Chủ tịch Barca tiết lộ sức khỏe của Tito và cách làm bóng đá

31/12/2012 14:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một tin vui vừa đến với các CĐV của Barca. Chủ tịch Sandro Rosell vừa cho biết HLV Tito Vilanova sẽ trở lại đội bóng trong vòng hai hoặc ba tuần nữa. Bên cạnh đó, ông  cũng nhấn mạnh phương châm làm bóng đá của CLB.

Vị chiến lược gia của đội bóng xứ Catalunya đã phải nhập viện vì khối u ở mang tai tái phát. Trợ lí HLV Roura tạm thời tiếp quản công việc của ông và đã cùng với các cầu thủ của Barca làm nên chiến thắng trước Real Valladolid. Mặc dù vậy, BLĐ Barca thông báo rằng Tito Vilanova sẽ vẫn là HLV của CLB và ông sẽ quay trở lại sớm. Trong hội nghị ở Dubai, chủ tịch Sandro Rosell một lần nữa củng cố điều này: "Trong vòng hai hoặc ba tuần nữa, ông ấy sẽ trở lại công việc huấn luyện. Nhưng ông ấy phải tới bệnh viện và có thời gian để nghỉ ngơi. Ông ấy sẽ kết hợp vừa làm việc vừa thực hiện các biện pháp chữa trị. Hiện nay, bóng đá chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là sức khỏe của ông ấy".

Ngài chủ tịch của Barca cũng đề cập đến việc gia hạn hợp đồng với Carles Puyol và Xavi Hernandez: "Xavi và Puyol là một trong số những cầu thủ tuyệt vời nhất của Tây Ban Nha. Họ rất quan trọng với CLB của chúng tôi bởi vì họ là một ví dụ cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi và chúng tôi muốn họ ở lại CLB trong tương lai".

Ngay sau đó, ông cho biết triết lý trong cách làm bóng đá của đội chủ sân Camp Nou: "33 năm trước, chúng tôi đã tạo ra một học viện đào tạo bóng đá trẻ. Gần đây, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã thi đấu với một đội hình hoàn toàn là các cầu thủ được đào tạo trong học viện của chúng tôi. Đó là một ngày lịch sử, một giấc mơ trở thành sự thật".

Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo ra con người. Điều quan trọng là các cầu thủ được giáo dục. Nếu một trong số những chàng trai của chúng tôi không học tập tốt ở trường, anh ta sẽ không được thi đấu. Điều quan trọng cần phải nhận thấy, bóng đá không phải là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Có một cam kết tự nguyện với mỗi cầu thủ kể từ ngày chúng tôi ký hợp đồng với họ. Một phần trăm tiền lương của họ được đem làm từ thiện. Điều này cũng được áp dụng với các HLV".

Ngoài ra, Rosell cũng tiết lộ những thông tin khá bất ngờ: "Chúng tôi đã kí hợp đồng với hai cầu thủ là Cesc Fabregas và Javier Mascherano với tiền lương thấp hơn những CLB mà họ đã từng thi đấu. Họ muốn chơi bóng cho chúng tôi. Đó là một điều tốt đẹp".

Với Rosell, Barca còn hơn cả một đội bóng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng CLB vẫn phải cách xa chính trị: "Chúng tôi phải tránh xa chính trị. Mọi cầu thủ đều có ý kiến riêng của mình. Nhưng chúng tôi không  nói cho họ biết phải làm gì hoặc không làm những gì, bạn đã biết điều này rồi đấy. Nhiều cầu thủ của chúng tôi có cơ sở bóng đá ở ngoài CLB. Đó là những tổ chức do họ bỏ tiền túi ra. Messi là một ví dụ. Anh ấy đã giúp nhiều người ở Argentina. Vào ngày mùng 4 tháng Giêng, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đến các bệnh viện tặng quà Giáng Sinh. Năm ngoái, tôi đã gặp một gia đình. Họ nói với tôi rằng sau chuyến thăm của chúng tôi, quá trình điều trị của họ đã tốt hơn. Đó là một điều tuyệt vời, nhưng nó đã thực sự xảy ra".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm