Hàng công Man United: Falcao còn tệ hơn cả Owen

13/03/2015 14:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Xét trên nhiều phương diện, Radamel Falcao còn tệ hơn cả Michael Owen. Gần như sẽ không có chuyện anh sẽ được Man United kí hợp đồng dài hạn.

“Những người đại diện chỉ nói chuyện với bạn khi chúng cần tiền”, Sir Alex từng nói. Nên khi Jorge Mendes, người đại diện của Radamel Falcao hết lời khen ngợi thân chủ ông bất chấp phong độ tệ hại của Falcao gần đây, bạn hiểu ông Mendes cần gì: “Nếu cho Falcao đá chính 5 trận, cậu ta sẽ ghi bàn trong cả 5”, Mendes nói. Ông Van Gaal đã từng cho Falcao đá chính đúng 5 trận như “yêu cầu” của Mendes, và kết quả là “Mãnh hổ” chỉ ghi được 1 bàn.

Tệ hơn cả Owen

Ra sân 17 trận, Falcao chỉ ghi được 4 bàn, và bạn sẽ không thể nhớ các pha lập công trước Everton, Aston Villa, Stoke và Leicester, bởi chúng đều không có ý nghĩa sống còn. Thông số thống kê của Falcao ngang ngửa Michael Owen trong mùa đầu tại Man United: ghi 3 bàn sau 19 lần ra sân tại Man United, sau vỏn vẹn 5 lần đá chính. Con số này của Falcao là 12.

Daily Telegraph viết một bài kể lể rồi chốt lại: Falcao là Owen phiên bản 2015. Nhưng có thể còn tệ hơn. Chúng ta đều biết Owen đến Man United sau một giai đoạn bị chấn thương hành hạ và thất bại tại Newcastle. Sự nghiệp anh khi ấy đã gần ở chân dốc, mà ngay cả chiếc áo số 7 mà Sir Alex trao cho cũng không giúp ích được nhiều. Falcao hơi khác: Anh dường như bắt đầu tụt xuống chân con dốc đó, từ Man United, sau 1 chấn thương đầu gối rất nặng tại Monaco.

Owen có thể vui vẻ ngồi dự bị. Nhưng không ai cho 1 cầu thủ nhận lương 280 ngàn bảng/tuần như Falcao ngồi dự bị. Owen có thất bại cũng không đến mức phải trưng khuôn mặt cau có lên báo sau một trận nhạt nhẽo ở đội U21 như Falcao. Quyết định đẩy Falcao xuống đội trẻ của ông Van Gaal có thể tàn nhẫn, nhưng công bằng, mà 71 phút luống cuống rồi bị thay ra tố cáo tất cả những vấn đề: Cảm giác bóng kém, xử lý vụng và tốc độ rất tồi tệ.

Không thể lấy hệ thống chiến thuật để bênh vực. Dù chơi trong hệ thống 4-4-2 hay 3-5-2, vị trí Falcao chơi vẫn luôn là tiền đạo cắm, các vệ tinh xung quanh luôn đá với ý thức phải cấp bóng cho anh. Owen có lợi thế hơn Falcao bởi bề dày kinh nghiệm tại Premier League, nhưng không thể nói cầu thủ đã ghi 35 bàn tại các cúp châu Âu là non nớt. Chúng ta nhớ Owen bởi bàn thắng những phút bù giờ trận hạ Man City 4-3. Chúng ta nhớ Owen của Man United bởi hat-trick ghi vào lưới Wolfsburg tại Champions League. Falcao chẳng có gì.

Falcao phải đi

Ông Van Gaal đã bỏ khỏi phòng họp báo khi các phóng viên cứ lải nhải mãi những câu hỏi về Falcao. Daily Mail dẫn một nguồn tin thân cận với tiền đạo người Colombia, nói: Falcao thú nhận đến Man United là sai lầm. Bảng thành tích cá nhân trùng khớp hành vi ứng xử. Falcao lững thững rảo bước về đường biên ngay khi trọng tài ra dấu hiệu thay người. Mới phút 71. Mặt anh buồn, không thèm nói câu nào với Ban huấn luyện, và mọi người xung quanh tỏ ra ái ngại.

Đúng là ông Van Gaal đã từng loại Luca Toni khỏi kế hoạch ở Bayern Munich, để rồi tới giờ Toni vẫn nổ súng ầm ầm ở Verona. Nhưng thế không có nghĩa ông Van Gaal sai. Toni đi mới có chỗ cho Thomas Mueller được đôn lên, và trở thành một nhà vô địch của Bayern Munich hiện giờ. Môi trường sống và thi đấu ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của các tiền đạo. Có thể ở một nơi nào đó khác, Radamel Falcao sẽ tìm lại những ngày vui mà  không đến mức phải giải nghệ sớm như Owen, hay vật vờ mãi như Fernando Torres.

Nhưng Old Trafford, có lẽ không phải là nơi đó. Một nơi để mơ.

35 Radamel Falcao đã ghi 35 bàn tại các cúp châu Âu, hơn Rooney (33) và Van Persie (27). Nếu tính cả các cúp Nam Mỹ, tổng số bàn tại sân chơi châu lục cấp CLB của Falcao là 46.

3 Owen ghi 3 bàn sau 19 trận đầu cho Man United. Falcao ghi 4 bàn sau 17 trận đầu cho Man United. Trong số này, Owen chỉ đá chính 5 trận. Falcao đá chính 12 trận.

60 Theo báo chí Anh, phí mua đứt Falcao từ Monaco là vào khoảng 60 triệu bảng.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm