Pique & Nhiệm vụ thuần phục Mãnh hổ

15/12/2012 19:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Để khẳng định bản năng săn bàn đáng sợ, Ramadel Falcao đã 5 lần sút tung lưới của Deportitvo. Màn trình diễn siêu đẳng ấy cũng là thông điệp đanh thép mà "mãnh hổ" người Colombia muốn gửi đến hàng phòng ngự vốn chưa bao giờ là điểm mạnh nhất của Barca trong mùa giải năm nay. Đó cũng là lý do mà Tito sẽ phải tìm ra một người có đủ sức mạnh và khả năng đánh chặn để có thể phong tỏa sự đa dạng trong khả năng săn bàn của Falcao. Đương nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này là Gerard Pique.

Sau khi bình phục chấn thương, trung vệ từng khoác áo M.U đã chơi cực tốt. Trong bối cảnh thủ quân Puyol cho thấy gánh nặng của tuổi tác đè nặng lên vai, việc Pique càng ngày càng duy trì được sự ổn định chính là nền móng để hàng thủ Barca tìm lại sự chắc chắn trong thời gian vừa qua (mới chỉ lọt lưới 1 bàn sau 3 trận liên tiếp, đây là điều  mà trước đó, Barca đã không làm được). Cá nhân Pique mới đây còn đóng góp 1 bàn thắng khi anh giúp Barca mở tỷ số trong chiến thắng 5-1 trước Bilbao.

Điểm mạnh của Pique chính là khả năng phòng ngự đầu óc và tỉnh táo. Tuy không chơi lăn xả như Puyol hay Mascherano nhưng anh lại có khả năng phán đoán rất tốt các đường chuyền của đối phương. Trong những tình huống một đối một, Pique cũng thường là người chiến thắng. Hơn thế nữa, thể hình cao to (1m92) giúp Pique có thể không chiến tốt. Với những tố chất như thế, Pique có thể chặn được Falcao nếu như anh chơi đúng với phong độ của mình.

Trận đấu với Atletico có một ý nghĩa quan trọng với riêng cá nhân Pique. Đó không đơn thuần là giúp Barca duy trì mạch trận bất bại lên con số 16 trận  ở Liga mà còn đánh dấu cột mốc 200 trận chính thức cho Barca. Chuyển về sân Camp Nou hồi năm 2008, chỉ sau 4 năm, Pique đã đạt cột mốc 199 trận (bình quân 50 trận/mùa). Với một trung vệ 25 tuổi, đó là một con số thực sự ấn tượng.

Pique chắc chắn cần phải cảm ơn Pep Guardiola, người đã quyết định đưa anh trở về với Barca từ M.U. Ở nước Anh, trung vệ này không có cơ hội để phát huy tài năng nhưng khi trở về với Camp Nou, nơi đã có những ngày tháng lập luyện ở lò Masia, Pique trưởng thành vượt bậc. Dưới sự dẫn dắt của Pep và giờ là Tito, anh luôn là chốt chặn an toàn trước khung thành của Valdes. Cùng với Puyol, Pique đang là một trong những trung vệ hay nhất của TBN nói riêng và thế giới nói chung.

Trong trận đấu lần thứ 200 khoác áo Barca, Pique chắc hẳn không muốn phải đón nhận một kỉ niệm buồn. Để niềm vui được kéo dài, anh hiểu trách nhiệm của mình trước Falcao lớn thế nào. Nếu Pique khóa chặt được "mãnh hổ" này, coi như Barca đã triệt tiêu được một nửa sức mạnh hàng công của đội bóng thành Madrid.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Điều đáng lo ngại nhất lúc này với Gerard Pique là sự thiếu thực tiễn thi đấu của anh. Trong 2 năm vừa qua, trung vệ hay nhất của lò La Masia trong nửa thập kỷ đổ lại ra sân khá thưa thớt vì chấn thương. Mùa này, anh mới chơi 9 trận ở Liga, 1 tại Cúp Nhà Vua, 2 ở Siêu Cúp TBN và 4 tại Champions League. Điểm tích cực là trong tất cả các trận Pique ra sân, Barca đều không thua quá 2 bàn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm