San Lorenzo - Real: Giữa hai thế giới

20/12/2014 13:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đối thủ của trận chung kết Cúp thế giới các CLB, Real Madrid và San Lorenzo, không có bất kỳ điểm gì tương đồng. Mọi khía cạnh được đưa ra đều cho thấy họ như đến từ hai thế giới khác.

Từ danh tiếng, ngân sách, giá trị đội hình… San Lorenzo gần như kém Real về mọi mặt

1. Ngân sách. Mỗi năm, Real được cấp khoản ngân sách hoạt động 540 triệu euro. Trong khi đó, toàn bộ số tiền dành cho các hoạt động của San Lorenzo chỉ là 10 triệu euro. Real có hợp đồng áo đấu với hãng Adidas trị giá 49 triệu euro mỗi năm, kéo dài đến 2020. San Lorenzo mặc trang phục của Nike, chỉ 5 triệu euro.

Theo đánh giá của Forbes, Real là đội bóng có giá trị cao nhất thế giới, với 3,44 tỷ USD (khoảng 2,8 tỷ euro - tính đến thời điểm tháng 5/2014). San Lorenzo thậm chí không nằm trong danh sách đánh giá của tạp chí danh tiếng này.

Mỗi năm, Real kiếm 25 triệu euro từ Fly Emirates nhờ quảng cáo trên áo đấu (từ mùa tới, số tiền này sẽ tăng lên). Ngược lại, San Lorenzo kiếm chưa đến 1/10 so với Real, từ đối tác Banco Ciudad.

2. Ngôi sao. Nestor Ortigoza là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử San Lorenzo, với 3 triệu euro. Còn lại là do tự đào tạo, mua với giá rẻ hoặc ký hợp đồng miễn phí. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng mua Cristiano Ronaldo với 96 triệu euro, Gareth Bale có giá 100 triệu euro (theo số liệu từ Tottenham). Hè năm nay, họ mua thêm James Rodriguez với chi phí 80 triệu euro. Ngay một cầu thủ dự bị của Real cũng đắt hơn Ortigoza. Ví dụ, Illarramendi có chi phí 38,9 triệu euro, hay Keylor Navas là 10 triệu euro.

3. Giá trị đội hình. Theo đánh giá của transfermarkt, Real có tổng giá trị đội hình 688 triệu euro, chưa tính các cầu thủ do họ đào tạo (như Iker Casillas). Để xây dựng đội hình giành Libertadores và giờ đây vào chung kết giải VĐTG, San Lorenzo mất 37,1 triệu euro. Ngoài ra, theo giá trị hiện tại, Barrientos là cầu thủ có giá trị thực cao nhất đội hình: 5 triệu euro.

Real tốn 328 triệu euro để trả lương cho các cầu thủ. Toàn bộ đội hình chính đều có mức lương nhiều hơn 1 triệu euro mỗi người. Trong thành phần của San Lorenzo, nếu quy đổi ra euro, không một cầu thủ nào được gọi là triệu phú.

4. Cổ động viên. Bằng khả năng tiếp thị và danh tiếng, Real có khoảng 200 triệu CĐV trên khắp thế giới. Đối thủ của họ, đội bóng đến từ Buenos Aires, nếu làm tròn thì được khoảng 4 triệu. Trong đó, một nửa đến từ trong nước (4,87% người hâm mộ bóng đá Argentina).

Tuy nhiên, ở Morocco, San Lorenzo có đến 8 triệu ủng hộ viên, còn Real chỉ có 3,5 triệu - dù thời gian bay từ Madrid sang đây chỉ là 1 tiếng 40 phút. Đây là điểm duy nhất San Lorenzo nổi bật hơn.

5. Danh hiệu. Real vừa giành Champions League thứ 10 trong lịch sử, nhiều nhất châu Âu. San Lorenzo mới chỉ có chức vô địch Libertadores đầu tiên từ ngày thành lập. Real có 32 lần giành La Liga, trong khi San Lorenzo 15 lần chiến thắng ở giải VĐQG Argentina - kể cả không chính thức.

6. Cầu thủ quốc tế. Đội hình chính của Real là trụ cột của các ĐTQG hàng đầu thế giới, từ Tây Ban Nha, Pháp, Đức cho đến Bồ Đào Nha và Colombia. Trong đó, có 2 nhà vô địch World Cup 2014, Sami Khedira và Toni Kroos. Cầu thủ duy nhất của San Lorenzo vừa được dự World Cup 2014 là trung vệ Mario Yepes - sẽ tròn 39 tuổi sau 3 tuần nữa. Yepes cũng là 1 trong 4 cầu thủ ngoại của San Lorenzo (2 người khác mang quốc tịch Uruguay, 1 Paraguay). Nếu tính cả World Cup 2010, thì thêm Ortigoza có vinh dự này.

7. Huấn luyện viên. Carlo Ancelotti là người dẫn dắt Real. Nhà cầm quân người Italy đã giành được tổng cộng 15 chiếc cúp khác nhau cùng với Milan, Chelsea, PSG và Real. Trong đó, có 3 danh hiệu Champions League. Edgardo Bauza, một cựu hậu vệ, bước chân vào sự nghiệp huấn luyện năm 1998, có 2 lần giành Copa Libertadores. Tổng các danh hiệu mà Bauza có được tính đến nay chỉ là 6.

Để mời Ancelotti về Bernabeu, Real mất 7,5 triệu euro tiền lương mỗi năm, chưa tính các khoản thưởng (và sẽ phải nâng lương sau mùa giải này, nếu hai bên tiếp tục). Thu nhập của Bauza chỉ nhỉnh hơn một chút so với con số lẻ của Carletto. Cụ thể là 700.000 USD (tương đương 560.000 euro).

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm