-
10/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phòng khám của Bệnh viện Nhi TƯ mỗi ngày phải tiếp nhận từ 1.200 - 1.500 bệnh nhi đến khám và điều trị và 99% đã được gia đình tự điều trị tại gia đình hoặc phòng khám tư.
-
11/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, cả nước đã có 4265 người nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 5 ca tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 3298 người, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly điều trị.
-
17/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 16/9, Việt Nam ghi nhận thêm 144 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó, miền Nam 65 ca, miền Bắc 37 ca, miền Trung 29 ca và Tây Nguyên 13 ca.
-
14/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Các bệnh lây nhiễm mới có nguy cơ sẽ bùng phát thành đại dịch toàn cầu trong thập kỷ tới.
-
13/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giới chuyên gia y tế thế giới mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về một nhóm “siêu vi khuẩn” có khả năng kháng lại tất cả các loại thuốc kháng sinh, lây lan qua con đường du lịch chữa bệnh và có nguy cơ lan rộng.
-
14/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hãng tin AFP ngày 13/8 cho biết một người đàn ông Bỉ đã tử vong do "siêu vi khuẩn" kháng thuốc có nguồn gốc từ Nam Á.
-
14/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi tạp chí y học Lancet đưa tin về việc các nhà khoa học Anh tìm thấy một loại virus chứa gene NDM-1 có khả năng kháng lại nhiều loại kháng sinh có gốc tích tại Ấn Độ,chính quyền New Delhi đã đưa ra tuyên bố phản đối.
-
20/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Các sinh vật đa kháng thuốc đã từng xuất hiện và người dân không nên lo lắng quá mức,” đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định.
-
22/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi giới chức y tế toàn cầu thực hiện biện pháp khẩn cấp phòng chống hiểm họa vi khuẩn kháng thuốc (AMR).
-
09/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chính phủ Nhật Bản đã thông báo kế hoạch điều tra trên phạm vi toàn quốc tình hình lây nhiễm của hai vi khuẩn chống nhiều loại thuốc kháng sinh gồm: siêu khuẩn Acinetobactor và vi khuẩn E.coli.
-
10/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 9/12 thông báo nước này đã ghi nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm "siêu vi khuẩn" có khả năng kháng phần lớn các loại thuốc kháng sinh hiện hành.
-
07/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/4 cảnh báo tình trạng kháng thuốc do lạm dụng kháng sinh đang cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm, và kêu gọi cần phải có biện pháp khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.
-
09/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nhiều người dân có thói quen tự làm bác sĩ. Khi mắc những bệnh thông thường như ho, hắt hơi, sổ mũi, đau bụng...
-
10/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã coi việc "kiểm soát tính kháng thuốc của thuốc chống vi khuẩn" là chủ để của Ngày y tế thế giới năm 2011.
-
25/03/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 24/3, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chống lao giai đoạn 2007-2011, định hướng hoạt động giai đoạn 2012-2015.