Sinner thách thức Djokovic và Alcaraz

22/02/2024 06:32 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt người Ý Jannik Sinner là tay vợt tiến bộ nhất vào năm 2023 và đạt thành tích 64 thắng, 15 thua vào năm ngoái. Anh đã giành được danh hiệu Masters 1000 đầu tiên ở Canada vào năm ngoái và vô địch Davis Cup cùng đội Ý, sau khi đánh bại đội tuyển Serbia của Novak Djokovic trong trận chung kết.

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao này đã thăng tiến vượt bậc trong năm 2024 với thành tích toàn thắng từ đầu năm tới nay.

Sinner đe dọa vị trí của Djokovic và Alcaraz

Djokovic xứng đáng được coi là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngôi sao người Serbia đã giành được 24 danh hiệu Grand Slam, nhiều nhất so với bất cứ tay vợt nam nào, chưa kể kỷ lục hơn 400 tuần nắm giữ vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên, thời thế đang dần thay đổi khi Djokovic thua Jannik Sinner trong 4 set ở bán kết Australian Open hồi tháng trước.

Grand Slam diễn ra tại Melbourne Park là giải đấu yêu thích của Djokovic, vì anh đã giành được 10 danh hiệu ở đó. Thế nhưng, Sinner đã cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ kế cận khi đánh bại Nole ở trận bán kết, trước khi lần đầu giành danh hiệu Grand Slam bằng chiến thắng ấn tượng trước Daniil Medvedev.

Với chức vô địch Australian Open 2024, Sinner đã thăng tiến lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP. Tiếp đà thăng hoa, Sinner đã giành danh hiệu thứ hai trong năm 2024, sau khi thắng Alex de Minaur ở trận chung kết Rotterdam Open. Tay vợt Ý nâng cao cúp chiến thắng ngay sau khi lần đầu vô địch Australian Open. Đây là thành tích mà ngay cả Roger Federer, Novak Djokovic hay Rafael Nadal cũng không thể đạt được. Họ đã không vô địch ở giải đấu ngay sau lần vô địch Grand Slam đầu tiên.

Chiến thắng này của Sinner đã nối tiếp vinh quang tại Australian Open, đồng thời cũng tạo ra một loạt những cột mốc đáng chú ý trong 5 tháng trở lại đây. Do năm ngoái về nhì ở Rotterdam Open, nên sau chức vô địch ở Hà Lan ngày 19/2, Sinner có thêm 200 điểm thưởng. Đương kim vô địch Daniil Medvedev không dự nên bị trừ 500 điểm.

Với sự thay đổi này, Jannik Sinner có được 8.270 điểm và vươn lên số 3 thế giới. Daniil Medvedev hiện tại chỉ còn 8.265 điểm và tụt xuống vị trí thứ 4. Sinner chỉ còn kém tay vợt số hai thế giới Carlos Alcaraz 835 điểm và số 1 thế giới Novak Djokovic 1.585 điểm, khoảng cách này hoàn toàn có thể san lấp trước khi bước vào mùa giải sân đất nện.

Không chỉ thách thức bảng điểm ATP, Sinner còn cạnh tranh quyết liệt ở các giải ATP Masters 1000 trên đất Mỹ vì phải bảo vệ nhiều điểm. Năm ngoái, ngôi sao số 1 nước Ý vào bán kết ở Indian Wells (thua Alcaraz) và chung kết Miami Open (thua Medvedev).

Sinner thách thức Djokovic và Alcaraz - Ảnh 1.

Sinner trở thành đối trọng thực sự của Djokovic

"Tập luyện như động vật để đuổi kịp Nole"

Để có thể trở thành thách thức và đối trọng thực sự với Djokovic, Jannik Sinner hay Carlos Alcaraz, những tay vợt của thế hệ kế cận đã phải trải qua quá trình tập luyện vô cùng vất vả. HLV Juan Carlos Ferrero của Carlos Alcaraz tin rằng bộ đôi ngôi sao trẻ này vẫn đang phải "tập luyện như động vật" để đạt đến đẳng cấp số 1 thế giới. Ông thậm chí khẳng định bản thân đã nhận ra thời điểm Sinner thách thức vị trí số 1 trước cả khi vô địch Australian Open.

Alcaraz từng bùng nổ cách đây 2 năm, khi giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại US Open 2022 trước khi lên ngôi ở Wimbledon 2023. Tuy nhiên, kể từ đó, Sinner đã vượt mặt tay vợt người Tây Ban Nha khi giành chức vô địch Davis Cup cùng đội tuyển Ý, rồi sau đó là danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Australia.

Sinner năm nay 22 tuổi, hơn Alcaraz hai tuổi, nhưng cặp đôi này được dự đoán sẽ thống trị làng quần vợt trong những năm tới. Theo ông Ferrero, việc Sinner "nở muộn" hơn một chút không phải điều gì quá ngạc nhiên. "Chúng ta đã được chứng kiến Sinner thi đấu ấn tượng thế nào trong 2 năm qua. Tôi biết điều này sẽ tới. Cậu ấy đã gõ cửa cuộc đua này, với danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Về mặt thể chất, có lẽ sẽ có chút nghi ngờ vì cậu ấy rất gầy, nhưng trải qua quá trình tập luyện như động vật, Sinner và cả Alcaraz đã đạt được sự trưởng thành cần thiết. Sinner là tay vợt đáng xem ở mọi giải đấu thời gian tới, một ứng cử viên vô địch giống như Alcaraz", Ferrero tuyên bố.

Huyền thoại Ý tuyên bố Sinner sẽ chiếm ngôi số 1

Huyền thoại quần vợt người Ý Adriano Panatta đã bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho Jannik Sinner và đặt kỳ vọng tay vợt trẻ đồng hương sẽ sớm giành vị trí số 1 thế giới vào cuối năm nay. Panatta khẳng định Sinner sẽ sớm thay thế vị trí số 1 của Novak Djokovic trên bảng xếp hạng ATP. Sinner đang có chuỗi 12 trận thắng liên tiếp ở mùa giải năm nay và thành công tại Rotterdam Open hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực để Sinner thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa. "Sinner rồi sẽ giành được những danh hiệu khác trong thời gian tới. Rất có thể anh ấy sẽ là người đứng đầu bảng xếp hạng ATP vào cuối năm nay. Sau tất cả những gì chúng ta đang được chứng kiến về Sinner, anh ấy đã trở thành một người hùng thể thao nước Ý. Sinner đã được nhắc đến rất nhiều và xứng đáng được tôn trọng, một tay vợt khiêm tốn, thông minh và rất mạnh mẽ", Panatta chia sẻ.

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm