Guardiola: “Giờ tôi chưa hứng thú với nghiệp huấn luyện”

22/09/2012 19:02 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Vừa qua, cựu HLV của Barca Guardiola, hiện đang sinh sống tại New York (Mĩ), đã được Quỹ từ thiện Telmex mời đến Mexico trò chuyện cùng sinh viên đất nước này.

Cuộc trò chuyện còn có sự hiện diện của các nhân vật nổi tiếng như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, đạo diễn Lee Hirsch. Cuộc trò chuyện đặc biệt này do Quỹ từ thiện Telmex của tỷ phú Mexico Carlos Slim tổ chức.


Pep Guardiola tại buổi nói chuyện cùng sinh viên Mexico - Ảnh: Mundo Deportivo

Tại diễn đàn này, khi được hỏi về tương lai, Guardiola khẳng định: “Tôi không biết thời điểm cụ thể tôi sẽ trở lại, còn năm nay tôi sẽ không làm công tác huấn luyện. Tôi đang sống rất ổn ở New York và tôi sẽ ở đấy trong vòng 1 năm tới. Nếu tôi muốn trở lại nghiệp huấn luyện, tôi sẽ bắt đầu, còn hiện tại tôi chưa thấy khát khao.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó trọn đời tại Barcelona, tôi chỉ trải qua một chặng đường nào đó với CLB và ở chặng đường ấy tôi cảm thấy mình đã có quãng thời gian đáng nhớ. Thời gian trôi đi, có những lúc tôi buồn vì thất bại, có những lúc tôi hạnh phúc vì chiến thắng, tôi thấy mình kiệt sức và vì thế tôi quyết định dừng công tác huấn luyện.”

Cựu HLV của Barca đã trải qua khoảng 1h đồng hồ trò chuyện cùng các sinh viên của một trường đại học ở Mexico, ông kể về những câu chuyện và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, những bí quyết về thành công cùng Barcelona. Và Pep nhắn nhủ: “Khám phá những gì bạn thích, đó mới chính là thử thách của cuộc đời bạn.”

Về bí quyết thành công của Barca, điển hình là 13 danh hiệu giành được, Pep nói: “Mọi người ai nấy ở CLB đều yêu bóng đá, đó chính là bí quyết của Barca và khi bạn làm điều gì mà mình yêu thích, bạn sẽ luôn toàn tâm với nó.”

Về triết lý bóng đá của Barca, Guardiola nói rằng mục đích là mang lại niềm vui cho người hâm mộ trên sân cũng như ở nhà qua màn ảnh nhỏ: “Đó là cách chúng tôi muốn truyền tải bóng đá đến mọi người, làm cho họ thấy hạnh phúc, các khán giả cảm nhận được sự giải trí tối đa khi xem bóng đá và tôi chỉ đơn giản là giữ lại truyền thống của Barca bắt đầu từ thời Johan Cruyff với những cầu thủ tuyệt vời.”

“Leo Messi là một phần không thể thiếu của Barca, bên cạnh tài năng và khát khao thi đấu, cậu ấy còn là tấm gương cho nỗ lực vượt khó. Messi mê chơi bóng, nhưng cũng mê giành chiến thắng.” Pep nói về cậu học trò cưng trước đây của mình.

Cuối cùng, Pep chia sẻ: “Tôi yêu quý quê hương mình, tôi yêu Catalunya, tôi yêu gia đình mình và cha mẹ tôi, những người đã tạo nên tôi cho cuộc sống này và quê hương tôi chỉ là một đất nước nhỏ.”

Cự Giải (theo Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm