Atletico - Malmo: Calderon là 'địa ngục' của các đối thủ

22/10/2014 14:19 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa Zenit, Porto, Austria Wien, AC Milan, Barcelona, Chelsea và Juventus có điểm gì chung? Câu trả lời: Họ đến Vicente Calderon trong một trận đấu ở Champions League và đều ra về mà không có chiến thắng.

Kết quả tốt nhất là trận hòa 0-0 của Chelsea, nhưng tỷ số đó cũng là không đủ để đội bóng Anh đi tiếp tại Bán kết Champions League mùa trước.

Dưới thời Diego Simeone, thất bại tại Calderon là điều gì đó quá xa lạ với các CĐV Atletico. Lần gần nhất Atletico thua trên sân nhà là thất bại 1-2 trước Barca hồi tháng 5/2013. Nhưng đó là trận thua có thể thông cảm được bởi nó đến chỉ 5 ngày sau khi Atletico hạ Real Madrid ngay tại Bernabeu để giành Cúp nhà Vua. Còn lần gần nhất Atletico thất bại trên sân nhà ở châu Âu là khi họ thua Rubin Kazan 0-2 ở trận lượt đi vòng 32 đội Europa League hồi tháng 2/2013.

Đó là một trận thua theo cách của Simeone khi ông quyết định đẩy thủ thành Sergio Asenjo lên cao hòng tìm bàn gỡ khi đang thua 0-1, để rồi phải nhận bàn thua thứ hai khi khung thành hoàn toàn bỏ trống. Dù Atletico đã giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt về thì họ vẫn trở thành cựu vô địch sau khoảnh khắc điên rồ của Simeone. Nhưng kể từ thời điểm đó, Atletico đã biến Calderon trở thành pháo đài bất khả xâm phạm.

Malmo không phải là “ngân hàng” điểm ở bảng A khi họ vừa thắng Olympiakos 2-0 để cùng được 3 điểm như 3 đội còn lại. Đội bóng Thụy Điển chắc chắn đã có được rất nhiều sự tự tin sau chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng bảng Champions League, cho dù họ chưa từng thắng trên sân khách ở cúp châu Âu kể từ mùa 1978-79 tới nay.

Một chiến thắng trên sân nhà trước Malmo sẽ là bước tiến lớn để Atletico giành vé vào vòng knock-out, nhưng họ sẽ phải làm điều đó mà không có sự phục vụ của Cristian Ansaldi và Tiago. Ansaldi đã chơi không tốt trước Espanyol nhưng cầu thủ người Argentina là sự lựa chọn ưa thích của Simeone bên hành lang trái. Trong khi đó, dù đã 33 tuổi, Tiago vẫn là một trụ cột quan trọng ở tuyến giữa của Atletico.

Malmo là một đội bóng Bắc Âu nên họ sở hữu chiều cao rất tốt. Đó sẽ là một thử thách thật sự cho Atletico, đội bóng đang sống dựa vào những tình huống cố định. Đội bóng của Simeone đã ghi tới 9 bàn bằng đầu và 10 từ các tình huống cố định trong mùa bóng này, thành tích mà không một CLB ở châu Âu nào có thể sánh kịp.

Nhưng dù ghi bàn theo cách nào, chiến thắng vẫn là mục tiêu duy nhất mà Simeone hướng tới. Không chỉ bởi chiến lược gia người Argentina đang trên đường phá các kỷ lục ở Vicente Calderon. Simeone hiện đang là HLV giành chiến thắng nhiều thứ ba trong lịch sử Atletico với 66 trận thắng, nhiều hơn 1 so với Radomir Antic. Mục tiêu tiếp theo của Simeone sẽ là Ricardo Zamora, HLV đang sở hữu 85 chiến thắng với Atletico, và Luis Aragones (194 trận thắng).

Đội hình dự kiến

Atletico: Oblak - Juanfran, Godin, Miranda, Ansaldi - Suarez, Gabi, Koke, Turan - Mandzukic, Griezmann.

Malmo: Olsen - Ricardinho, Tinnerholm, Konate, Halsti - Hammar, Adu, Forsberg, Cibicki - Rosenberg, Eriksson.

Dự đoán: 2-0

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm