'Casillas sai rồi, Ronaldo không thể hơn được Messi'

24/10/2014 09:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Andres Iniesta vừa trả lời phỏng vấn tờ Sport về trận Kinh điển cuối tuần này.

Trận đấu gặp Real Madrid sắp tới sẽ thế nào? Rất khó dự đoán, cả hai đội đều mạnh. Chúng tôi muốn giành lợi thế bằng những thứ vũ khí tốt nhất và chúng tôi muốn thắng.

Giành quyền kiểm soát bóng ở Bernabeu: Chúng tôi vẫn chưa quyết định đá thế nào ở Madrid nhưng đấy là cuộc chiến của cả hàng tiền vệ, hậu vệ lẫn hàng công… Nếu Bale có thể ra sân, họ sẽ thay đổi cách chơi chứ không phải chúng tôi. Có 4 tiền vệ giữa sân giúp việc kiểm soát bóng dễ dàng hơn, nhưng giành lợi thế hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Madrid làm gì? Họ sẽ cố gắng giành bóng và tìm kiếm khoảng trống. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ bóng lâu nhất có thể, vì như vậy bạn sẽ giảm thiểu rủi ro.

Suarez thế nào? Tôi thấy cậu ấy ổn. Cậu ấy đến CLB trong tình cảnh không thoải mái lắm vì không được thi đấu, và không được cạnh tranh là việc tệ nhất với một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng qua thời gian, cậu ấy dần tìm lại niềm vui và đó là điều rất quan trọng. Hy vọng sẽ luôn như thế.

Phong độ của cá nhân anh và chiến thuật của Enrique: Cái chính, tôi cảm thấy ổn… Tôi hài lòng với những gì sẽ đến và sẽ tiếp tục tiến bộ qua mỗi trận.

Enrique là giỏi hơn người tiền nhiệm? Tôi rất vui với những gì mà tôi tìm thấy ở HLV, BHL… Điều quan trọng là mọi người đều đạt phong độ cao nhất.

Enrique truyền động lực nhiều hơn các HLV khác? Không. Trong những trận đấu ông ấy rất ít khi phải động viên toàn đội bởi vì tự bản thân mỗi cầu thủ phải làm điều đó. Ông ấy sẽ khen ngợi nếu cả đội thi đấu tốt, và sau đó lưu ý những chi tiết có thể quyết định trận đấu.

Sẽ là một trận Kinh điển cân bằng hơn? Rất nhiều kịch bản có thể xảy ra với một trận đấu như El Clasico. Chúng tôi là tập thể mạnh với những cầu thủ tuyệt vời. Nhưng đừng cho rằng sẽ dễ dàng trong trận đấu này. Chúng tôi tôn trọng Real Madrid. Họ đã thắng vài lần trong các năm qua.

Về khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng: Rất khó để nói về lợi thế bây giờ, vì còn rất nhiều điểm số trước mặt. Chúng tôi vẫn phải tiến lên với quyết tâm chiến thắng, dù đang hơn 4 điểm. Trước mặt là những trận rất căng thẳng và chúng tôi phải tập trung hết sức.

Casillas đúng khi nói Ronaldo hay hơn Messi? Không, mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Cậu ấy tin vào đồng đội mình, còn tôi tin vào đồng đội của tôi.

Messi có thể phá kỉ lục của Zarra: Đó là một việc tốt với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có nhiều thuận lợi để thắng và chiến thắng đẻ ra kỉ lục. Với cậu ấy và toàn thể đội bóng, kỉ lục rất quan trọng. Nhưng chúng tôi muốn thắng ở Bernabeu.

Sự tiến bộ của Neymar: Năm đầu luôn là khó khăn nhất nhưng tôi nghĩ Neymar đã tiến bộ. Cậu ấy đang chơi rất tuyệt vời và cậu ấy là độc nhất. Hy vọng cậu ấy có thể duy trì phong độ này lâu dài.

Trận El Clasico đáng nhớ nhất? Với tôi là chiến thắng 6-2. Đó là chiến thắng rất quan trọng với chúng tôi. Cảm xúc hôm đó rất đặc biệt.

Gia Hưng
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm