Quang Hải có cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử bóng đá Việt Nam

11/10/2022 16:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bàn thắng vào lưới Rodez ở giải hạng Nhì của Pháp mới rồi mở ra cơ hội cho Quang Hải tiến tới lập kỷ lục trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất ở nước ngoài.

Từ Quang Hải nghĩ về giới hạn cầu thủ Việt Nam

Từ Quang Hải nghĩ về giới hạn cầu thủ Việt Nam

Bàn thắng đầu tiên của Quang Hải trong màu áo CLB Pau ở Ligue 2 đang được cho là lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước Quang Hải, cũng đã có 3 cầu thủ Việt Nam từng ghi bàn khi chơi bóng ở nước ngoài là Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh và Lương Xuân Trường. Nhưng rồi tất cả họ cũng không thể trụ được vì không thể hiện được bản thân ở thời gian sau đó.

Theo thống kê, trước Quang Hải từng có 3 cầu thủ Việt Nam từng ghi bàn khi thi đấu cho các CLB nước ngoài là Huỳnh Đức, Công Vinh và Xuân Trường.

Chú thích ảnh
Quang Hải ghi bàn giúp Pau FC thoát thua trước Rodez

Năm 2001, Huỳnh Đức thi đấu cho đội Trùng Khánh Lực Phàm của Trung Quốc. Tại đây, Huỳnh Đức được cựu HLV tuyển Việt Nam Edson Tavares tạo điều kiện ra sân và anh đã ghi được 4 bàn trước khi về nước, trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất cho tới thời điểm này khi thi đấu cho một đội bóng nước ngoài.

Cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều thứ 2 khi thi đấu ở cấp CLB tại nước ngoài là Lê Công Vinh. Cựu tiền đạo của ĐTQG Việt Nam từng ghi 3 bàn khi thi đấu tại nước ngoài trong đó Công Vinh cũng có 1 bàn khi thi đấu ở châu Âu.

Đó là năm 2009, khi Công Vinh chơi bóng cho CLB Leixoes của Bồ Đào Nha. Dù không có nhiều cơ hội ra sân nhưng tiền đạo xứ Nghệ vẫn kịp để lại dấu ấn với pha lập công trong chiến thắng 2-1 của Leixoes trước Casa Pia AC ở vòng 3 Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.

Sau đó, Công Vinh đến Nhật Bản khoác áo CLB Consadole Sapporo. Tại đây, anh có 9 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng. Như vậy, Công Vinh ghi được tổng cộng 3 bàn thắng khi thi đấu cho các CLB nước ngoài.

Cầu thủ Việt Nam gần nhất từng ghi bàn khi thi đấu cho một CLB nước ngoài là Lương Xuân Trường. Ngôi sao thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn ở vòng 10 Thai League mùa giải 2019 với cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt, góp công giúp Buriram United giành chiến thắng trước Nakhon Ratchasima với tỉ số 2-0.

Như vậy, muốn độc chiếm kỷ lục trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất khi thi đấu cho một CLB nước ngoài, Quang Hải cần ghi ít nhất 4 bàn thắng nữa. Nếu ghi được 3 bàn nữa, Quang Hải sẽ cùng chia sẻ kỷ lục này với đàn anh Huỳnh Đức.

Giải hạng Nhì của Pháp mùa này mới đi qua 11 vòng đấu và vẫn còn 27 vòng nữa. Pha lập công giúp Pau FC thoát thua trước Rodez mới rồi có thể mở ra cơ hội ra sân nhiều hơn cho Quang Hải trong thời gian tới.

Nếu được trao cơ hội ra sân nhiều hơn, ngôi sao quê Đông Anh có hi vọng ghi thêm bàn thắng một khi anh luôn ở trạng thái sẵn sàng, nỗ lực thi đấu và có thêm chút may mắn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm