Khi Ancelotti không chịu xoay vòng: Có 23 cầu thủ nhưng chỉ sử dụng 13!

21/05/2015 20:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Theo một thống kê mới nhất từ Marca, ông Carlo Ancelotti chỉ mới sử dụng 13 cầu thủ Madrid đá đủ trên 2.000 phút. 10 người còn lại được thi đấu rất ít. Tất cả giải thích cho việc Real Madrid thiếu cân bằng thế nào trong mùa bóng này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Real đã chơi 59 trận ở 6 đấu trường mà họ tham gia (Liga, Champions League, cúp Nhà Vua, Siêu cúp châu Âu, cúp CLB thế giới, Siêu cúp Tây Ban Nha). Với một lịch thi đấu dàn trải trên nhiều đấu trường như thế, lẽ ra ông Carlo Ancelotti phải tận dụng tối đa lực lượng nhân sự mà ông sở hữu. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại.

13 cầu thủ được ông Ancelotti sử dụng nhiều nhất đã chơi với tổng số phút là 47.516 phút. 10 người còn lại chỉ chơi với 9.365 phút. Sự khác biệt này nói rằng những người được coi là phương án thay thế ở Madrid chỉ đạt 17% số phút. Quá ít cho mùa giải bận rộn của đội bóng Hoàng gia TBN.

Lý do khách quan được chính ông Carlo Ancelotti chỉ ra là bởi Real Madrid dính quá nhiều chấn thương trong mùa bóng này. Từ Luka Modric, James Rodriguez, Sergio Ramos, Pepe, Karim Benzema và Gareth Bale, những cầu thủ đều đã phải nghỉ thi đấu một thời gian vì chấn thương. Cũng bởi có quá nhiều thương binh trên hàng công mà Chicharito, một tiền đạo thường chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, lại chơi tới 1.267 phút cho Real Madrid. Nhưng trong số đó, có tới 662 phút anh ra sân ở hai tháng cuối cùng, khi cả Bale và Benzema đều phải dưỡng thương.

Ancelotti không có nhiều lựa chọn nhân sự ở Bernabeu

Trong số 10 cái tên “đánh bóng” băng ghế dự bị, Arbeloa là người được ra sân nhiều nhất. Hậu vệ này đã chơi 1.892 phút trong 20 trận ra sân. Người chơi ít số trận nhất là Illarramendi. Hiện cựu tiền vệ Sociedad mới chỉ có 14 trận. Tất cả những điều đó nói lên hiện thực chủ quan ở Bernabeu, khi đang tồn tại một khoảng cách quá lớn giữa đội hình chính với những cái tên dự bị.

Ở Barcelona, chỉ có 3 cầu thủ chưa chơi đủ 2.000 số phút trong mùa giải này. Ở Atletico, thậm chí chỉ có 2 cầu thủ. Sự khác biệt là các giải đấu mà hai đội bóng này tham gia không nhiều như Real Madrid. Điều này cũng giải nghĩa cho sự hạn chế ở khâu lựa chọn nhân sự của ông Carlo Ancelotti.

Đầu mùa giải, khi Real Madrid hoàn tất bản hợp đồng mang tên James Rodriguez, Chủ tịch Florentino Perez tuyên bố về một đội hình hoàn hảo cho Real. Nhưng khi các ngôi sao trong đội hình chính chấn thương, ông Ancelotti lại rối loạn trong khâu tìm người. Từ Illarramendi, Khedira cho tới Jese, không ai khẳng định được sự thay thế khi ông Ancelotti tung vào sân.

Sự khập khiễng này cũng là nguyên nhân kéo theo sự sa sút của Real Madrid, khi họ rơi tự do ngay sau lễ Giáng sinh và đánh mất chức vô địch Liga vào tay Barcelona.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm