Tây Ban Nha đang 'đấu bò' với thanh kiếm cùn

25/03/2024 06:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trận thua Colombia 0-1 với đội hình mang tính thử nghiệm cùng 3 cầu thủ trẻ được ra mắt là hoàn toàn dễ hiểu đối với Tây Ban Nha.

Đó là một lựa chọn mà bất kì một HLV cũng muốn đánh đổi bởi vì mục tiêu của đội bóng xứ đấu bò là tìm ra bộ khung tốt nhất chuẩn bị cho EURO 2024. Nhưng vấn đề đó là ông Fuente sẽ làm thế nào để khắc phục được sự kém hiệu quả của hàng tiền đạo?

Thanh kiếm cùn của De La Fuente

"Chúng tôi muốn kiểm tra cách vận hành chiến thuật, kiểm tra một số cầu thủ và tiếp tục cải thiện", HLV De La Fuente nhấn mạnh đến công việc xây dựng đội hình cho tháng 6 ở nước Đức hơn là chú trọng đến kết quả trận đấu.

Chiến lược gia 63 tuổi đã cố gắng cảnh báo người hâm mộ xứ đấu bò trước đó về việc ông sẽ tung ra một vài phiên bản khác nhau của Tây Ban Nha, khi mùa giải bước vào thời điểm nóng bỏng và thể trạng của những ngôi sao được đặc biệt quan tâm.

Thật khó để nhận ra Tây Ban Nha ở London, không chỉ vì họ ra sân với một trang phục màu vàng nhạt mà còn vì HLV De La Fuenta đã thay đổi toàn bộ đội hình so với trận đấu cuối cùng tại vòng loại EURO 2024. Ông muốn tìm kiếm các giải pháp mới và khôi phục hệ thống chiến thuật yêu thích với hai cậu học trò cưng Merino và Zubimendi ở vị trí trục kép, gợi nhớ đến phương pháp mà Del Bosque đã xây dựng Tây Ban Nha bách chiến bách thắng trong quá khứ với cặp Xabi-Busquets cùng chơi ở giữa sân.

"Nếu bạn muốn biết thì tôi đã chơi theo cách mà chúng tôi nghĩ mình có thể giành chiến thắng", De La Fuente nói. Nhưng có vẻ như mọi thứ rất khó để trông đợi mang lại kết quả như trong quá khứ, vì cặp đôi của Del Bosque là biểu tượng và cũng là hiện thân của chiến thắng. Vấn đề là việc xây dựng cách chơi của HLV De La Fuente lại dựa trên những cầu thủ không chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Và việc kiểm soát bóng đến 55% nhưng chỉ thực hiện được 3 cú sút trúng đích trong 90 phút là biểu hiện của sự rời rạc và kém chất lượng.

Chúng ta có một ví dụ điển hình trong trường hợp này: Joselu, trung phong khoác áo Real Madrid, cho đến khi rời sân ở phút 61, không có một cú sút nào. Đây chính là "phản tố" với nghệ thuật kiểm soát bóng của Tây Ban Nha.

Biện minh cho tiền đạo mang áo số 12 là những người chơi bên cạnh anh ở London là Sarabia chỉ khoác áo Wolves và lần đầu trở lại đội tuyển quốc gia, kể từ lần cuối cùng được tung vào sân ở trận thua Morocco tại World Cup 2022. Moreno sa sút trong màu áo Villarreal và Oyarzabal không có gì nổi bật ở Real Sociedad. Tất cả những người này hầu như bị chết cứng trong hệ thống phòng ngự của Colombia. 

Tây Ban Nha: Đấu bò với thanh kiếm cùn - Ảnh 1.

Tây Ban Nha khó lòng để cạnh tranh danh hiệu nếu không biết cách ghi bàn

Khi không có những cầu thủ đặc sắc, bạn khó có thể tạo ra được lối chơi đặc biệt nhưng đó cũng chưa hẳn hoàn toàn là rắc rối của Tây Ban Nha. Vì trong hiệp hai, những cầu thủ được sử dụng như Morata, Nico Williams hay thần đồng Lamine Yamal đều không thể chọc thủng hàng phòng ngự Colombia.

Tìm điểm đột phá

Đó là câu trả lời cho một Tây Ban Nha ủ rũ, phòng ngự mỏng manh với những cầu thủ như Laporte hay Vivian. Và điều quan trọng là bạn không thể trở thành một dũng sĩ đấu bò với thanh kiếm cùn trong tay.

De la Fuente có vai trò quan trọng trong việc dây dựng các phương án tấn công của Tây Ban Nha. Không có gì ngạc nhiên khi đội bóng bán đảo Iberia cầm bóng nhiều hơn nhưng lại không thể biến nó thành cơ hội và không thể tìm ra cách vượt qua hệ thống phòng ngự đối thủ.

Ngay cả sau khi ông thực hiện những thay đổi lớn ở hàng tiền đạo để tìm kiếm bàn gỡ hòa, mọi thứ hầu như không được cải thiện đối với La Roja. Điều này thậm chí còn đáng lo ngại hơn, đặc biệt là khi EURO 2024 sắp đến gần và một vòng bảng có các đối thủ như Italy và Croatia hẳn là đáng sợ hơn so với một trận giao hữu với Colombia.

HLV De La Fuente cần một sự can thiệp mạnh hơn nữa vào lối chơi của Tây Ban Nha. Bởi vì hầu hết những cái tên trong tay ông chỉ cạnh tranh ở mức độ của một tập thể khá ở châu Âu nhưng ông lại muốn vận hành một triết lý bóng đá để vô địch.

Chiến thắng ở Nations League năm ngoái là sự tiếp nối thành quả từ đội hình mà Luis Enrique đã gây dựng trong hai năm trước đó. Nó đã đi hết chu trình của một tập thể có khả năng giành danh hiệu và bây giờ là một thời điểm mới buộc phải bắt đầu lại từ những điều cơ bản nhất. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm