan sẽ bắt chính?

4 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận; thắng 7 trong 8 trận kể từ ngày thay tướng; đó là những gì Valencia của HLV Ernesto Valverde mang đến Bernabeu. Ngoài ra, hành trang của Valencia còn có phong độ rất ấn tượng của Soldado, người ghi 8 bàn trong 8 trận đấu gần nhất mà anh góp mặt.

Từ đầu mùa giải, với Soldado, vốn là người được lò Castilla và Real Madrid nuôi nấng, đây là khoảng thời gian đẹp nhất sau khi anh không tìm thấy cảm hứng dưới thời Pellegrino. Với Valverde, Soldado thi đấu hiệu quả, và có được sự thoải mái hơn rất nhiều so với trước đó. Soldado và Valencia đang cảnh báo Real về bóng bổng: ghi 2 bàn vào lưới Sevilla cuối tuần trước đều từ các pha phạt góc.

Nên nhớ, phạt góc và các tình huống cố định là điểm hạn chế lớn nhất của Real mùa này. Trong trận đấu giữa hai đội ở vòng 1 La Liga, cũng tại Bernabeu, Valencia giành được 1 điểm từ tình huống đá phạt gián tiếp, mà Jonas là người đánh đầu ghi bàn trong lúc Pepe cản tầm Casillas.

Trước một Valencia đang rất hưng phấn và đầy hiệu quả ở các tình huống cố định (ghi 3 bàn từ phạt góc trong 2 trận gần nhất tại La Liga), vấn đề đặt ra với Real: Mourinho sẽ chọn Casillas hay Adan? Mou từng bảo, cần phải tôn trọng hơn đối với Adan, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là cách để ông tấn công Casillas. Ở thời điểm này, chính Adan cũng thất vọng khi mình bị biến thành công cụ trong một cuộc chiến quyền lực.

Có thể nói, chiếc thẻ đỏ mà thủ môn 25 tuổi này nhận trong trận thắng Sociedad xuất phát từ áp lực tâm lý mà anh phải chịu. Tiếng nói dư luận khiến Adan lúng túng, và chính anh tự làm khó mình với pha xử lý vụng về.

Trong khi đó, Casillas dù chưa hoàn toàn xuất sắc như chính anh ở EURO 2012, nhưng thủ thành 31 tuổi này không thủng lưới bàn nào trong hai trận gần nhất. Trong đó, ở trận thắng Celta Vigo, Iker đã thực hiện một pha cứu thua ngoạn mục. Vậy thì Mou nên tiếp tục để Casillas đứng trong khung thành, hay sẽ tiến hành xoay tua thủ môn, như ông từng đề cập trong cuộc họp báo trước trận gặp Sociedad?

Có một vấn đề mà chắc chắn Mou hiểu rõ hơn ai hết: Real mất cặp trung vệ tốt nhất là Pepe và Ramos vì những lý do khác nhau. Trong bối cảnh ấy, nếu Adan đứng trong khung thành, tâm lý của các cầu thủ đá phía trên không có sự ổn định cao nhất. Adan chưa thể hiện được bất kỳ điểm nào để các đồng đội thực sự tin tưởng nơi anh, trừ câu nói của Mou (“Adan xuất sắc hơn Iker”). Nếu Casillas bắt chính, vấn đề tâm lý sẽ được khắc phục tốt hơn, vì bản thân anh là người có tiếng nói cao nhất của đội trên sân.

Chọn Casillas hay Adan, đây là một canh bạc rất lớn với Mou.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm