Thêm một lần nữa, các đại diện của bóng đá VN lại thua mất mặt ở Champions League châu Á.
(TT&VH) - Thêm một lần nữa, các đại diện của bóng đá VN lại thua mất mặt ở Champions League châu Á. Sau sân chơi quá khổ ấy, có lẽ các CLB ở V-League chỉ nên hòa nhập với giải vừa tầm như AFC Cup, hay phải đấu vòng play-off tranh vé dự Cúp Champions League châu Á. Từ mùa 2009 mục tiêu như thế là thích hợp.
Cả B.BD và ĐPM.NĐ đều từng hào hứng tuyên bố sẽ thi đấu hết sức ở Champions League châu Á 2008, đặc biệt HLV Hải “lơ” còn nói cứng rằng B.BD sẽ chơi ra trò ở lần đầu dự sân chơi châu lục. Nhưng kết quả của cả hai nhận được đều đáng thất vọng và không ngoài dự đoán của giới chuyên môn.
Sau 6 trận vòng bảng, B.BD đứng cuối bảng E với vốn liếng vẻn vẹn 1 điểm nhớ trận hòa 0-0 mang tính chất thủ tục với Pohang ở sân khách (ghi 4 bàn thắng, bị thủng lưới 17 bàn). Ở bảng F, ĐPM.NĐ cũng “dằn túi” được 1 điểm như B.BD, nhưng đội bóng thành Nam bị dính nhiều trận thua đậm, khi có hiệu số bàn thắng thua là -23. Nếu đem so với đối thủ cùng bảng và cùng đẳng cấp là Krung Thai Bank, đội bóng đã chơi đầy nỗ lực khi thắng Quốc An Bắc Kinh 5-3 ở loạt trận cuối (và tổng cộng được 7 điểm ở bảng F), ĐPM.NĐ xem ra còn phải học các đồng nghiệp Thái nhiều điều.
Các cầu thủ ĐPM.NĐ (phải) dễ dàng gục ngã ở giải châu Á
Nhìn lại cả hành trình của B.BD, ĐPM.NĐ, và xa hơn là những kết quả kém cỏi của các đại diện khác của BĐVN các mùa trước, việc đặt vấn đề các CLB VN chỉ nên dự giải đấu như HP.HN góp mặt ở AFC Cup mùa 2007 có lẽ không thừa. Khi đối đầu với các nên bóng đá hạng hai, hạng ba của châu lục, các cầu thủ VN mới đủ sức chơi tự tin hơn để giành được kết quả tốt trước khi vươn tới tầm cạnh tranh sòng phẳng với các CLB đến từ Tây Á, Đông Á và Australia.
Theo quy định mới của AFC, từ 2009 Champions League châu Á sẽ có có vòng đấu play-off giữa các đội vô địch của Syria, Uzbekistan, Qatar, đội á quân AFC Cup 2008 (xếp ở nhóm 1) và đội vô địch của Thái Lan, Singapore, VN, đội quán quân AFC Cup 2008 (nhóm 2) để chọn ra 2 đội thắng lọt vào vòng đấu bảng. Với thể thức thi đấu mới này, nhà vô địch V-League 2008 có thể hướng đến mục tiêu cạnh tranh được với những đối thủ vừa tầm để đỡ đi nỗi ám ảnh ở mỗi lần gặp các đội mạnh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc như thời gian vừa qua.
N.V