Real Madrid vô địch mùa Đông: Vẻ đẹp một nửa

15/12/2014 06:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona vẫn còn một trận chưa đấu trước Giáng sinh nhưng Real Madrid đã chắc chắn giữ ngôi đầu vào ngày đầu tiên của năm mới nhờ chuỗi chiến thắng kéo dài từ giữa tháng 9. Nhưng phía sau vẻ hào nhoáng thì vẫn còn đó những nỗi lo.

Kể từ ngày 17/9, Real đã thắng liên tiếp trong mọi trận đấu, và họ vận hành cỗ máy bóng đá của mình một cách trơn tru.

Những phép tính của Ancelotti

Không một ai có thể thay đổi được kịch bản mà Carlo Ancelotti đã viết ra cho các chiến thắng của mình. Và sắp tới Real sẽ lên đường tới Morocco dự Club World Cup để kết thúc năm 2014 trong chiến thắng và bổ sung thêm một chiếc Cúp vô địch nữa vào bộ sưu tập của Ancelotti.

Con số của chuỗi chiến thắng có thể kéo dài lên tới tận 23 hoặc 24, trước khi Real thực sự bước vào hành trình gian nan với Valencia, Sevilla ở La Liga, và rất có thể cả Atletico Madrid và Barcelona ở Cúp nhà Vua. Nhưng khi chuỗi trận đấu ấy còn chưa đến, những dấu hiệu mệt mỏi đã xuất hiện ở Los Blancos. Họ phải chờ tới 10 phút cuối trận mới kết liễu được Almeria, phải nhờ Cristiano Ronaldo lóe sáng để vượt qua Celta Vigo, và chỉ thắng được Malaga sát nút.

Mặc dù Ancelotti đã sử dụng tổng cộng 41 trên 42 lần thay người tối đa trong 14 trận, điều đó không cho thấy rằng ông đã trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ dự bị và dưỡng sức cho các trụ cột. Trước Almeria, ông chỉ thay đúng một người, đó là Fabio Coentrao ở phút 85. Tổng số phút ra sân của các cầu thủ dự bị Real ở La Liga là 765 phút, đứng bét trong 20 đội La Liga, trong khi Barcelona là 1.138 phút, hay Rayo Vallecano có tới 1.373 phút.

Bây giờ liệu đã quá muộn để Ancelotti xoay vòng và cho các trụ cột nghỉ ngơi? Chưa, bởi nếu ông không cảm thấy vương vấn với Club World Cup, ông có thể dùng đội hình dự bị cho giải đấu có tiếng nhưng không có “miếng” này (tiền thưởng không đáng là bao). Nếu cho các trụ cột nghỉ ngay bây giờ, Carletto sẽ có lực lượng sung sức hơn trong năm mới khi họ được xả hơi gần 20 ngày. Chừng đó cũng đã là nhiều cho một mùa giải chật kín lịch.

Không thể “đóng khung”

Ancelotti không phải không muốn xoay vòng, nhưng nhiều lý do ngăn cản ông làm điều đó. Tuyến tiền vệ thiếu người là một ví dụ, vì từ khi Luka Modric và James Rodriguez lần lượt chấn thương, Real ở trong tình trạng mỗi trận chỉ có nhiều lắm 1-2 tiền vệ dự bị. Ông muốn Toni Kroos nghỉ nhưng vẫn phải đưa anh vào sân bởi vì nếu Kroos ngồi ngoài, tuyến giữa Real sẽ như một đoàn xe tải. Chưa kể bản thân Kroos lại có thể lực khá tốt để thi đấu lâu dài vì chế độ sinh hoạt chặt chẽ.

Hàng hậu vệ cũng có sự xoay vòng nhưng chủ yếu là Raphael Varane thế chỗ một trong hai người giữa Pepe/Ramos, Arbeloa vào sân khi Carvajal mệt mỏi và Coentrao làm điều tương tự cho Marcelo, hay Casillas và Navas luân phiên nhau trong khung gỗ (đó là một giải pháp nhằm tránh bất đồng nội bộ hơn là vì thể lực). Hàng tiền đạo thì Cristiano Ronaldo gần như luôn luôn góp mặt bởi thời gian thi đấu của anh chỉ kém Toni Kroos 13 phút.

Ancelotti có lý do hợp lý để không xoay vòng liên tục. Mùa giải trước đội hình của ông khá bất ổn khi có tới 49 lượt điều chỉnh cầu thủ trong đội hình xuất phát 15 vòng đầu tiên. Phải mất chừng 3 tháng để Ancelotti bắt đầu có được đội hình như ý, và phải hết nửa đầu mùa giải Real mới định hình xong cơ cấu đá chính.

Trở lại với sự xáo trộn như thế là khá mạo hiểm. Nhưng khi những dấu hiệu mệt mỏi đã bắt đầu bộc lộ, nếu Carletto vẫn giữ đội hình ra sân như thế thì hệ quả sau này sẽ không lường hết được.

Luka Modric và James Rodriguez đã chấn thương vì cường độ làm việc quá lớn, sắp tới sẽ là ngôi sao nào?

8 Có đến 8 cầu thủ Real đã chơi trên 1.500 phút trong mùa giải này.

765 Real Madrid đứng bét La Liga về số phút thi đấu của các cầu thủ vào sân thay người, 765 phút.

12 Có 12 cầu thủ đã xuất phát ít nhất 8 trận cho Real ở La Liga.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm