Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: “EURO có thể bị Brazil hóa!”

30/05/2008 15:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm 29/5, phiên họp Đại hội đồng FIFA lần thứ 58 đã được khai mạc tại nhà hát Opera Sydney (Australia). Một trong những chủ đề của ngày họp thứ hai, tức ngày hôm nay, sẽ là “công thức 6+5” do Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đề xuất (quy định mỗi CLB phải đưa ra sân ít nhất 6 cầu thủ nội). Chủ đề này càng trở nên nóng bỏng khi VCK EURO 2008 chuẩn bị khởi tranh. Nhân dịp này, ông Blatter đã trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde (Pháp).

- Ngày 8/5, các nghị sỹ của Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết phản đối dự thảo công thức “6+5”, vì cho rằng quy định này tạo ra một sự “phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch”. Đây có phải là cú đòn khá nặng đối với FIFA?

- Các nghị sỹ châu Âu đã phản đối một dự thảo mà họ không hiểu gì về nó cả. Họ nói không một cách tàn nhẫn. Không với cái gì? Với việc công chúng muốn một CLB bóng đá cũng phải mang bản sắc quốc gia, hay với việc đào tạo cầu thủ trẻ? Căn cứ để soạn ra công thức “6+5” là bảo vệ ĐTQG và đào tạo cầu thủ trẻ bằng cách buộc các CLB phải ra sân với ít nhất 6 cầu thủ đủ tiêu chuẩn khoác áo ĐTQG (nghĩa là mang quốc tịch một nước ít nhất là 3 năm - ND). Tôi đã hẹn gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu Hans Gert Pottering vào ngày 5/6 tới tại Brussels để trình bày về vấn đề này. Tôi không muốn xung đột với các chính trị gia châu Âu, mà muốn thuyết phục họ. Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chỉ có 30 LĐBĐ quốc gia – vì Anh có tới 4 LĐ – trong tổng số 208 thành viên của FIFA. Tại sao họ lại áp đặt quan điểm của mình lên phần còn lại của thế giới?

- Châu Âu ủng hộ dự thảo thay thế của UEFA, trong đó không ấn định hạn ngạch dựa trên quốc tịch, thay vào đó là quy định số cầu thủ đào tạo trong nước tối thiểu mà mỗi CLB phải đưa ra sân trong mỗi trận đấu…

- Dự thảo của châu Âu khuyến khích đào tạo cầu thủ trẻ nhưng không quan tâm tới việc cầu thủ đó có được gọi vào ĐTQG hay không. Có thể họ cũng muốn đưa ra một công thức “6+5” riêng. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là bản sắc quốc gia của các CLB. Đó không phải là công thức dành riêng cho bóng đá châu Âu, mà cho cả châu Phi, Mỹ Latinh, tạo điều kiện để các CLB ở đây giữ chân cầu thủ. Vì nếu các CLB châu Âu bắt buộc phải đào tạo nhiều cầu thủ trong nước hơn, họ sẽ giảm sự quan tâm lôi kéo cầu thủ trẻ từ các châu lục khác. Luật Bosman đã hút cạn tài năng của các giải đấu ngoài châu Âu. Quy định của UEFA không giải quyết được vấn đề này mà ngược lại chỉ kích thích chuyển nhượng cầu thủ trẻ ở lứa tuổi thấp hơn.

- Ông có đồng minh nào giúp thúc đẩy quy định này không?

- Tôi trông đợi vào hai người Pháp, thứ nhất là Chủ tịch UEFA Michel Platini và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Platini dự định sẽ tổ chức một hội nghị ba bên để thảo luận về công thức "6+5". Chúng tôi muốn nhấn mạnh tới tình trạng “cai đầu dài” đối với cầu thủ trẻ của một số nhà môi giới.
 
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter
 
Đó là hình thức nô lệ hiện đại. LĐBĐ Nam Mỹ than phiền họ bị rút hết tài năng. Nếu chúng ta không can thiệp để hãm bớt tình trạng nhiều nước thu hút cầu thủ bằng cách cho nhập quốc tịch thì EURO hay World Cup sẽ tràn ngập cầu thủ Brazil mất! Cần phải kéo dài thời gian nhập quốc tịch trước khi được gọi vào ĐTQG từ 3 năm lên 5 năm. Hiện nay tại Brazil có tới 6000 cầu thủ chuyên nghiệp đủ trình độ thi đấu cho bất cứ giải bóng đá nào trên thế giới.

- Platini đã tuyên bố công thức 6+5 là một “ý tưởng hay”, nhưng cho biết không thể đấu tranh cho một quy định “không hợp pháp”…

- Tôi đảm bảo Platini sẽ phối hợp với tôi để đấu tranh cho quy định này. Ông ấy sẽ giúp tôi thuyết phục các nghị sỹ châu Âu. Muốn mở một chiếc két bí mật phải có nhiều chìa khóa, Platini là một trong số những chìa khóa đó. Nhiều năm qua UEFA hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bảo vệ lợi ích châu Âu. Với việc Platini được bầu đứng đầu Ban lãnh đạo UEFA, nhờ vào hào quang quá khứ cầu thủ của ông, quan điểm của chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn.

- Ông trông đợi điều gì từ Tổng thống Nicolas Sarkozy?

- Pháp sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU từ 1/7. Một thành viên chính phủ Pháp là Bernard Laporte (Bộ trưởng Thể thao Pháp từng là HLV đội tuyển bóng bầu dục Pháp – ND) từng tranh đấu cho công thức 10+5 trong môn bóng bầu dục và có thể sẽ ủng hộ tôi thúc đẩy thông qua công thức 6+5. Cuối cùng là chính phủ 27 nước thành viên EU sẽ quyết định có áp dụng hay không công thức này. Nếu giới chính trị châu Âu từ chối đối thoại thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Nhưng đàm phán sẽ đạt được kết quả, tôi tin chắc vào điều đó.
 Tiến Nhất

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm