Sự việc - Ý kiến: Một đập ăn quan

08/05/2024 06:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Liên tiếp kể từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam đều đặn lọt vào các trận chung kết AFF Cup. Tôi sẽ cố gắng để có thể tiếp tục duy trì được điều này và nếu được, đấy là chức vô địch AFF Cup 2024", tân HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam, ông Kim Sang Sik, trả lời phỏng vấn báo chí trong ngày nhậm chức. Kiểu như "một đập ăn quan" như trò chơi ô quan thủa bé vậy nhỉ.

Như đã thông tin, hợp đồng của HLV sinh năm 1976 với VFF bắt đầu từ ngày 1/5/2024 đến ngày 31/3/2026, không quá ngắn, cũng chẳng dài (như người tiền nhiệm Philippe Troussier chẳng hạn). Trong khoảng thời gian này, với ĐTQG và U23 QG, ông Kim Sang Sik gần như chỉ có 2 mục tiêu quan trọng là AFF Cup 2024 và SEA Games 2025.

Cả 2 hạng mục giải đấu quan trọng cấp khu vực này, chúng ta đều đã trở thành cựu vương. Và chỉ nhìn thấy rất ít cơ sở để đòi lại ngôi vị số 1, nếu xét tương quan lực lượng, cũng như sự ổn định trên cabin BHL, so với những người láng giềng như Indonesia hay Thái Lan. Vậy, VFF có giao chỉ tiêu cho HLV Kim Sang Sik?!

Sự việc - Ý kiến: Một đập ăn quan - Ảnh 2.

HLV Kim Sang Sik mới chỉ có kinh nghiệm huấn luyện ở cấp độ CLB chứ chưa từng làm việc ở ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh

Tại buổi họp báo ra mắt, không có lãnh đạo nào của VFF đề cập đến chi tiết này, chỉ có niềm tin khá mơ hồ được gửi gắm.

Về tuổi đời, HLV Kim Sang Sik ngang với "thế hệ vàng thứ 2" của bóng đá Việt Nam, hiện đang hành nghiệp như Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel), Trương Việt Hoàng (SHB Đà Nẵng), Bùi Đoàn Quang Huy (Bình Định), Phùng Thanh Phương (CLB TP.HCM)..., và trẻ hơn chút so với Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng), Văn Sỹ Sơn (Quảng Nam) hay Lê Huỳnh Đức (B.Bình Dương), Kiatisuk (CAHN)...

Điều đáng nói là, ông Kim Sang Sik chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG hay ít nhất làm trợ lý trên ĐTQG. Huấn luyện một CLB chưa bao giờ giống với dẫn dắt ĐTQG về mặt tính chất cả.

Ông Kim Sang Sik chia sẻ rằng, mình đã nhận được nhiều lời khuyên từ người thầy, người anh, vốn là cựu HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam, Park Hang Seo. Thực tế, trước khi rời đi, ông Park đã có ý định "gửi gắm" một số các đồng nghiệp đàn em đồng hương vào cabin BHL các ĐTQG Việt Nam sau này, nhưng kế hoạch này không thành bởi VFF đã chọn Troussier. HLV Kim Sang Sik và ông Park được cho là có cùng Cty quản lý, nên cũng chẳng đi đâu mà thiệt. Chỉ là sớm hay muộn thôi!

Vẫn cần có thời gian để xem tài thao lược của HLV Kim Sang Sik, với triết lý "bóng đá chiến thắng" và "chủ nghĩa tập thể luôn là ưu tiên số 1". Thực ra, bóng đá không ai cầu bại cả và bóng đá là môn chơi tập thể, không đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nên, phát biểu của ông Kim chẳng phải phát kiến gì ghê gớm.

Trong một diễn biến khác, nếu tiếp tục có 3 điểm tuyệt đối trước B.Bình Dương trên sân Thiên Trường, Nam Định có thể cũng "một đập ăn quan" luôn, bởi khi đó số điểm dẫn trước đối thủ trực tiếp này đã là 8 điểm, khi giải đấu chỉ còn 9 lượt trận. Xem ra khả năng thành công của HLV Vũ Hồng Việt và cộng sự, vẫn là rõ ràng hơn so với đồng nghiệp ngoại quốc Kim Sang Sik.

Chỉ là hơi khó hiểu, khi các sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam như ra mắt tân HLV trưởng ĐTQG hay hành trình lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá thành Nam, ở kỷ nguyên V-League, với 2 nút thắt quan trọng là CAHN (vòng trước) và B.Bình Dương (vòng này), có vẻ hơi yên ắng.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm