22h00 ngày 9/11, Real Madrid - Sociedad: Real siêu tấn công, tại sao không?

09/11/2013 12:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale hòa nhập tốt mang những nét tích cực đến hàng công Real Madrid. Về lý thuyết, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti còn có thể chơi tấn công rực lửa hơn thế nữa.

Nếu vẫn đã 4-3-3, và chỉ giữ Xabi Alonso làm tiền vệ trụ, mô hình “siêu tấn công” của đội Hoàng gia sẽ ra đời.


Đội hình siêu tấn công

Khi Real lần lượt giành những kết quả tích cực trước Sevilla, Rayo Vallecano và Juventus (chỉ đề cập mặt tấn công) một cuộc tranh luận được khơi dậy liên quan đến chiến thuật 4-3-3 của Carlo Ancelotti. Trong 3 trận đấu này, với Bale chiếm một chỗ chính thức bên cánh phải, dù muốn hay không thì Ancelotti buộc phải sử dụng hệ thống 4-3-3. Bàn thắng liên tục xuất hiện, nhưng bàn thua cũng không ít.

Jorge Valdano, người từng làm HLV và gần đây giữ cương vị TGĐ của Real (trước khi bị Mourinho đá bay khỏi sân Berbabeu), đưa ra cái nhìn đầu tiên. Huyền thoại người Argentina cho rằng hệ thống này khiến Isco và Di Maria mất nhiều cơ hội thi đấu. Việc để hai người cùng xuất phát càng khó khăn hơn. Thực tế, ý kiến của Valdano chưa hoàn toàn chính xác, khi Isco và Di Maria đã chơi cùng nhau khá nhiều. Cụ thể, tại La Liga, họ đã cùng xuất phát các trận gặp Granada, Bilbao, Getafe, Elche, Atletico. Ngoài ra, Di Maria và Isco còn đá chính trận Galatasaray ở Champions League.

Có trận hay, có trận dở, và điều đó nói lên rằng, hoàn toàn có thể kết hợp Di Maria với Isco, những nhân tố có cách thi đấu rất khác nhau. Điều duy nhất Valdano đúng: họ chưa cùng đá cặp trong hệ thống hàng tiền vệ 3 người. Trận thắng Granada, khi Real xuất phát với 4-3-3, Isco thi đấu ở hàng tiền vệ (cùng Oezil và Modric), trong khi Di Maria chơi như Bale hiện tại.

Vấn đề ở đây chỉ là Ancelotti sẽ sử dụng họ như thế nào, để phát huy được tối đa khả năng của từng cầu thủ. Carletto đã thất bại khi cố gượng ép xếp Oezil đá ngang với Isco, dẫn đến việc tiền vệ người Đức nói lời chia tay. Đó sẽ là một bài học để chiến lược gia người Italy khai thác cặp Isco - Di Maria. Một khi cách sắp xếp của Carletto thành công, với bộ ba “BBC” (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) tuyến đầu, và phía sau có hai ngôi sao đậm chất kỹ thuật và sáng tạo Isco và Di Maria, hàng công Real sẽ là mũi khoan đáng sợ.


Ancelotti hoàn toàn có thể tung hết ngôi sao tấn công đá chính cùng lúc


Vai trò của Alonso

Tất nhiên, nếu Isco, Di Maria, Bale, Benzema và Ronaldo cùng xuất phát, đó sẽ là sự mạo hiểm lớn. Điều này chỉ có thể thực hiện khi Real có một tiền vệ trụ giỏi tổ chức. Thật may cho Ancelotti, khi Xabi Alonso đã trở lại và từng bước lấy lại cảm giác tốt nhất. Trong đội hình Real hiện tại, trừ Alonso, những Modric, Khedira và Illarramendi không đủ sức một mình gánh cho tất cả các ngôi sao tấn công. Sự hỗ trợ từ hàng thủ cũng rất quan trọng.

Nếu Ancelotti chấp nhận sự mạo hiểm, Real sẽ mang một chút hình bóng của Barca – dù lối chơi là khác biệt, vì CLB Hoàng gia không thể đá tiki-taka, và cũng không có Xavi, Iniesta và nhất là Messi. Ở đây, hình ảnh giống nhau chỉ là cách bố trí, khi gần như tất cả đều tấn công và chỉ một người đánh chặn. Alonso sẽ có vai trò hệt như Sergio Busquets. Chắc chắn, Alonso sẽ không lạ lẫm với vai trò này, bởi anh từng gánh cho cả trung tuyến Tây Ban Nha (khi Busquest không thi đấu).

Ancelotti đang có trong tay quá nhiều ngôi sao. Thế nên, ông không thể mãi ôm bộ khung đã làm nhiệm vụ trước Sevilla, Rayo và Juve. Phải có những thay đổi để làm mềm mại đội bóng, và tìm kiếm nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối thủ. Chỉ có sự đa dạng mới giúp Real hy vọng lật đổ Barca, cũng như mơ về Champions League.

Dự đoán: 3-1

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

10 Isco đã thi đấu 10 trận ở La Liga cùng Real, và tất cả đều là những lần đứng trong đội hình xuất phát. Cầu thủ xứ Andalucia cũng đã ghi 4 bàn ở La Liga.

6 & 3 Di Maria đã thực hiện thành công 6 pha kiến tạo từ đầu mùa (2 ở Liga). Ngoài ra, cầu thủ người Argentina còn trực tiếp ghi 3 bàn thắng (1 ở Liga).

16 Hàng thủ Real đã để thủng lưới 16 bàn ở La Liga từ đầu mùa. Tính trong số các đội đứng từ vị trí thứ 13 trở lên, Real chỉ khá hơn Bilbao (17) và Valencia (19).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm