'Sao' Thái Lan rút khỏi Asian Cup: Cái tâm với nghề

10/01/2024 12:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thông tin về việc tiền vệ Ekanit Panya xin rút khỏi danh sách dự Asian Cup 2023 của đội tuyển Thái Lan khiến người hâm mộ nước này phẫn nộ nhận được không ít sự chú ý từ dư luận Việt Nam, bởi lâu nay câu chuyện hài hòa lợi ích giữa CLB với ĐTQG vẫn luôn là một vấn đề tương đối nhạy cảm.

Sự nghiệp thi đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp đa số không dài và dĩ nhiên họ có quyền đưa ra những lựa chọn mà họ thấy là tốt nhất cho bản thân, cho dù lựa chọn đó có thể đi ngược lại với mong muốn của số đông, chẳng hạn như trường hợp của Ekanit xin không tham dự Asian Cup 2023 để tập trung cho sự nghiệp ở CLB Urawa Red Diamonds.

Tuy nhiên, chia sẻ của ông Masatada Ishii, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, hồi cuối tháng 10/2023 về khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Thái Lan và Nhật Bản cũng rất đáng để suy nghĩ. Ông Ishii nói: "Tôi chứng kiến vài cầu thủ Thái Lan từ chối việc lên độituyển để nghỉ ngơi. Ở Nhật Bản, đại diện cho đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn. Cầu thủ sẵn sàng lên đội tuyển ngay cả khi chấn thương".

Ông Ishii thật sự không nói quá lời, bởi có ít nhất 2 tuyển thủ Nhật Bản đang bị chấn thương là Takefusa Kubo và Kaoru Mitoma vẫn trở về từ châu Âu để góp tên vào danh sách đội tuyển Nhật Bản tham dự Asian Cup 2023, bất chấp việc họ có thể làm phật lòng lãnh đạo và HLV trưởng tại CLB chủ quản.

Và không chỉ riêng đội tuyển Nhật Bản, các cầu thủ Hàn Quốc cũng có thái độ nghiêm túc như vậy với đội tuyển quốc gia, bằng chứng là hàng loạt ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc đang thi đấu ở châu Âu như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae đều rời CLB để về thi đấu tại Asian Cup 2023.

Cũng có người nói rằng vì Nhật Bản hay Hàn Quốc có khả năng cao để vô địch Asian Cup, nên các cầu thủ ngôi sao của họ mới sẵn sàng trở về để thi đấu ở giải vô địch bóng đá châu Á như vậy, nhưng đây chỉ là một cách nói mà thôi, bởi một khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết nên ưu tiên và không nên ưu tiên cái gì.

Tiêu điểm: Cái tâm với nghề - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam hiện tại đều là những người dành sự ưu tiên cao nhất cho màu cờ sắc áo ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh

Lý do mà Ekanit đưa ra để rút khỏi danh sách tập trung đội tuyển Thái Lan là vì muốn ghi điểm với tân HLV Per-Mathias Hogmo của CLB Urawa Red Diamonds, qua đó khẳng định vị trí tại đội bóng Nhật Bản.

Tuy nhiên, lý do này xem ra không thuyết phục cho lắm, bởi nếu Ekanit tỏa sáng tại Asian Cup 2023 trong màu áo đội tuyển Thái Lan thì tiền vệ này có thể còn nhận được nhiều cơ hội hứa hẹn hơn nữa, và thậm chí không chỉ giới hạn ở Urawa Red Diamonds.

Ở đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 lần này thì không có trường hợp nào tương tự Ekanit, nhưng năm ngoái ở AFF Cup 2022 thì có, với một tuyển thủ xin phép không tập trung đội tuyển quốc gia vì lý do cá nhân.

Vụ việc này không gây ra tranh cãi như quyết định của Ekanit song vẫn khiến một bộ phận dư luận tỏ ra không hài lòng, và đến năm nay, dưới thời HLV Philippe Troussier, tuyển thủ này chỉ được gọi lại đội tuyển Việt Nam 1 lần rồi biến mất từ đấy đến nay mà không tạo ra bất cứ sự nuối tiếc hay thiếu vắng nào.

Có lẽ bóng đá cũng như cuộc sống, chỉ khi nào thật sự tận tâm và nhiệt huyết với nghề nghiệp của mình thì mới nhận được sự đền đáp xứng đáng và ngược lại. 


Huy Anh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm