Giả gái mới là vua hài?

17/09/2011 16:15 GMT+7 | Văn hoá

Cuộc thi Vua hài đất Việt vừa bước qua vòng loại khu vực miền Nam ngày 29/8 và chọn ra 12 thí sinh xuất sắc vào top 24. Kết thúc vòng loại, ban giám khảo có chung nhận xét rằng nhiều thí sinh chưa có sáng tạo nổi bật.

Cứ mười thí sinh thì chín giả gái!


Ban giám khảo góp ý thí sinh Huỳnh Ngọc Lập về việc thí sinh này giả gái. 

Ở vòng loại của khu vực miền Bắc, có nhiều thí sinh nam đóng những vai giả gái để gây cười. Sang đến khu vực miền Nam, trong gần 300 thí sinh tham dự cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết: “Hiện giờ, tình trạng bão hoà nhiều nhất là giả gái. Đến nỗi tôi vẫn hay nói đùa với bạn bè rằng sau khi chấm cuộc thi này, tôi sẽ không đóng vai giả gái nữa. Tôi có cảm giác cứ mười thí sinh trong vòng 1 là đã hết chín giả gái rồi”. Còn nghệ sĩ Đức Hải thì nói: “Đóng giả gái phải có lý do, phải có hoàn cảnh bắt buộc người ta mới chấp nhận”.

Thử lý giải về hiện tượng này, nghệ sĩ Minh Nhí cho rằng: “Ở thế hệ của tôi, nhiều nghệ sĩ có những vai diễn giả gái để đời như Thành Lộc, Hữu Châu, Hoài Linh… Tôi choáng ngợp vì hiện tượng này rồi giật mình nghĩ vô tình những người đi trước đã tạo cho thí sinh ấn tượng hễ cứ giả gái là hay. Vì vậy, khi chấm thi, tôi vẫn thường hay nói với thí sinh là nếu vòng sau anh vào thì đừng giả gái nữa, để họ suy nghĩ lại”.

Nói dài dòng và vô nghĩa


Ban giám khảo Vua hài đất Việt : Đức Hải- Hồng Vân- Minh Nhí (từ trái qua).

Bên cạnh hiện tượng giả gái, còn có hiện tượng nói dài dòng những câu vô nghĩa, tham truyền tải nhiều thông điệp trong một tiểu phẩm dẫn đến nội dung khô cứng. Có những vở diễn, ban giám khảo phải cắt giữa chừng khi thí sinh đang diễn vì cả khán phòng chẳng ai cười nổi. Theo ông Bùi Thanh Hà, giám đốc điều hành sự kiện của HeartLink - đơn vị tổ chức cuộc thi, thì có khoảng năm, sáu tiết mục bị cắt giữa chừng trong tổng số 54 tiết mục của vòng loại khu vực miền Nam. Nhiều thí sinh tham dự vòng loại cho biết khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải là việc thiếu thời gian. Nhóm hài Bi-Xu của hai thí sinh Trần Thuỷ Tiên và Đào Nhung chia sẻ: “Khi biết kết quả vòng 1, chúng tôi chỉ có ba ngày để làm tất cả mọi việc: nghĩ ý tưởng, viết kịch bản, tập luyện… Mà cả nhóm ai cũng có việc làm vào buổi sáng nên đêm nào cũng chỉ có thể tập diễn từ 9 giờ tối đến một, hai giờ sáng và rất sợ làm phiền hàng xóm”. Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Hà cho biết: “Do vòng loại của khu vực miền Nam tổ chức ngay tại sân khấu kịch Hồng Vân nên các thí sinh có được sự hỗ trợ về đạo cụ, hậu đài tốt hơn so với vòng loại khu vực miền Bắc diễn ra ở công viên Hồ Tây”.

Sau cuộc chơi là cơ hội

Tuy nhiên triển vọng tương tai của các thí sinh sau cuộc thi, cả ban giám khảo cho rằng chắc chắn sẽ có thêm những nhân tố có thể trở thành một nguồn lực bổ sung cho sân khấu hài bên cạnh những diễn viên đã thành danh, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Đức Hải chia sẻ: “Cuộc thi này không chỉ là cơ hội cho những người diễn viên không chuyên mà còn là cho cả những diễn viên chuyên nghiệp. Tôi đã gặp nhiều diễn viên rất có duyên hài, nhưng vì ở những tỉnh xa nên chỉ được xuất hiện ở đài truyền hình của tỉnh đó thôi. Đây sẽ là một cơ hội cho những diễn viên ấy xuất hiện trên đài trung ương với diện phủ sóng rộng hơn”.

Chương trình Vua hài đất Việt dự kiến sẽ phát sóng số đầu tiên vào ngày 25/9 trên VTV3 vào 16 giờ chiều Chủ nhật hằng tuần. Bắt đầu từ vòng top 24, ngoài ban giám khảo, chính khán giả sẽ quyết định việc đi hay ở của thí sinh.

Theo SGTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm