Một cái nhìn về Andrea Stramaccioni: Giang hồ trẻ nơi hảo hán

29/03/2012 13:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Từ Duncan và Bessa đến Milito và Cambiasso là một quá trình "chuyển hóa" đặc biệt của một tay HLV trẻ có tên Stramaccioni, mà thắng lợi của anh cùng đội trẻ Inter ở giải vô địch U19 cho các CLB châu Âu đã dẫn đến một cuộc đổi đời cho riêng anh. Nhưng còn Inter?



Tân HLV Andrea Stramaccioni của Inter Milan - Ảnh Getty

Con người vốn đã quen làm việc và chiến thắng với hầu hết các CLB ở cấp đội bóng hạng teen của Italia bây giờ được giao một trọng trách đặc biệt: thổi tinh thần trẻ trung đầy sức sống vào những đôi chân đã rệu rã, những cái đầu đã mệt mỏi và những đôi vai tuổi tác nặng nề. Đấy là những cựu binh, những nghị sĩ, những người đã trải qua biết bao vinh quang trong những năm qua và giờ đang đi xuống không phanh cái dốc bên kia sự nghiệp, nhưng vẫn cố tìm mọi cách để níu giữ lại vị trí và quyền lợi của họ. Những con người ấy đã cản trở quá trình cải tổ toàn diện (có phần vội vã và do đó "động chạm") của Gasperini. Họ đã bất phục Ranieri trong giai đoạn cuối của mùa giải và Inter như con tàu bị trúng ngư lôi tiếp tục chìm sâu xuống đáy. Một HLV trẻ mới 36 tuổi và chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt ở đỉnh cao, chưa từng trải qua một đội bóng nào "người lớn" có thể thay đổi được điều gì trong một không khí thê lương đậm chất hảo hán đến thế ở một CLB lớn nhưng đang suy thoái?     Trong một bài bình luận, HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã tin rằng, việc Moratti thay Ranieri bằng Stramaccioni cũng giống như Laporta bổ nhiệm Guardiola, khi ấy đang là HLV đội B để làm HLV Barcelona. Ông nhấn mạnh đến việc Stramaccioni là con người thích hợp cho việc trẻ hóa Inter và việc bổ nhiệm này là hoàn toàn hợp lí. Báo chí Ý tiết lộ rằng, Moratti chọn vị cựu HLV đội thiếu niên Roma này bởi ông tin rằng, Stramaccioni là một tay HLV trẻ trung, dũng cảm, có khả năng đem đến những thay đổi lớn cho Inter trong một thời gian ngắn, và điều quan trọng nhất, là Stramaccioni khẳng định với chủ tịch Inter, rằng anh sẽ đưa Inter đến vị trí thứ 3 trên BXH Serie A (hiện Inter đang kém vị trí đó 10 điểm, khi giải còn 9 vòng nữa là kết thúc).

Sự thật là Stramaccioni đã thu hút sự chú ý của Moratti từ trước đó, và việc BLĐ Inter, trong đó có ông và nhiều quan chức khác đã bỏ rơi Ranieri và Inter trong đêm derby nước Ý để sang London theo dõi trận chung kết của giải đấu mà Stramaccioni cùng đội teen Inter đoạt chức vô địch, là một hành động mang ý nghĩa biểu tượng mà có lẽ ông muốn nói cho cả thế giới biết: quá trình trẻ hóa của Inter sẽ bắt đầu từ đây, với Stramaccioni và các cầu thủ trẻ của anh. Một thông điệp khác: sẽ không có những vụ chuyển nhượng bom tấn ở mùa hè tới nữa. Thời mà Moratti ném tiền qua cửa sổ đã qua từ rất lâu không trở lại nữa. Hiện tại và tương lai của Inter đến từ đội trẻ của họ, những người trong các năm gần đây đã thống trị các giải trẻ trên đất Italia và châu Âu.

Thời gian sẽ trả lời rằng, việc bổ nhiệm Stramaccioni là một quyết định điên rồ, một canh bạc thực sự hay là một điều đúng đắn, khi kết quả cuối cùng của mùa này sẽ có ý nghĩa lớn nhất và liệu có thực sự tồn tại một kế hoạch trẻ hóa hay không. Kết mùa, chúng ta sẽ biết anh có tiếp tục làm HLV Inter mùa tới, một dạng Guardiola cho Inter hay sẽ là một người khác. Đúng là "Stramaccio" là HLV thứ 5 của Inter trong hai mùa qua, là người trẻ nhất và thiếu kinh nghiệm nhất so với 4 người tiền nhiệm. Nhưng các interista đón chào anh với sự phấn khích cao độ. Trên Facebook của các interisti tại Italia đã xuất hiện cái gọi là "Strama-mania". Vấn đề là các hảo hán là "nghị sĩ" Inter sẽ đón nhận "giang hồ" Stramaccioni thế nào và điều gì sẽ xảy ra ở các trận tiếp theo đây mới quan trọng. Màn kết của tấn bi kịch Inter mùa này sắp điểm.

                                    Thư Anh

Stramaccioni là HLV thứ 18 trong 17 năm triều đại chủ tịch Moratti tại Inter. 17 người trước đó là:

17 HLV Inter dưới thời Moratti

1. Bianchi (1995)

2. Suarez (1995)

3. Hodgson (1995-97, 1999)

4. Castellini (1997)

5. Simoni (1997-98)

6. Lucescu (1998-99)

7. Lippi (1999-2000)

8. Tardelli (2000-01)

9. Cuper (2001-03)

10. Verdelli (2003)

11. Zaccheroni (2003-04)

12. Mancini (2004-08)

13. Mourinho (2008-10)

14. Benitez (2010)

15. Leonardo (2010-11)

16. Gasperini (2011)

17. Ranieri (2011-12)

4-4-2? Không, cám ơn 4-3-1-2

Theo báo chí Italia, Stramaccioni đã áp dụng sơ đồ tấn công 4-3-3 trong buổi tập đầu tiên của anh cho Inter hôm thứ ba vừa qua, nhưng khi Sneijder kịp bình phục, "Stramaccio" có thể sẽ quay lại với sơ đồ 4-3-1-2 hoặc 4-3-2-1, với số 10 người Hà Lan chơi lùi ở vị trí hộ công, hoặc tiền đạo lùi lệch trái. Không loại trừ khả năng Stramaccioni cũng sẽ cho Inter trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà Mourinho đã cùng với đội bóng nerazzurri lên đỉnh thế giới năm 2010, với Milito đá trung phong cắm, ba cầu thủ tấn công phía sau là Forlan-Sneijder-Obi và hai tiền vệ phòng ngự là Stankovic và Poli. Stramaccioni không ưa thích đội hình 4-4-2 vì luôn thích bố trí một hộ công hoặc một tiền vệ có khả năng xuyên phá xuất phát từ trung lộ. Nhiều khả năng những cầu thủ trẻ bị Ranieri ruồng bỏ là Zarate và Castaignos sẽ được sử dụng trở lại.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm