Miami mở rộng 2011: "Anh hùng" hội ngộ

30/03/2011 17:48 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Khó có thể mong đợi kịch bản nào đẹp hơn cho vòng tứ kết Miami mở rộng 2011 khi cả 3 tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay là Nadal (1), Djokovic (2) và Federer (3) đều ghi tên mình vào danh sách 8 tay vợt cuối cùng của giải đấu sau khi đánh bại các đối thủ của họ ở vòng 4.

Federer đã có mặt ở tứ kết Miami mở rộng 2011-Ảnh Getty

Federer chỉ cần 52 phút để đánh bại Rochus của Bỉ 6-3, 6-1. Djokovic không mất nhiều mồ hôi cũng vượt qua được tay vợt đồng hương Troicky 6-3, 6-2. Tương tự, Nadal hạ tay vợt số 21 thế giới Dolgopolov của Ukraina 6-2, 6-1 dễ như đánh tập. Tất cả đều là những chiến thắng gọn gàng, nhẹ nhàng và chóng vánh chỉ sau 2 set đấu.

Các chỉ số chuyên môn cho thấy sự vượt trội của tam đại anh hào tennis thế giới so với đối thủ của họ. Federer áp đảo Rochus về tỷ lệ trả bóng 1 và trả bóng 2 ăn điểm (đạt 34% và 67% so với 12% và 17% của tay vợt người Bỉ). "Tàu tốc hành" 6 lần giành ace trong khi đối thủ của anh chỉ có đúng 1 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Nadal cũng vượt trội Dolgopolov về cả khả năng giao bóng 1, giao bóng 2, cũng như trả bóng 1 và trả bóng 2 ăn điểm. Cụ thể, tay vợt 2 lần là á quân Miami mở rộng đạt tỷ lệ giao bóng 1 và 2 ăn điểm lần lượt là 86% và 54% so với các tỷ lệ tương ứng của Dolgopolov là 62% và 27%. Nadal trả bóng 1 và 2 đạt tỷ lệ thành công là 38% và 73% trong khi tỷ lệ thành công của tay vợt Ukraina chỉ đạt tương ứng 14% và 46%.

Với Djokovic, trận thắng Troicky là lần thứ 9 liên tiếp anh đánh bại người đồng hương của mình. Lần duy nhất Troicky thắng được Djokovic cũng là lần đầu tiên họ gặp khau. Khi ấy, Troicky hạ Djokovic ở vòng 4 giải Umaq mở rộng năm 2007. Đối thủ của Djokovic ở tứ kết là tay vợt Nam Phi Kevin Anderson. Họ mới gặp nhau 1 lần trước đó. Tại vòng 2 Miami mở rộng 2008, Anderson gây bất ngờ khi đánh bại Djokovic sau 3 set với các tỷ số 7-6 (1), 3-6, 6-4. Nhưng với phong độ rất cao và ổn định của "Nole" hiện nay, thật khó hình dung tay vợt xếp hạng 40 thế giới có thể lần thứ 2 làm nên điều kỳ diệu.

Không nhàn nhã như 3 tay vợt hàng đầu thế giới, Berdych (7) cũng có mặt ở tứ kết nhưng anh phải khá vất vả mới đánh bại được Florian Mayer của Đức sau 3 set với các tỷ số 6-3, 2-6, 7-6 (4). Ở tứ kết, cuộc chiến hấp dẫn đầu tiên sẽ diễn ra giữa Nadal và Berdych. Họ từng gặp nhau ở chung kết Wimbledon 2010 và tay vợt Tây Ban Nha là người chiến thắng để bước lên bục đăng quang.

Ở nội dung thi đấu của nữ, ĐKVĐ Kim Clijsters xuất sắc cứu tới 5 match-point để đánh bại Ivanovic của Serbia sau 3 set đấu nghẹt thở với các tỷ số 7-6 (4), 3-6, 7-6 (5) và giành quyền vào tứ kết. Clijsters từng 2 lần vô địch Miami mở rộng các năm 2005 và 2010. Trong trận các tứ kết đánh sớm, Sharapova phải "toát mồ hôi" mới vượt qua được Dulgheru của Romania sau 3 set với các tỷ số 3-6, 7-6 (6), 7-6 (5). "Hoa hậu quần vợt" chưa từng vô địch Miami mở rộng và cô đặt mục tiêu vô địch giải năm nay. Ở một trận tứ kết khác, Petkovic của Đức hạ Jankovic của Serbia 2-6, 6-2, 6-4.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm