Vũ Nguyễn Hà Anh: Nhiều người đố kỵ với tôi!

10/06/2009 20:38 GMT+7 | Văn hoá

Xuất hiện khá nhiều trên những tạp chí thời trang quốc tế, là hình ảnh quảng bá cho nhiều nhãn hàng danh tiếng, sở hữu cặp chân dài và thân hình lý tưởng... Đó là điểm hút của Hà Anh trước cánh mày râu và cũng là nơi mà sự đố kỵ cũng như gièm pha luôn tìm tới.

* Đố kỵ là khó chịu những ai có cái gì đó, điều gì đó hơn mình, được nhiều quyền lợi hơn mình... Tính đố kỵ có trong con người Hà Anh không?

- Con người sinh ra không ai hoàn hảo cả, nói là Hà Anh "miễn nhiễm" thì không đúng. Quan trọng ở mỗi người là làm sao kiềm chế được bản thân và dung hoà nó với những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cạnh tranh để cầu tiến là một điều cần thiết nhưng sự đố kỵ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cả.

* Sự đố kỵ trong mắt Hà Anh là...?

- ... Một điều vô cùng tiêu cực. Ngoài sự ghanh ghét, đôi khi nó mang lại những hành động không kiểm soát của bản thân với những đối tượng mình đố kỵ. Nhưng theo Hà Anh, trước khi những đố kỵ của mình ảnh hưởng đến bất kể ai khác, nó đã huỷ hoại chính tâm hồn của mình. Không có gì nguy hiểm hơn là tự gặm nhấm điều đó, gặm nhấm chính lương tâm và những điều tốt đẹp còn lại của chính bản thân mình.

* Điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mà Hà Anh tự thấy?

- Điểm mạnh của Hà Anh là ý chí quyết tâm và nhiệt huyết khi đứng trước điều mà mình yêu thích, mong muốn. Vấp ngã, tự đứng dậy mà trở nên mạnh mẽ hơn gấp mười, gấp trăm lần để bước tiếp. Thành công thì không tự mãn mà lui lại một bước để cân nhắc và tiếp tục tiến bước. Điểm yếu lại chính là mặt trái của tính cách "nóng hổi" khi đứng trước một đam mê nào đó: Có ý định là phải nhất định làm, nếu không sẽ rất bất an, bứt rứt. Chính vì vậy, điều Hà Anh thường xuyên phải tự nhủ với bản thân là "có những điều phải chờ nhiều yếu tố, cơ hội, không thể quá nóng lòng được".

* Như những gì bạn biết thì tính đố kỵ có tồn tại trong làng mẫu quốc tế? Có khác với giới người mẫu Việt Nam?

- Ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, mọi người rất đề cao tính tập thể. Sống vì tập thể và phải thích ứng với tập thể. Chính vì vậy người châu Á quan tâm đến những thành công, thất bại của nhau hơn. Tại châu Âu, mỗi người là cá thể riêng biệt, có mục đích và con đường riêng. Chính vì vậy không bị quá ảnh hưởng bởi những thành công hay thất bại của những người khác.

Sự đố kỵ dĩ nhiên là cũng sẽ có nhưng có lẽ biểu hiện của nó khác chăng? Chưa kể, sự cạnh tranh trong làng người mẫu quốc tế là rất lớn và mang tính toàn cầu chứ không phải chỉ ở một thị trường nhỏ, khi ai cũng biết ai và chỉ tập trung vào vài gương mặt sáng giá quen thuộc. Ví dụ mình có thể tỏ ra ghen tỵ đôi chút với một ngưòi mẫu vừa chụp một campaign lớn, nhưng ngày mai cô ấy lên đường bay qua đất nước khác với công việc riêng.

Bản thân mình ngày mai cũng có hợp đồng lưu diễn ở một nơi nào đó... Vậy thời gian đâu dành cho sự đố kỵ? Chỉ có thời gian để tập trung vào con đường và sự phát triển riêng của mình mà thôi, nếu muốn bắt kịp mọi người.

* Đã bao giờ Hà Anh đố kỵ với ai chưa? Và... lúc đó, bạn làm gì để thoả mãn tính đố kỵ trong mình?

- Hà Anh không đố kỵ với ai cả vì mình tự biết rất rõ con đường riêng của mình và cũng chỉ có thời gian và sức lực để tập trung vào việc đó thôi. Chưa kể, Hà Anh đã đi nhiều, học hỏi nhiều và hiểu được rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi mình mỉm cười với nó, con người sẽ tốt đẹp hơn khi mình mỉm cười với họ. Chính vì vậy, chưa bao giờ Hà Anh phải quan tâm tới vị trí xuất hiện trên sàn diễn hay phải mặc trang phục nào... Những điều đó không chứng tỏ đẳng cấp và vị trí của bất kỳ ai. Quan trọng là chính mình thể hiện như thế nào với mọi người mà thôi.

* Ở vị trí của "người bị đố kỵ", cách xử trí của bạn là...?

- Có rất nhiều người đố kỵ với Hà Anh. Phần lớn là những người chưa tiếp xúc và chưa biết mình như thế nào. Người ta dễ nhìn những thứ bề ngoài để đánh giá và xây dựng trong trí tưởng tượng của mình, để rồi tự cho mình cái quyền yêu, ghét hay nói xấu. Còn xử lý thế nào ư? Hà Anh không làm gì cả. Ai nghĩ Hà Anh xấu xa thì đó là quyền của họ và bản thân Hà Anh cũng không vì thế mà phải đi giải thích là mình tốt đẹp. Làm thế chỉ mất thời gian vô ích.

Hà Anh nghĩ rằng điều quan trọng là phải tập trung vào cuộc sống, làm công việc của mình. Mình được yêu hay được ghét, cũng bằng chính con người thật của mình. Có những người chưa hiểu mình thì có thể một ngày kia họ sẽ hiểu hoặc không bao giờ hiểu cũng sẽ là một điều bình thường. Mình sống sao cho không phải cảm thấy hổ thẹn với bản thân là được.

* Một Hà Anh xinh đẹp, có bằng cấp nước ngoài và là một người mẫu quốc tế khi gia nhập làng người mẫu Việt có gặp khó khăn gì?

- Hà Anh chưa gặp khó khăn gì. Mọ người đều rất dễ thương và giúp đỡ Hà Anh hoà nhập vào cộng đồng, môi trường mới. Hà Anh cũng quen với cách làm việc độc lập nên cũng không quá đặt nặng vấn đề người ta phải làm gì, mình cần được giúp đỡ gì mà luôn tự vận động. Hơn nữa, Hà Anh không có ý định xây dựng sự nghiệp ở Việt Nam với cương vị là người mẫu nên những chương trình hay show diễn Hà Anh tham gia rất hạn chế và chọn lọc.

* Theo bạn, để đứng vững trong sự nghiệp, các người mẫu phải cần những yếu tố nào hoặc điều gì nhất?

- Luôn làm mới và không được ngừng chuyên nghiệp hoá bản thân, vì ngay sau lưng mình là một dàn các cô gái mới sẵn sàng hay thế nếu bạn sảy chân. Còn nữa, phải có cá tính, phong cách riêng của mình để sao không ai có thể thay thế được mình, trừ khả năng mình "tự nguyện" bước xuống.

* Lúc bực bội, thường thì Hà Anh bộc lộ như thế nào?

- Hà Anh khá nóng tính và thường có điều gì không hài lòng sẽ bày tỏ ngay, tất nhiên với lý lẽ chứ không phải bằng sự nóng tính bất cẩn. Thế xong rồi thì thôi, không có điều gì lưu luyến cả.

* Hiện tại, cuộc sống của bạn như thế nào?

- Không có điều gì phải phàn nàn, vô cùng bận rộng và khi bận rộn có nghĩa là mình có dự định và xã hội cần đến mình... Thời gian này, Hà Anh đang chuẩn bị cho những dự án riêng trong nghệ thuật, trong kinh doanh và các hoạt động xã hội từ thiện... Hà Anh cảm thấy mình là một cô gái vô cùng may mắn.

* Xin cảm ơn bạn!

Theo ĐAVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm