"Huyền sử thiên đô" sắp cán đích

23/03/2011 10:56 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn của báo TT&VH đạo diễn Phạm Thanh Phong của phim Huyền sử thiên đô từng cho biết, có thể phim sẽ phát sóng trên VTV từ giữa tháng 11/2010. Nửa năm trôi qua, dự án phim này vẫn trong tình trạng “im thin thít, lặn mất tăm”. Từ thắc mắc của chính độc giả, phóng viên TT&VH thêm một lần tìm gặp ông Phạm Thanh Phong - đồng đạo diễn bộ phim này - để làm rõ vấn đề.

* Vì lý do gì mà Huyền sử thiên đô vẫn chưa thể ra mắt khán giả, thưa ông?

- Huyền sử thiên đô dự kiến phát sóng từ 21/6/2011. Đó là do việc sắp xếp lịch chiếu bị “xô lệch” về thời gian. Và việc này là của nhà đài nên chúng tôi không can thiệp được.

Trong dịp đại lễ vừa qua, hầu như không có phim nào lên sóng đúng hẹn vì phim đạt chất lượng tốt thì chưa làm xong còn phim đã đóng máy thì không đạt yêu cầu nên không chiếu được. Giá như Huyền sử thiên đô được lên sóng đúng hẹn trong dịp kỉ niệm đại lễ thì không còn gì bằng. Tuy nhiên, sản xuất phim không như báo chí, phóng sự mà đòi hỏi tính kịp thời. Hơn nữa, một bộ phim không phải chỉ để chiếu một lần trong năm. Đằng nào cũng đã muộn, nếu cố cho đúng hẹn mà lên phim có lỗi, bị khán giả chê, có những sai sót không đáng thì thà chậm một chút nhưng có được một sản phẩm hoàn chỉnh, vừa ý còn tốt hơn.

Cảnh phim Huyền sử thiên đô

* Vậy tiến độ làm phim hiện nay đến đâu rồi?

- Theo hợp đồng làm phim, chúng tôi sẽ hoàn thành 42 tập. Hiện đã quay xong tất cả, nhưng về âm thanh và hòa âm cho phim mới làm đến tập 30. Trong tháng 3/2011 này, chúng tôi sẽ hoàn chỉnh 42 tập này.

* Được biết, kịch bản Huyền sử thiên đô của nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn gồm 70 tập. Vì sao dự án khi thực hiện co lại còn hơn 40 tập?

- Lúc đầu, kịch bản được viết trước 40 tập để kịp làm cho đại lễ và chúng tôi phải làm phim ngay từ lúc ấy để kịp tiến độ. Còn để làm nốt 30 tập, trước hết chúng tôi cần chờ xem 40 tập đầu được khán giả đón nhận như thế nào. Trong quá trình lên sóng, nếu nhận được phản hồi tốt từ khán giả, được khán giả đón nhận ngay từ những tập đầu, nhà sản xuất thấy phấn khởi, thì chúng tôi sẽ làm tiếp.

* Nhưng nếu vậy thì 2 phần của Huyền sử thiên đô sẽ bị ngắt quãng và có thể gây hụt hẫng cho khán giả?

- Với khán giả, đương nhiên sau khi xem 40 tập đầu rồi bẵng đi một thời gian sau mới được xem tiếp, có thể sẽ ảnh hưởng tốt hoặc không tốt. Điều này chưa thể biết trước được nhưng với chủ quan của mình, tôi nghĩ là không ảnh hưởng. Và xin tiết lộ thêm một tin vui là vừa rồi UBND TP Hà Nội đã xem qua 20 tập đầu của bộ phim và có lời khen dành cho đoàn làm phim khiến chúng tôi cảm thấy vững tin khi tiếp tục làm nốt những tập còn lại.

* Sau khi đóng máy 42 tập phim, ông có hài lòng với diễn xuất của dàn diễn viên gồm cả “sao nội” và “sao ngoại”?

- Các diễn viên trong đoàn phim đã làm việc hết sức nhiệt tình và trách nhiệm. Trong số đó, tôi rất hài lòng với diễn xuất của các diễn viên như Duy Thanh (vai Lê Đại Hành), Trung Dũng (vai Lê Long Đĩnh). Kế đến là Công Dũng (vai Lý Công Uẩn), Giáng My (vai Phụng Càn Hoàng hậu), NSƯT Hà Xuyên (vai Minh Đạo Hoàng hậu). Tuyến nhân vật phản diện do Trọng Khôi và Trần Nhượng đảm nhiệm. Tuy chỉ là số ít thuộc bên phản diện nhưng hai nhân vật này đã tạo được sức mạnh làm khuynh đảo triều đình và tạo được sự cân bằng với phe chính diện. Đó là một thành công trong diễn xuất của hai diễn viên này.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

Ngọc Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm