Bất cập trong lịch thi đấu: Betis và Bilbao "chạy đua" với thời gian

08/10/2011 10:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chưa hết đau đầu với những vấn đề liên quan tới phong độ và lực lượng, Bilbao và Real Betis lại sắp phải đối phó với một vấn đề nan giải không kém trong thời gian tới: lịch thi đấu khắc nghiệt.

Bilbao hiện đang đứng thứ 16 tại Liga với vỏn vẹn 5 điểm và thầy trò HLV Marcelo Bielsa đang kỳ vọng quãng nghỉ 1 tuần dành cho các ĐTQG thi đấu sẽ giúp họ lấy lại sinh khí sau một sự khởi đầu rệu rã. Tuy vậy, đội bóng xứ Basque sẽ phải đối mặt với một bài toán hóc búa về lịch thi đấu trong thời gian tới. Bilbao sẽ kết thúc tháng 10 theo một cách không thể “kinh khủng hơn”. Cụ thể, đội bóng xứ Basque sẽ phải chơi tới 5 trận chỉ trong vòng 13 ngày, tức là trung bình gần 3 ngày/trận.


Bilbao phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc - Ảnh AP

Bilbao sẽ bắt đầu quá trình “hành xác” vào ngày thứ Hai 17/10 khi họ tiếp Osasuna trên sân nhà ở vòng 8 Liga và chỉ 3 ngày sau đó là chuyến hành quân tới Áo để gặp Salzburg tại Europa League. Tiếp đó, Bilbao sẽ làm khách trước Valencia vào ngày 23/10 tại vòng 9 Liga, và đến giữa tuần, họ tiếp tục gặp Atletico Madrid ở vòng 10. Bilbao chỉ có thể kết thúc lịch thi đấu “điên rồ” này vào ngày 30/10 bằng chuyến làm khách tới sân của S.Gijon vào…12h trưa (giờ địa phương). Tức là thầy trò HLV Bielsa chỉ có quãng nghỉ dài 62 giờ giữa hai trận đấu. Đấy mới là lịch thi đấu cho tới hết tháng 10 bởi Bilbao sẽ còn phải chơi với mật độ 3 ngày/trận thêm hai lần nữa vào các ngày 3/11 (gặp Salzburg) và 6/11 (gặp Barca). Lịch thi đấu dồn dập như thế, Bilbao không “nhảy dựng” lên mới lạ.

Quá thất vọng với cách sắp xếp lịch thi đấu của BTC Liga (LFP), Bilbao đã gửi văn bản chính thức tới cơ quan này để phản đối nhưng dường như mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. “Chúng tôi không hài lòng với lịch thi đấu này bởi nó có hại cho các cầu thủ. Có thời điểm chúng tôi phải chơi hai trận đấu liên tiếp chỉ trong vòng 62 giờ đồng hồ”, phía Bilbao phàn nàn.

Lịch thi đấu không quá căng thẳng như Bilbao nhưng Real Betis cũng có lý do để phàn nàn. Thực tế, đội bóng vừa thua 2 trận gần nhất ở Liga đã phải chơi dưới cái nắng 30 độ trên sân nhà Benito Villamarin trước Mallorca (vòng 3) vào lúc 12h trưa và Levante lúc 16h chiều (vòng 7) trong thời gian qua. Betis đã phải “nuốt giận” để chơi vào khung giờ này trong hai trận đấu kể trên nhưng sự nhẫn nhịn của họ dường như đã không còn khi lịch thi đấu các vòng 10 và 11 vừa được công bố.

Theo đó, ở vòng 10, Betis sẽ làm khách trên sân Cornella-El Prat của Espanyol vào lúc 20h ngày 27/10, và 3 ngày sau đó là trận gặp Racing Santander tại El Sardinero vào lúc 18h. Như vậy, thầy trò HLV Pepe Mel sẽ chỉ có chưa đầy 3 ngày để nghỉ ngơi giữa hai trận đấu. Trong khi đó, Racing, đối thủ của Betis ở vòng 11, sẽ được nghỉ tới 5 ngày trước khi tiếp đón thầy trò Pepe Mel. Cũng như Bilbao, Betis đã gửi lời phàn nàn chính thức lên LFP với hy vọng cơ quan này sẽ xem xét lại lịch thi đấu.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm