Sao tuyển Mỹ giải thích cho hành động cười sau khi sút hỏng penalty vì nhận bão chỉ trích

08/08/2023 11:03 GMT+7 | Bóng đá 24h

Sau nụ cười khi sút hỏng penalty "gây bão" trên mạng xã hội, tiền đạo Megan Rapinoe của đội tuyển Mỹ đã lên tiếng giải thích.

Tiền đạo đội tuyển Mỹ giải thích vì… cười sau khi sút hỏng penalty

Trận đấu ở vòng 16 đội World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Thụy Điển đã không phân thắng bại trong 120 phút. Hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để quyết định ai mới giành vé đi tiếp. Megan Rapinoe bước lên chấm luân lưu khi Mỹ đang giành lợi thế, đá thành công 3 quả penalty trước đó, trong khi Thụy Điển đá hỏng một quả. Thế nhưng, ở loạt sút mang tính quyết định này, Rapinoe- một ngôi sao kỳ cựu của đội tuyển nữ Mỹ, lại sút vọt xà.

Rapinoe có chút tiếc nuối khi đá hỏng penalty, nhưng khi chạy về với các đồng đội, Rapinoe tươi cười. Phản ứng của Rapinoe khiến người hâm mộ Mỹ giận dữ. Mạng xã hội tràn ngập những bình luận chỉ trích thái độ của Rapinoe.

Tiền đạo đội tuyển Mỹ giải thích vì… cười sau khi sút hỏng penalty - Ảnh 2.

Tiền đạo đội tuyển Mỹ giải thích vì… cười sau khi sút hỏng penalty - Ảnh 3.

Rapinoe giải thích, cô cười vì không tin nổi bản thân sút hỏng penalty.

Rapinoe sau đó lên tiếng giải thích phản ứng kỳ lạ của mình. "Đó giống như một trò đùa bệnh hoạn. Đối với cá nhân tôi, bỏ lỡ quả phạt đền- đó như là một vở hài kịch đen tối. Đó là lý do tại sao tôi cười. Tôi lúc đó giống như: 'Đang đùa tôi ư? Tôi sẽ sút hỏng một quả phạt đền ư?'. Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình sút hỏng phạt đền là khi nào", Rapinoe chia sẻ với FOX Sports.

Trước đó, Rapinoe không sút hỏng quả phạt đền nào trong gần 5 năm. Sau khi Rapinoe đá hỏng, loạt đá luân lưu trở nên kịch tính bởi Rebecka Blomqvist của Thụy Điển cũng đá ra ngoài. Ở lượt đá tiếp theo, đồng đội Sophia Smith của Rapinoe thực hiện không thành công còn Hanna Bennison sút tung lưới tuyển Mỹ để cân bằng tỷ số 3-3. Ở lượt đá thứ 6, thủ môn của hai bên đều sút thành công, đưa tỷ số lên 4-4. Ở lượt thứ 7, Kelley O'Hara của Mỹ sút bóng bật cột dọc khiến Mỹ rơi vào bất lợi. Ở lượt sút quyết định, thủ môn Naeher của đội tuyển Mỹ đẩy được cú đá của Lina Hurtig nhưng bóng lại nảy vào khung thành. VAR can thiệp xác định bóng đã đi qua vạch vôi, đồng nghĩa với việc Thụy Điển giành chiến thắng 5-4 kịch tính.

Tiền đạo đội tuyển Mỹ giải thích vì… cười sau khi sút hỏng penalty - Ảnh 4.

Tiền đạo đội tuyển Mỹ giải thích vì… cười sau khi sút hỏng penalty - Ảnh 5.

Rapinoe sau đó đã bật khóc khi tuyển Mỹ thua trận.

Lúc này, Rapinoe bật khóc, lấy áo lau nước mắt. Trước khi World Cup 2023 khởi tranh, Rapinoe đã thông báo đây là giải đấu cuối cùng của cô trong màu áo đội tuyển nữ Mỹ. Trận thua Thụy Sĩ biến Mỹ thành cựu vương và khép lại sự nghiệp 17 năm thi đấu quốc tế lẫy lừng của Rapinoe. Tiền đạo sinh năm 1985 đã từng giành huy chương vàng Olympic, 2 lần vô địch World Cup. Năm 2019, Rapinoe giành giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của FIFA, Quả bóng vàng và Nhân vật thể thao được yêu thích nhất.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm