thethaovanhoa.vn

Bundesliga: Các đại gia cần gì?

29/12/2009 12:44 GMT+7

Số tiền mà Hamburg bỏ ra để tăng cường lực lượng trong mùa Hè chỉ thua kém Bayern (30 triệu và 75 triệu), nhưng việc họ bất thần hụt hơi trong hai tháng 10 và 11 cho thấy đội ngũ hiện tại của Hamburg chưa đủ dày. Nhất là trên hàng công.

(TT&VH) - Câu hỏi ấy nên để cho Hamburg trả lời đầu tiên. Số tiền mà họ bỏ ra để tăng cường lực lượng trong mùa Hè chỉ thua kém Bayern (30 triệu và 75 triệu), nhưng việc họ bất thần hụt hơi trong hai tháng 10 và 11 cho thấy đội ngũ hiện tại của Hamburg chưa đủ dày. Nhất là trên hàng công.

Hamburg bỏ ra tổng cộng 19 triệu để đưa về hai chân sút Marcus Berg (10 triệu) và Eljero Elia (9 triệu), trong khi đón về thêm tiền đạo đầy tiềm năng Tolgay Arslan từ Dortmund trong mùa Hè. Sự tăng cường mạnh tay ấy gây ra ảo giác lớn về chiều sâu hàng công, để rồi khi Berg lộ diện là một bản hợp đồng hoàn toàn thất bại (mới có 3 bàn từ đầu mùa, Elia thích ứng quá chậm (gần đây mới bắt đầu ghi bàn) còn Tolgay, mới 19 tuổi, đơn giản là một bản hợp đồng cho tương lai, Hamburg tuột dốc không phanh khi cặp tiền đạo chính là Paolo Guerrero và Mladen Petric phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương. Vị trí thủ môn của Frank Rost, năm nay đã 36 tuổi, cũng cần được thay thế. Ở trung tâm hàng tiền vệ, việc sở hữu một loạt trụ cột luống tuổi như Ze Roberto (35), Jarolim (30) và Colin Benjamin (31) cũng khó có thể đem đến sự bền bỉ cho Hamburg trên chặng đường còn lại của mùa giải.

Hamburg muốn đưa Voronin trở lại Bundesliga.

Trừ Hamburg tỏ ra thiếu hụt về lực lượng trên cả ba tuyến, các đội bóng khác thuộc tốp đầu có thể thảnh thơi đôi chút với bài toán nhân sự. Bayer Leverkusen đã nhanh tay đẩy đi Theofanis Gekas (sang Hertha Berlin), và họ có thể cần bổ sung một chân sút dự bị nữa vào danh sách thi đấu. Hiện tại, đội bóng của HLV Jupp Heynckes có ba tiền đạo rất chất lượng là Kiessling, Derdiyok và Helmes, nhưng việc có thêm một chân sút tiềm năng nữa cũng là điều cần thiết. Hậu vệ cánh cũng là một vị trí mà Leverkusen nên cân nhắc bổ sung, khi Michal Kadlec(trái) và Daniel Schwaab (phải) không hẳn là những người xuất sắc.

Schalke đang sở hữu một đội ngũ trẻ trung và đồng đều hàng đầu ở Bundesliga, nhưng họ cũng chẳng thể bình chân như vại khi mùa Đông tới. Hiện tại, số tiền đạo của đội bóng vùng Rurh là...6 người, nhưng chỉ có Kevin Kuranyi là mẫu càn lướt và có thể chơi cắm. Schalke có lẽ sẽ phải cân nhắc bổ sung thêm một tiền đạo có phẩm chất tương tự và xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với Kuranyi, người sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa này. Ở hàng tiền vệ, Schalke cũng sẽ phải tính nước mua thêm một tiền vệ phòng ngự có đẳng cấp. Vị trí xung yếu ấy của đội bóng trẻ này lại đang được đảm nhiệm bởi cầu thủ...già nhất đội là Mineiro (34 tuổi), và một mình Jermaine Jones khó có thể cáng đáng được nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ.

Bayern đã bỏ ra tới 75 triệu trong mùa Hè và theo logic cũng như thói quen, họ có thể đứng ngoài phiên chợ mùa Đông. Nếu mua, đội bóng xứ Bavaria sẽ chỉ nhắm đến những bản hợp đồng cho tương lai nhiều hơn để dần thay thế cho những cầu thủ ngoài 30 sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này như Daniel Van Buyten, Mark Van Bommel, Hans-Jorg Butt...Thủ môn có lẽ là vị trí mà Bayern sẽ quan tâm nhất nếu có ý định tăng cường, khi Butt quá già (35), còn Michael Rensing chẳng biết bao giờ mới “lớn”.

Họ đang “nhắm” ai?

Leverkusen: Cần thêm một tiền đạo và một hậu vệ cánh. “Đích ngắm” tiềm năng: Bastian Oczipka (hậu vệ trái của Hansa Rostock, phí chuyển nhượng khoảng 900.000 euro).

Schalke: Cần một tiền vệ phòng ngự và một tiền đạo. Đích ngắm tiềm năng: Peer Kluge (TV, Nurenberg, giá 2,5 triệu), Edu (TĐ, Suwon Blue Wings, giá 1,5 triệu), Nicolas Mezquida (TĐ, Penarol).

Bayern: Cần bổ sung vị trí thủ môn thay thế cho Butt đã già. Các đích ngắm: Neuer (TM, Schalke, 13 triệu), Adler (TM, Leverkusen, 14 triệu).

Hamburg: Cần gấp một tiền đạo và một thủ môn. Các đích ngắm: Andriy Voronin (TĐ, Liverpool, 6 triệu), Jaroslav Drobny (TM, Hertha, giá 5,5 triệu).

An Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN