Thiếu 2% để Varane thành trung vệ hàng đầu

14/07/2015 14:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Raphael Varane là một trường hợp đặc biệt ở Bernabeu. Kể từ khi gia nhập Real Madrid từ Lens năm 2011, anh đã giành mọi thứ có thể trong màu áo Trắng, dù mới 22 tuổi.

La Liga, Champions League, Cúp nhà Vua, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp TBN, Cúp TG các CLB, Varane có đủ cả. Chỉ sau 4 mùa ở Chamartin, trung vệ người Pháp đã có 6 danh hiệu lớn, điều mà không phải ngôi sao nào của Real Madrid cũng làm được.

Mesut Oezil, Gonzalo Higuain và Kaka chỉ chia sẻ 1 Liga và 1 Siêu cúp TBN với Varane. Xabi Alonso và Angel Di Maria đã đoạt 5/6 danh hiệu nói trên cùng Varane. Chỉ Varane là còn ở lại và hoàn thành "combo" 6 danh hiệu cùng với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Iker Casillas, Marcelo và Pepe.

Nhưng điều đáng nói là Varane vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với cơ hội của anh ở Real Madrid trong 4 năm vừa qua. Trong chức vô địch Liga mùa 2011-12, Varane chỉ đá chính 7 lần. Anh cũng ngồi ngoài trong cả hai lượt trận tranh Siêu cúp TBN năm 2012, cũng như Siêu cúp châu Âu. Trong trận Chung kết Cúp nhà Vua 2014 và trận tranh chức vô địch Cúp Thế giới các CLB, Varane cũng chỉ vào sân từ phút 90.

Và dù đã đá chính trong trận Chung kết Champions League cách đây 13 tháng (do Pepe chấn thương), đó cũng chỉ là lần thứ 4 Varane ra sân ngay từ đầu trong số 13 trận của Real. Mùa 2014-15, Varane cuối cùng cũng được ra sân nhiều hơn với 35 lần đá chính trên mọi đấu trường, nhưng chủ yếu bởi chấn thương của Ramos và Pepe.

Tờ Marca khi đó đã viết rằng "Varane luôn cảm thấy hoang mang khi phải xếp sau Ramos và Pepe" và "tỏ ra bất ổn về tương lai ở Bernabeu". Tóm lại, Varane quan trọng với Real, nhưng anh chưa thực sự đạt đến tầm của một trụ cột. Tuy nhiên, mùa này có thể mọi thứ sẽ khác với cầu thủ người Pháp.

"Varane chuẩn bị có bước đột phá", tờ Marca giật tít hồi giữa tháng 6 trước khi phân tích rằng hậu vệ này đã hoàn tất khóa "học việc" để được "thăng hạng" trong đội hình của Real Madrid.

Đó là điều Madrid phải làm bởi họ không thể tiếp tục ngưng trệ sự phát triển của Varane. Ngay cả những Jose Gimenez (Atletico) và Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) cũng được ra sân nhiều hơn Varane. Trong 3 mùa giải vừa qua, Varane luôn là trung vệ trẻ hay bậc nhất châu Âu, và giờ là lúc cầu thủ người Pháp bước lên một tầm cao mới.

Tiềm năng của Varane là rất rõ ràng. Jose Mourinho, Didier Deschamps, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane đều đã hơn một lần lên tiếng ca ngợi anh. Zidane thậm chí còn nói rằng Varane "có tất cả mọi thứ" và là "tương lai của Real Madrid".

Varane đã rất kiên nhẫn chờ đợi dưới cái bóng của Pepe và Ramos, nhưng trung vệ người Pháp có thể còn xuất sắc hơn cả bộ đôi này. Varane sở hữu vóc dáng của Pepe, thể lực của Ramos, nhưng anh năng động hơn trung vệ người BĐN và có cái đầu lạnh hơn Ramos. Hay nói cách khác, Varane là mẫu trung vệ tổng hòa được những phẩm chất tốt nhất của hai người đàn anh. Cựu cầu thủ của Lens có thể được coi là hình mẫu của một trung vệ hiện đại.

Varane đã sở hữu 98% nguyên liệu để trở thành một trung vệ đẳng cấp thế giới, và 2% còn lại sẽ phụ thuộc vào Real Madrid. Họ cần trao cơ hội cho Varane chứng tỏ rằng anh có thể làm được gì. 2015-16 rất có thể sẽ là mùa giải của Varane, miễn là anh được ra sân thường xuyên.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm