Chuyên gia tin ở thầy trò HLV Miura

29/05/2015 05:18 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Các HLV và chuyên gia khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa đều bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực chuyên môn của đội tuyển U23 Việt Nam, và cùng dự đoán rằng thầy trò HLV Miura có nhiều khả năng đi đến trận đấu cuối cùng của SEA Games 2015.

HLV Nguyễn Thanh Danh (XSKT Cần Thơ): “HLV Miura sẽ làm nên chuyện”

Quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam là rất kỹ lưỡng, dù rằng đội thi đấu chưa có được thành tích như mong muốn. Tuy nhiên, đó chỉ là những trận đấu mang tính chất giao hữu và sàng lọc đội hình để hoàn thiện lối chơi.

Sự dẫn dắt của HLV người Nhật đã giúp cho đội bóng có tính kỷ luật và thể lực cũng được cải thiện nhiều hơn. Tư duy của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã tiến bộ nhất định. Điểm tôi ấn tượng nữa với HLV Miura là ông ấy có tài và tâm huyết với bóng đá Việt Nam.


Tôi tiếc nuối khi U23 Việt Nam chưa có đội hình mạnh nhất. Một số cầu thủ có chuyên môn tốt và theo tôi là cần thiết trong đội hình lại gặp phải chấn thương. Ngoài ra, trong danh sách 8 cầu thủ bị loại của ông Miura theo tôi cũng có 1 hay 2 vị trí có thể chơi tốt ở vị trí được giao nếu ông ấy tạo điều kiện cho họ vào sân thi đấu, nhưng tôi tôn trọng quyết định của ban huấn luyện đội tuyển.

Ở U23 Việt Nam, tôi cho rằng Công Phượng là một cầu thủ thật sự giỏi, em ấy có nhiều năng lực và cố gắng vượt qua nhiều áp lực từ bên ngoài sân có để tập trung vào chuyên môn của mình. Một cầu thủ tiềm năng khác của U23 Việt Nam có thể tỏa sáng là tiền đạo Lê Thanh Bình của Thanh Hóa. Nếu ông Miura tạo cơ hội cho Thanh Bình nhiều hơn, em ấy có thể sẽ tỏa sáng ở SEA Games lần này.

Tôi đặt nhiều tình cảm vào đội bóng quê hương và tôi có niềm tin vào tấm HCV ở SEA Games 28 của U23 Việt Nam. Tôi tin HLV Miura sẽ dẫn dắt đội tuyển làm nên chuyện ở SEA Games lần này. Nhưng nếu không vô địch mà U23 Việt Nam vào tới trận chung kết cũng là thành công.

Nói thế là bởi lúc này ĐKVĐ U23 Thái Lan luôn vượt trội chúng ta, sẽ rất khó khăn cho U23 Việt Nam để vượt qua đối thủ này. Tôi cũng lo ngại U23 Malaysia, đối thủ này không hề dễ chịu với U23 Việt Nam và họ sẽ không chịu dễ dàng nhìn U23 Việt Nam lấy vé vào bán kết. Nhưng tôi tin vào sự đoàn kết mà thầy trò HLV Miura tạo ra ở giải đấu năm nay sẽ dẫn dắt đội tuyển qua cơn sóng gió.

Cựu tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quốc Cường: “HLV Miura sẽ thành công với bóng đá Việt Nam”

Tôi nghĩ sự chuẩn bị lẫn thi đấu cọ xát để thử nghiệm đội hình năm nay của U23 Việt Nam không được nhiều so với những năm trước đây. Vì thế sự ăn ý giữa các tuyến là chưa thật sự đồng đều. Theo tôi trong những trận đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ ít nhiều gặp khó khăn về lối chơi do sự gắn kết của tập thể chưa cao.

Việc mất đi tiền vệ Tuấn Anh do chấn thương đã làm ảnh hưởng đến hàng tiền vệ và đây sẽ là nhược điểm của U23 Việt Nam.


Nhưng tôi tin vào tài dụng binh của HLV Miura. Ông ấy tích cực đi dự khán các trận đấu ở V-League để tìm ra cầu thủ phù hợp với lối chơi của đội. Ông sử dụng những cầu thủ đang có phong độ tốt chứ không chọn những cầu thủ có tên tuổi nên cơ hội chia đều cho tất cả cầu thủ nào biết phấn đấu.

Ông ấy đặc biệt ưa thích những cầu thủ có lối chơi khôn ngoan và quyết liệt. Thiệt thòi của ông Miura trước giờ lên đường là phải gạch tên nhiều cầu thủ tốt do chấn thương và chỉ có những sự thay thế tương đối.

Nếu lọt đến trận chung kết ở giải năm nay sẽ là thành công với U23 Việt Nam, dù tôi và nhiều CĐV Việt Nam luôn muốn thầy trò HLV Miura có thành tích tốt nhất. Về lâu dài, tôi ủng hộ HLV Miura, ông ấy sẽ làm nên thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm