'Có sự chuẩn bị để Real Madrid giành Liga mùa này'

30/08/2015 08:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đây không phải là lời tố cáo từ FC Barcelona, đại kình địch của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, mà là nhận xét của Diego Simeone, HLV của Atletico Madrid, người cách nay vài tuần đã cảnh báo: “Tôi thấy Liga sắp tới đang được chuẩn bị một cách nguy hiểm để Real Madrid giành chiến thắng”.

Ban đầu, ngay nhà báo Lluis Mascaro, Phó Tổng Biên tập của tờ Sport, một tờ thân Barca, cũng cảm thấy tuyên bố nói trên là có phần quá đáng. Nhưng những gì xảy ra trong bốn trận đấu của Barca gần đây: hai trận tại Siêu Cúp Tây Ban Nha và hai trận tại Liga, lại cho thấy sự cảnh báo của HLV của đội bóng áo trắng-sọc đỏ (Atletico) là có lý do. Đơn giản bởi vì các trọng tài đang liên tục “mắc sai lầm” theo hướng làm phương hại cho đội bóng xứ Catalunya, đương kim vô địch Liga.


Neymar phản ứng với trọng tài biên sau khi ông bỏ qua tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ Malaga

Trong trận đấu kết thúc vào rạng sáng nay giữa Barca và Malaga, trọng tài Jaime Latre, đã bắt sai nhiều đến mức khiến khán giả phải đặt câu hỏi: liệu đó có phải chỉ là những sai lầm kỹ thuật? Đó là việc ông này đã bỏ qua hai quả phạt đền mà đáng ra đội bóng áo đỏ-xanh được hưởng khi cầu thủ Miguel Torres của Malaga đã để bóng chạm tay sau cú qua người của Neymar và trường hợp Luis Suarez bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Chưa hết, trọng tài Jaime Latre cũng vô hiệu hóa bàn thắng của Suarez vì cho rằng tiền đạo người Urugoay đã đẩy đối phướng trước khi đưa bóng vào lưới của Malaga.


Trọng tài tiếp tục bỏ qua một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của hàng thủ Malaga

Không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Mascaro, mặc dù cho rằng chưa đến lúc CLB Barcelona phải lên tiếng chính thức về vấn đề trọng tài, nhưng báo chí cule cũng cần lên tiếng cảnh báo về công tác cầm còi trong những trận đấu vừa qua đồng thời cho rằng đội bóng xứ Catalunya cần phải chơi tốt hơn nhiều các đối thủ nếu muốn giành chiến thắng, điều mà HLV Pep Guardiola đã từng nói nhiều lần khi còn dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya.

Barca đã giành được sáu điểm sau hai trận, nhưng có cảm giác mùa bóng này họ sẽ gặp vô cùng khó khăn để giữ vững ngôi vô địch nếu công tác trọng tài không được cải thiện, theo nhận xét của các nhà báo cules.

Báo chí Tây Ban Nha còn đưa ra một thông tin đáng chú ý: trong bốn trận đấu của Barca gần đây, có tới ba trọng tài được phân công bắt chính đang sinh sống và làm việc ở thủ đô Madrid, một điều khiến những người hay suy diễn phải nghi ngờ về công tác trọng tài.

Trong các phản ứng trên mạng, có một cule đã viết một cách rất hài hước: “cầu thủ xuất sắc nhất của Malaga hôm nay là trọng tài Jaime Latre”.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm