Sinh viên có nên khởi nghiệp sớm?

19/03/2024 19:10 GMT+7 | Bạn cần biết

Talk show "Khởi nghiệp sớm – thách thức hay cơ hội" do trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng phối hợp với Công ty Unicorn Ultra và Greenstar media đã thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên tham dự.

Chương trình nhằm khơi dậy nguồn cảm hứng và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tư duy đổi mới đồng thời trang bị kiến thức kĩ năng về khởi nghiệp cho sinh viên. Cũng dịp này, Đại học Duy Tân phát động cuộc thi "DTU STAR-UP 2024" nhằm tạo sân chơi để sinh viên giao lưu học hỏi, tìm ra giải pháp và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình.

Tham dự talkshow có 3 diễn giả gồm Nguyễn Quang Việt – Founder & CEO Vilas Group; ông Diệp Đại Võ – Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vodatuor Đà Nẵng cùng với bà Lê Thị Ngọc Huyền – Giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao Manulife Việt Nam.

Sinh viên có nên khởi nghiệp sớm? - Ảnh 1.

3 diễn giả có mặt trong talkshow “Khởi nghiệp sớm – thách thức hay cơ hội?”

Khai mạc buổi lễ, Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng nhà trường đã có nhiều chia sẻ sâu sắc: "Để Duy Tân phát triển được như ngày hôm nay, cá nhân tôi cũng đã phải khởi nghiệp từ năm 1990. Tôi mong muốn lớp trẻ hiện nay có rất nhiều điều kiện thuận lợi thì phải khởi nghiệp từ sớm, phải quý trọng từng ngày của tuổi trẻ. Tinh thần khởi nghiệp quan trọng nhất là những giá trị tạo ra có ích cho đời và cho người hay không? Thế nên, có những người dù đã chết đi nhưng tinh thần của họ để lại vẫn còn đó".

Gần 2 tiếng đồng hồ, những chia sẻ về những khó khăn và định hướng con đường khởi nghiệp, cách thức khởi nghiệp trong thời đại 4.0 đã níu chân đông đảo sinh viên tham dự.

Một số sinh viên bày tỏ nỗi lo khởi nghiệp sớm mang đến quá nhiều thách thức đối với giới trẻ. Thậm chí, tỷ lệ đến 95% thất bại. Đầu tiên, việc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh có thể khiến cho việc quản lý doanh nghiệp trở nên khó khăn. Ngoài ra, áp lực từ việc phải đối đầu với đối thủ cạnh tranh lớn và khả năng thất bại cao cũng là những thử thách mà người khởi nghiệp trẻ luôn phải đối mặt.

Tuy nhiên, các diễn giả, bằng thành công thực tế của doanh nghiệp mình, cho rằng khởi nghiệp sớm cũng mang đến rất nhiều cơ hội. Khi còn trẻ, họ có những tư duy sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần mạo hiểm mà ít người có thể sánh kịp. Ngoài ra, việc bắt đầu sớm cũng giúp họ tích lũy kinh nghiệm và học hỏi từ thất bại, từ đó khẳng định bản lĩnh và sự kiên trì của mình, được thử nghiệm ý tưởng và phát triển kỹ năng lãnh đạo từ khi còn trẻ. Đấy là nền tảng mạnh mẽ cho sự nghiệp kinh doanh sau này.

Các diễn giả cho rằng để thành công, giới trẻ cần trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy linh hoạt để vượt qua mọi khó khăn và biến thách thức thành cơ hội.

Sinh viên có nên khởi nghiệp sớm? - Ảnh 2.

Cuộc thi “DTU STAR-UP 2024” hứa hẹn có nhiều dự án khởi nghiệp gọi được nhà đầu tư

Trong tình thế cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế hiện đại, không có quy tắc cứng nhắc nào cho việc khởi nghiệp sớm là tốt hay xấu. Quan trọng nhất là lựa chọn đúng đắn và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào con đường khởi nghiệp.

Diễn giả Diệp Đại Võ cho rằng, tùy thuộc vào tư duy, tâm hồn và khả năng của từng người, khởi nghiệp sớm có thể trở thành một hành trình đầy ý nghĩa và thành công hay chỉ là một thử thách khó khăn mà họ phải vượt qua.

Một thoáng ưu tư với nhiều sinh viên khi diễn giả Quang Việt chốt lại buổi Talkshow: "Nhiều bạn trẻ vẫn còn đam mê những thú vui tầm thường. Thay vì tăng cường đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu, học ngoại ngữ, thôi thúc động lực khởi nghiệp… thì chỉ sa vào vui chơi giải trí, thụ hưởng, ăn nhậu. Thế thì làm sao có thể kinh doanh thành công".

Gần 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân vinh dự nằm trong Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2023 & Top 100 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2022 theo Bảng xếp hạng Times Higher Education.


Lâm Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm