Người Việt tại Singapore muốn đưa 'chảo lửa' Mỹ Đình đến Bishan

29/05/2015 05:17 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi thầy trò HLV Toshiya Miura đang nỗ lực cao nhất để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên ở SEA Games 28, thì cộng đồng người Việt tại Singapore cũng đã sẵn sàng cho phần “ra quân” của mình.

Dù ở bất cứ nơi đâu, tình yêu bóng đá là điểm chung dễ nhận thấy của đa phần người Việt. Vì lý do này, trái bóng ở SEA Games chuẩn bị lăn, thì cũng là lúc trái tim của những người Việt Nam đang sống, làm việc và học tập tại Singapore cũng bắt đầu “thổn thức”.

Trong những ngày này, những người Việt Nam ở Singapore trở nên bận rộn hơn, bởi ngoài những việc làm thường nhật, họ còn có thêm một công việc khác là “săn” vé xem bóng đá qua mạng Internet.

Anh Tạ Hùng Cường, phụ trách mảng văn hóa & thể thao của Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết: “Ngay từ khi có thông tin về việc bán vé bóng đá qua mạng, cộng đồng đã phân công nhiệm vụ mua vé cho mỗi người. Sẽ có rất đông người Việt Nam muốn tới sân để cổ vũ cho đội tuyển U23 nhưng số lượng vé mua được không nhiều”.

Anh Cường cho biết, BTC SEA Games 28 chỉ bán vé qua mạng Internet, với mức giá chung là 20 SGD (khoảng 320.000 đồng/vé. Mỗi tài khoản thanh toán sẽ được mua 1 lần với số lượng tối đa là 10 vé và nếu mua từ 4 vé trở lên, sẽ được giảm giá 20%. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, số lượng vé mua được không nhiều kể cả nhờ tới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, do SVĐ Bishan chỉ có sức chứa vào khoảng hơn 4.000 khán giả.

Để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, một kế hoạch chi tiết đã được anh Cường và những người bạn của mình phác thảo từ trước. Mọi người đã đặt mua áo đỏ sao vàng, cờ từ Việt Nam chuyển sang và tất cả đã sẵn sàng với bút và mực để vẽ mặt khi vào sân.

“Hi vọng, các CĐV Việt Nam sẽ tạo nên một phong cách của riêng mình và đem đến sự sôi động trên SVĐ Bishan. Nếu tạo được tiếng vang, chắc chắn sẽ thu hút thêm các CĐV Việt Nam từ Malaysia đến và nếu kết hợp cùng Hội CĐV Việt Nam, chúng ta sẽ tạo nên một lực lượng cực kỳ hùng hậu. Tất cả cho chiến thắng của U23 Việt Nam”, anh Cường chia sẻ thêm.

Nhưng cũng có một khó khăn cho các thành viên của cộng đồng người Việt tại Singapore trong việc đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Toshiya Miura trong trận ra quân. Theo lời anh Cường, thời gian kết thúc công việc ở các công ty, công sở tại Singapore là 18h00, trong khi trận đấu diễn ra vào lúc 16h00 nên mọi người sẽ phải tính toán và sắp xếp công việc để đi xem bóng đá.

Ở các trận đấu tiếp theo, lịch thuận lợi hơn (diễn ra vào 20h00) nên chắc chắn số CĐV sẽ đông hơn nhiều, đặc biệt là trận đấu với U23 Malaysia (ngày 2/6) và U23 Thái Lan (ngày 10/6).

Từ những tình cảm đặc biệt này, U23 Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh và chắc chắn, SVĐ Bishan những ngày tới đây sẽ giống như một Mỹ Đình thu nhỏ giữa lòng đất nước Singapore.

Không chỉ các CĐV Việt Nam gặp khó khăn trong việc mua vé, cho đến 18h00 chiều qua, đoàn bóng đá U23 Việt Nam cũng chưa nhận được chiếc vé nào. “Vé cho đoàn Việt Nam theo như thông lệ chưa có chiếc nào và BTC nói chờ đợi để họ xem xét, giải quyết cho... mua. Các quan chức của VFF cũng chưa có vé để vào sân”, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết. Hiện tại, lãnh đội U23 Việt Nam vẫn phải chờ đợi để lấy vé vào sân và sẽ có một số lãnh đạo VFF sẽ tới Singapore xem đội tuyển U23 thi đấu trận ra quân.

U23 Việt Nam sẽ mặc áo đỏ ở tất cả các trận đấu vòng bảng

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã đăng ký màu áo đỏ truyền thống cho đội tuyển U23 Việt Nam ở tất cả các trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu bảng tại SEA Games 28. Có một thuận lợi lớn là không có đội bóng nào có màu áo truyền thống cùng màu với U23 Việt Nam ở vòng bảng và việc đăng ký màu áo diễn ra khá thuận lợi. Nếu lọt vào bán kết, việc đăng ký màu áo sẽ tùy thuộc từng trận và từng đội. Riêng đội Singapore được quyền mặc màu áo truyền thống, thậm chí, họ cũng được đổi giờ thi đấu sang trận muộn nhất kể từ vòng bán kết, bất chấp sự sắp xếp từ trước đó.


Phúc Hưng (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm