Barca “thanh lý” bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử

15/03/2012 15:17 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Theo nguồn tin từ trang Elconfidencial.com, Barca đã quyết định đẩy tiền đạo Keirrison tới Coritiba của Brazil theo dạng cho mượn trong vòng 2 mùa tới.


Keirrison trong ngày ra mắt Barca - Ảnh Internet

Keirrison gia nhập Barca hồi mùa Hè năm 2009 dưới thời chủ tịch Joan Laporta. Tuy vậy, trong 3 mùa thuộc biên chế sân Camp Nou, tiền đạo người Brazil không được ra sân một phút nào mà lần lượt bị đẩy tới Benfica, Fiorentina, Santos rồi Cruzeiro theo dạng cho mượn. Chừng đó là đủ để khẳng định Keirrison là bản hợp đồng tệ bậc nhất trong lịch sử Barca bởi để sở hữu tiền đạo người Brazil, đội chủ sân Camp Nou đã phải bỏ ra 15 triệu euro phí chuyển nhượng kèm theo 5 triệu euro tiền lương theo bản giao kèo có thời hạn 5 năm.

Do hợp đồng giữa Keirrison với Barca chỉ còn thời hạn 2 năm nữa nên với việc đẩy tiền đạo người Brazil tới Coritiba trong 2 mùa tới, đội chủ sân Camp Nou coi như đã “mất trắng” trong thương vụ này. Coritiba chính là đội bóng mà Keirrison khởi nghiệp trước khi chuyển sang Palmeiras rồi Barca.

Keirrison hiện vẫn đang thuộc biên chế Cruzeiro nhưng đội bóng Brazil này cũng không còn mặn mà với chân sút sinh năm 1988 này. Keirrison mới đá cho Cruzeiro vỏn vẹn 8 trận và ghi được đúng 1 bàn.

Như vậy, Barca đã mất tới 20 triệu euro cho bản hợp đồng này mà không thu lại được bất cứ lợi ích nào. Thực tế, Keirrison chỉ là một trong số khá nhiều thương vụ “hớ” mà Pep Guardiola đã thực hiện kể từ ngày dẫn dắt Barca mà điển hình là Ibrahimovic, Hleb, Henrique rồi Caceres.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm