Nhiều bậc cha mẹ, những lúc con đau ốm, bên cạnh nỗi lo sức khỏe của con là việc phải làm gì để bé chịu uống hết những thuốc bác sĩ chỉ định.
Uống thuốc – mọi người vẫn nghĩ thật đơn giản nhưng thực tế lại không hề dễ dàng với trẻ nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ, những lúc con đau ốm, bên cạnh nỗi lo sức khỏe của con là việc phải làm gì để bé chịu uống hết những thuốc bác sĩ chỉ định.
|
|
Nghiền nhỏ thuốc tùy lúc
Vì đa số trẻ “bất hợp tác” với cha mẹ những khi phải uống thuốc nên nhiều bà mẹ có thói quen nghiền nhỏ thuốc, chia liều, pha vào nước đã thêm chút đường cho trẻ dễ uống. Khoan hãy bàn đến chuyện có nên thêm đường hay không nhưng chỉ riêng việc nghiền nhỏ thuốc chỉ nên áp dụng đối với một số loại viên nén, viên nang mà thôi. Có nhiều thuốc cần phải giữ nguyên vẹn khi uống, nếu bạn nghiền nhỏ hay tháo bỏ lớp nang bao ngoài sẽ làm giảm tác dụng của thuốc, thậm chí có trường hợp còn gây hại cho trẻ.
Một số loại thuốc có viên bao khi uống, vào đến dạ dày lớp bao mới bung, những viên nhỏ lúc đó mới tan ra. Khi bạn tháo bỏ lớp bao này, thuốc chưa kịp đến ruột đã tan hết khiến thuốc không còn tác dụng. Vì thế, với các loại thuốc viên bao tan trong ruột, bạn có thể bỏ vỏ ngoài nhưng tuyệt đối không nên nghiền nhỏ những viên ở trong.
Thật sai lầm khi bịt mũi trẻ
Đa số trẻ rất sợ uống thuốc nên nhiều bà mẹ ép chúng uống bằng cách bịt mũi, cạy miệng hay chờ cho trẻ khóc rồi đổ thuốc vào miệng trẻ. Việc làm này thiếu khoa học và hết sức nguy hiểm vì thuốc rất dễ sộc vào thực quản, nhất là khi trẻ đang la hét, kêu góc gây khó thở, sặc thuốc. Nếu lượng thuốc vào khí quản lớn có thể dẫn tới tử vong do thiếu dưỡng khí.
Không nên trộn thuốc với thức ăn, nước uống
Nhiều bà mẹ có thói quen trộn thuốc vào sữa, bột hay thức ăn, nước uống của trẻ với mong muốn trẻ sẽ không phát hiện ra vị thuốc. Tuy nhiên, chiêu thức này ngay lập tức thất bại đối với trẻ kén ăn, nhạy cảm với mùi vị lạ sẽ có phản ứng với thức ăn dù đó có thể là món khoái khẩu của chúng. Trong thực tế, có những trẻ lớn hơn, đã bắt đầu biết nhận thức cho rằng bố mẹ gạt mình, dần dần chúng mất niềm tin với bố mẹ và hình thành tư tưởng chống đối.
Để che giấu vị đắng của thuốc, nhiều bà mẹ cho trẻ uống thuốc kèm sữa bò hay nước hoa quả, tuy nhiên, đây là một cách uống thuốc phản khoa học. Sữa bò là thực phẩm có hàm lượng sắt và canxi cao. Khi uống cùng với một số dược liệu có thể sản sinh ra các chất tổng hợp và các loại muối khó hòa tan gây cản trở quá trình hấp thu thuốc, làm hạ thấp nồng độ thuốc trong máu.
Ngoài ra, nước trái cây ép sẵn cũng được các bà mẹ lựa chọn để “dỗ” trẻ uống thuốc. Tuy nhiên, chất chua trong nhiều loại trái cây dễ làm thuốc bị phân giải hoặc tan sớm, tăng sự kích thích niêm mạc dạ dày, làm giảm hiệu quả chữa bệnh. Chính vì thế, khi uống thuốc, nước lọc là sự lựa chọn tối ưu dành cho bé. Bên cạnh đó, cũng có thể cho trẻ uống các loại thuốc được chế dưới dạng thuốc lỏng như sirô, hỗn dịch, nhũ dịch (hỗn dịch, nhũ dịch có phần trắng đục như sữa, trước khi uống phải lắc kỹ chai để thuốc trộn đều) hoặc thuốc giọt, thuốc bột, thuốc cốm đựng trong gói hòa vào nước để uống.
|
|
Cách cho trẻ uống thuốc
Do bé còn nhỏ nên khả năng mút kém, chính vì vậy để tránh sặc, cha mẹ nên cho trẻ nằm hơi dốc, đầu cao hơn một chút và hơi nghiêng qua một bên để tránh sặc thuốc. Dùng ngón tay cái của bàn tay đang ôm trẻ ấn nhẹ môi dưới của bé để bé mở miệng, bàn tay kia dùng muỗng đổ thuốc vào. Có thể dùng ống nhỏ giọt hay đầu vú cao su để cho bé uống thuốc dễ dàng hơn. Cũng có người dùng bơm tiêm không có kim (loại bơm tiêm dùng một lần bán ở nhà thuốc) lấy thuốc lỏng, nhỏ từ từ vào miệng trẻ. Sau đó, cho bé uống thêm chút nước để thuốc trong miệng xuống hết. Uống xong thuốc cần bế bé lên vỗ nhẹ lưng giúp bé thải không khí trong dạ dày ra.
Có thể đặt bé ngồi chếch trên đùi, hoặc đứng, đầu hơi nghiêng về phía sau chứ không ngửa hẳn. Trước tiên, cho bé uống một hớp nước lọc tráng miệng trước, sau đó đút từng thìa thuốc vào dưới lưỡi hay khóe miệng bé. Nếu bé không chịu mở miệng có thể bóp nhẹ hàm dưới của bé, đổ thuốc từ từ, chờ tới khi bé nuốt hết toàn bộ thuốc rồi bỏ thìa thuốc ra và đút tiếp thìa khác.
|
|