Ra mắt bộ sách thú vị về Thảo Cầm Viên

14/03/2024 18:11 GMT+7 | Văn hoá

Bộ sách Thiên nhiên kỳ thú và sách Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố là một kết hợp thú vị về một không gian hơn 160 năm tại Sài Gòn - TP.HCM. Đây cũng đánh dấu cuộc hợp tác dài lâu của Thảo Cầm Viên Sài Gòn và NXB Trẻ.

Dự án phối hợp này nhằm đem đến cho bạn đọc nhiều độ tuổi những kiến thức hấp dẫn về động thực vật và vườn thú có lịch sử lâu đời này. Hai bộ sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 160 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Sách cho nhiều lứa tuổi

Cuốn Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố, in màu khổ lớn; 160 trang sách tràn ngập thông tin và hình ảnh về hệ động thực vật phong phú tại đây, đặc biệt là những loài đặc hữu của nước ta đang cần được bảo tồn và phát triển nguồn gene quý hiếm.

Ra mắt bộ sách thú vị về và của Thảo Cầm Viên - Ảnh 1.

Đại diện NXB Trẻ tặng hoa cho các tác giả và họa sĩ

Sách gồm các nội dung: Lịch sử Thảo Cầm Viên Sài Gòn; Thảo Cầm Viên qua những con số; Chim; Thú; Thú ăn thịt; Thú móng guốc; Bò sát; Thực vật. Ngoài ra còn có phần về bảo tàng động thực vật, công tác cứu hộ và tái thả.

Nếu như bộ Thiên nhiên kỳ thú dành cho bạn đọc mẫu giáo và cấp 1, thì Thảo Cầm Viên - Kho báu trong lòng thành phố dành cho mọi độ tuổi, từ các bạn thiếu nhi, thiếu niên muốn tìm hiểu về động thực vật, cho đến người dân trong nước và khách quốc tế muốn lưu giữ kỷ niệm về Thảo Cầm Viên.

Ra mắt bộ sách thú vị về và của Thảo Cầm Viên - Ảnh 2.

Buổi ra mắt trong khuôn viên rất thơ mộng

Bộ sách Thiên nhiên kỳ thú được viết bởi các tác giả là nhà báo có nhiều năm viết sách cho thiếu nhi và người lớn. Các tác giả mang đến những câu chuyện sinh động về các loài vật đang sinh sống trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn như: sếu, hà mã, sóc, trĩ sao, cừu, rái cá, rùa hộp, voi, voọc chà vá chân nâu, đà điểu, sói, gấu, nai cà tông...

Mỗi con vật được kể với những câu chuyện riêng, với giọng điệu dễ thương, nhí nhảnh, cùng minh họa chân thực của các họa sĩ đem đến cho các em thiếu nhi và cả người lớn những cảm xúc mới về những loài vật này. Đặc biệt trang cuối sách có thêm hình ảnh thực của động vật, kèm theo thông tin khoa học.

Ra mắt bộ sách thú vị về và của Thảo Cầm Viên - Ảnh 3.

13 tựa sách trong bộ sách tranh "Thiên nhiên kỳ thú"

Đây là công trình công phu kéo dài gần một năm. Các tác giả tuy rất bận rộn nhưng đã dành thời gian đến Thảo Cầm Viên để khảo sát thực tế,  trò chuyện với các chuyên viên phụ trách chăm sóc động - thực vật nơi đây, và trao đổi chặt chẽ với biên tập viên NXB Trẻ để có nội dung vừa hấp dẫn vừa đúng thực tế.

Ra mắt bộ sách thú vị về và của Thảo Cầm Viên - Ảnh 4.

Từ trái sang: Phương Huyền, Bùi Bảo Quyên, Hồ Huy Sơn

Bộ sách dành cho các em thiếu nhi từ 3 tuổi trở lên, giáo dục tình yêu động vật, óc quan sát, trí tưởng tượng của các em. Không chỉ vậy, bộ sách còn dành cho cả người lớn, dành cho những ai yêu mến động vật, yêu mến Thảo Cầm Viên Sài Gòn và thúc đẩy tình yêu thương, bảo vệ động vật quý hiếm, động vật đang nằm trong sách đỏ đang cần được bảo tồn.

Ra mắt bộ sách thú vị về và của Thảo Cầm Viên - Ảnh 5.

Báo đài phỏng vấn lãnh đạo của Thảo Cầm Viên Sài Gòn

13 tựa sách trong bộ sách tranh Thiên nhiên kỳ thú gồm: Bác Sóc đã hết buồn, Trĩ sao thi tài, Cừu đen không giống ai của tác giả Hồ Huy Sơn; Vũ công của đầm lầy ngọc ngà, Bộ gươm của hiệp sĩ, Nhật ký của nữ hoàng của Trần Gia Bảo; Nô-en công chúa, Sói xám chờ trăng, Cuộc bôn tẩu của anh rái cá của Bùi Tiểu Quyên; Rùa hộp lưng đen, Ước mơ của sếu, Đà điểu mạnh mẽ của Phương Huyền; Voi con mũi dài của Uyên Thư.

Lớn nhất Việt Nam

Thảo Cầm Viên là công viên bảo tồn động, thực vật, với diện tích 16,9ha, đây là một trong những vườn thú lâu đời nhất trên thế giới và lớn nhất Việt Nam. Được xây dựng vào năm 1864, Thảo Cầm Viên nằm trên một góc rừng mưa nhiệt đới Đông Nam bộ xưa, nay vẫn còn lưu dấu tích với những gốc cổ thụ quý hiếm như: cây mét ở góc bảo tàng lịch sử, cây cườm thị ở khu nhà tròn, cây giáng hương, gõ đỏ, gõ mật... Và còn có đền thờ Hùng Vương gần trăm tuổi với kiến trúc độc đáo được xếp hạng bảo tồn.

Ra mắt bộ sách thú vị về và của Thảo Cầm Viên - Ảnh 6.

Cuốn "Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố" in màu, khổ lớn

Là đơn vị làm sách với tôn chỉ "Nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức", NXB Trẻ đã có sự hợp tác với Thảo Cầm Viên từ năm 2022, khi quyết định trích một phần lợi nhuận từ cuốn Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh để hỗ trợ chăm sóc voọc chà vá tại Thảo Cầm Viên.

Đến tháng 6/2023, hai bên hợp tác trong sự kiện khai trương Vườn Sách trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, nhằm thúc đẩy văn hóa đọc tại điểm đến của các gia đình. Cũng nhân dịp đó, hai bên chính thức công bố khởi động dự án Thiên nhiên kỳ thú, mời các tác giả và họa sĩ Việt Nam thực hiện bộ sách truyện lấy ý tưởng từ chính các động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Bộ sách vừa được hoàn thành và ra mắt vào tháng 3/2024.


Thư Kỳ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm