Atletico: Những 'King Kong' sẽ giẫm bẹp Barca, Real?

30/07/2015 13:25 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè này, HLV Diego Simeone đã có một quyết định bất ngờ khi bán trung vệ Miranda cho Inter Milan.

Cặp đôi Joao Miranda - Diego Godin là biểu tượng cho thành công của Atletico trong 4 mùa giải liên tiếp, đặc biệt là mùa giải 2013-14, khi Atletico vô địch La Liga và suýt nữa giành luôn Cúp bạc Champions League.

Sức mạnh từ những cái đầu

Với hai trung vệ Nam Mỹ cao lớn ấy, Atletico là ông vua của La Liga trong những cuộc chiến trên không. Miranda cao 1m85, Godin cao 1m86 và cả hai đều chơi đầu cực tốt. Hiếm có tiền đạo nào có thể thắng họ trong những cuộc không chiến, trong khi bản thân họ lại luôn ghi những bàn thắng quan trọng. Đội bóng áo đỏ trắng luôn gây cho Real Madrid rất nhiều khó khăn từ những tình huống cố định, dẫn đến một serie các trận derby Thủ đô toàn hòa và thua của Real.


Cặp đôi Joao Miranda - Diego Godin là biểu tượng cho thành công của Atletico trong 4 mùa giải liên tiếp

Kỹ năng không chiến chính là vũ khí lợi hại của Atletico khi đối đầu hai đối thủ lớn nhất ở giải vô địch quốc gia. Diego Godin từng đánh đầu tung lưới Barcelona để đem về chức vô địch La Liga 2013-14 và sau đó tiếp tục “tiêu diệt” Real Madrid theo cách tương tự trong trận Chung kết Champions League ở Lisbon. Một khi đã có bàn dẫn trước, Atletico sẽ có cơ hội thi triển thứ vũ khí nguy hiểm không kém của mình: Phòng ngự - phản công.

Trên thực tế, việc bán Miranda là một quyết định bất khả kháng của HLV Diego Simeone, người sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 9 và chỉ còn một năm hợp đồng. 15 triệu euro là cái giá rất hời cho tuyển thủ Brazil, người từng đeo băng đội trưởng của Selecao ở Copa America 2015.

Nhưng như những gì chúng ta thấy ở Atletico những năm qua, Diego Simeone luôn có phương án để bù đắp vào những lỗ hổng mà các trụ cột bỏ lại. Ở tuổi 20, Jose Gimenez đã sẵn sàng thay Miranda đá chính ở trung tâm hàng thủ Atletico sau khi đã ra sân khá thường xuyên trong nửa cuối mùa bóng 2014-15.


Gimenez đã có những bước trưởng thành vượt bậc

Jose Gimenez, được mua về từ CLB Danubio (Uruguay) với giá vỏn vẹn 1 triệu euro trong mùa Hè 2013 có vẻ như tiếp tục là một vụ mua sắm khôn ngoan nữa của Diego Simeone. Gimenez đã có những bước trưởng thành vượt bậc, được triệu tập tham dự Copa America 2015 và còn ghi bàn nữa. Gimenez và Godin, cặp trung vệ toàn “G” ấy nhiều khả năng sẽ sát cánh bên nhau trong mùa bóng này, giống như họ đã làm cùng nhau ở đội tuyển Uruguay.

Áp đảo Barca, Real ở trên không

Hình thể tiếp tục là lợi thế của Atletico trong mùa bóng sắp khởi tranh. Godin cao 1m86, Gimenez cao 1m85, đúng bằng Miranda. Ngay cả các hậu vệ biên Juanfran và Filipe Luis (sắp hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Chelsea) cũng cao 1m80 và 1m82. Bộ tứ vệ ấy đều cao lớn, không ai dưới 1m80 cả, và khả năng tranh chấp, tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Họ hợp thành bức tường vững chắc trước cầu môn của Jan Oblak, với chiều cao trung bình 1m83.

So sánh với Barcelona, đội bóng có bộ tứ vệ chỉ cao trung bình 1m76, Atletico chắc chắn sẽ tiếp tục chiếm lợi thế ở những tình huống bóng bổng. Phía Barca, Mascherano và Dani Alves đều chỉ cao 1m71, Jordi Alba cao 1m70 và Gerard Pique (1m92) là người duy nhất trên 1m80.

Phía Real Madrid, dù cặp trung vệ Sergio Ramos (1m83) và Raphael Varane (1m91) có chiều cao tốt nhưng họ vẫn thường để thua trong tranh chấp bóng bổng. Đó là còn chưa kể Dani Carvajal (1m73) và Marcelo (1m74) ở hai cánh đều hỗ trợ rất ít cho cặp trung vệ trong những tình huống cố định, khi bóng được câu bổng vào vòng cấm địa. Real là một trong những đội có tỷ lệ bàn thua từ bóng chết cao ở La Liga và chiều cao bình quân của bộ tứ vệ là 1m80.

Mùa bóng 2015-16 sẽ khởi tranh sau 3 tuần nữa. Sau một mùa Hè nhiều biến động, nơi Atletico chi tới 108 triệu euro tăng cường lực lượng và thu về một khoản xấp xỉ, 99 triệu euro nhờ bán người, “Rojiblancos” là đội bóng rất đáng xem ở mùa giải tới. Người ta đang chờ đợi những bàn thắng từ cặp đôi Nam Mỹ Jackson Martinez - Luciano Vietto, nhưng với Simeone vẫn còn ở Vicente Calderon thì lối chơi của Atletico về cơ bản sẽ không nhiều thay đổi. “Atleti” vẫn sẽ chơi thực dụng, đầy kín kẽ và tận dụng triệt để bóng chết. Ngoài bộ tứ vệ cao lớn kể trên, những giải pháp dự phòng cũng có chiều cao rất tốt. Trung vệ Stefan Savic được mua về từ Fiorentina cao 1m88. Hai hậu vệ biên dự bị Jesus Gamez và Guilherme Siqueira cũng đều trên 1m80.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm