Bayern Munich: Pep không thể lúc nào cũng tận hiến

03/04/2014 19:11 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Về lý thuyết kết quả hòa 1-1 tại Old Trafford không phải là tệ với Bayern Munich. Ngược lại, nó còn mang lại lợi thế (dù ít) dành cho nhà ĐKVĐ. Nhưng những gì diễn ra ở trận tứ kết lượt đi vẫn xứng đáng coi là một bài học quý giá dành cho Pep Guardiola và các học trò.

Triết lí của Pep luôn đề cao sự kiểm soát: từ kiểm soát bóng đến kiểm soát cuộc chơi. Với Guardiola ghi bàn theo kiểu phản công là có vấn đề, là ăn may. Thế nên, từ Barcelona cho đến Bayern Munich hiện nay các trận đấu có đội bóng của Guardiola đều diễn ra theo một kịch bản duy nhất. Đó là các học trò của Pep luôn là những người cố gắng tấn công hay chí ít là duy trì việc cầm bóng từ đầu đến cuối.

Tất nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Quan điểm có phần cực đoan của chiến lược gia người Tây Ban Nha khiến lối chơi của các CLB của ông dễ bị bắt bài. Trận đấu với Manchester United là một điển hình. Đội chủ nhà chủ động kéo đội hình xuống rất thấp, dựng xe buýt 2 tầng trước cầu môn của De Gea và đợi chờ cơ hội trong những tình huống phản công. Cách đá ấy không có gì lạ lẫm, nếu không muốn nói là sự lựa chọn gần như duy nhất của bất kì đội bóng nào trước tiki-taka.

Điều đáng nói là trong một ngày đẹp trời kết hợp đủ các yếu tố duy trì sự tập trung cũng như may mắn, thì các đối thủ hoàn toàn kết liễu CLB của Pep. Đấy cũng chính là cách Chelsea (mùa 2011-2012) hay Inter Milan (mùa 2009-2010) đã loại Barcelona của Guardiola.  Rạng sáng qua, nếu tỉnh táo và gặp may hơn thì Manchester United dù đang bị coi là ở tận cùng khủng hoảng cũng đã có thể khiến Bayern Munich ôm hận.

Điều này thực sự là một lời cảnh tỉnh dành cho Guardiola. Ông không thể giữ quan điểm tận hiến hay bề trên trong mọi trận đấu hay trong mọi thời điểm. Cách áp đặt thế trận 1 màu hiện nay của Bayern Munich tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ở các trận đấu Cúp. Bởi không phải lúc nào, các học trò của Pep cũng có thể công phá chiếc boongke của đối thủ, trong khi lại có thể hở sườn, dính phản công bất kì lúc nào.

Sẽ là hợp lý hơn nếu Guardiola làm cho đội bóng của mình trở nên đa dạng và khó lường hơn. Rõ ràng, nếu Bayern Munich chủ động chùng xuống, nhường thế trận cho Man United ở những thời điểm nhất định, nhử cho đối thủ tấn công, để qua đó khiến đội chủ nhà tự phá vỡ kết cấu xe buýt hai tầng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc CLB Đức cứ cố gắng lao đầu vào khối bê tông ấy.

Có 2 thứ khiến người ta khó ngự trị ở đỉnh cao trong một thời gian dài là sự tự mãn và chậm đổi mới. Pep là một người rất cầu tiến, không hề có dấu hiệu tự mãn. Nhưng ở vế còn lại, có lẽ đã đến lúc Guardiola cần làm một cuộc cách mạng trong chính con người mình.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm