Conte có thể bị cấm 15 tháng

03/08/2012 09:33 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Tình hình ngày càng chuyển biến theo hướng xấu đi với cả HLV Conte và Juventus, sau khi Hội đồng kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) liên tục bác bỏ những đề xuất "mặc cả" từ phía các luật sư của Conte.

Được biết, sau khi đề xuất đầu tiên (Conte sẵn sàng hợp tác để cung cấp thông tin để đổi lấy một án cấm 3 tháng và 200.000 euro tiền phạt) bị gạt đi vào hôm 1/8, phía Conte tiếp tục đưa ra các đề xuất mới lần lượt là 4 tháng cộng 100.000 euro tiền phạt và 6 tháng, nhưng đều không được chấp thuận. Kết quả, trong công bố ở phiên điều trần diễn ra tại Rome sáng qua, Trưởng công tố Stefano Palazzi đã đề nghị mức án dành cho Conte là 15 tháng cấm hành nghề, đồng thời yêu cầu nhà cầm quân của Juventus phải có mặt trước tòa ở các phiên xét xử. Mức án tương tự cũng được dành cho Angelo Alessio, vị trợ lý đã là cánh tay phải của Conte trong mấy năm qua, với cùng tội danh.

Được biết, Filippo Carobbio, một cựu cầu thủ Siena từng chơi dưới quyền Conte và bị cáo buộc có dính dáng đến hai trận đấu bị dàn xếp với Novara và Albinoleffe mùa 2010-11, đã khai rằng Conte đã "đồng ý" với các kết quả đó trong phòng thay đồ trước trận, song một số cầu thủ Siena được thẩm vấn khẳng định không có điều này. Carobbio mới đây đã được chấp thuận "mặc cả" với lý do "trung thực", và đó có thể là cái cớ để Conte bị khép vào tội nặng hơn và lãnh mức án cao hơn. Trong khi đó, Conte đã từ chối thực hiện các cuộc thương lượng khác và chấp nhận hầu tòa.


HLV Conte có thể bị cấm hành nghề trong 15 tháng - Ảnh : Getty

Phía Juventus phản ứng dữ dội trước các quyết định trên. Ngay sau khi Conte bị từ chối lần đầu hôm 1/8, đội tân vô địch Italia đã tuyên bố đóng cửa với báo chí. Nhưng họ không giữ được sự im lặng lâu bởi mức án đề nghị gây sốc của Palazzi hôm qua. Chủ tịch Juve Andrea Agnelli lớn tiếng "Chúng tôi nhận ra rằng FIGC và hệ thống tòa án thể thao của nó tiếp tục hành xử ngoài tất cả những logic cũng như tính đúng đắn của luật pháp. Những quyết định vừa qua cho thấy sự mâu thuẫn rất lớn và dường như là để bảo vệ những kẻ thực sự có tội. Đó là nghịch lí không thể chấp nhận. Việc Hội đồng kỷ luật bác bỏ một đề nghị thương lượng đã được chứng thực bởi Trưởng công tố chính là bằng chứng cho thấy sự thiếu năng lực của hệ thống tòa án thể thao của FIGC và những tổ chức của nó". Agnelli khẳng định cách hành xử của FIGC là biểu hiện của một chế độ độc tài trong bóng đá.

Chủ tịch Juventus đồng thời trấn an người hâm mộ "Bất chấp kết quả vụ này thế nào thì chúng tôi cũng sẽ hướng tới mùa giải mới một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Việc này không ảnh hưởng đến mục tiêu của Juve trong mùa giải này và tham vọng của chúng tôi vẫn là một chiến thắng vào tháng 5/2013".

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm