Tito hơn hẳn Pep ở khả năng áp dụng "phương án B"

26/12/2012 14:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Với những gì Barca đã thể hiện mùa này, có thể khẳng định một điều rằng Tito Vilanova chẳng có gì phải ghen tỵ với người tiền nhiệm Pep Guardiola. Từ các con số thống kê cho tới lối chơi, Tito đang làm rất tốt công việc của mình, thậm chí vượt xa kỳ vọng mà người ta đặt vào ông.


Tito Vilanova - Ảnh Getty

Sau 17 vòng đấu mùa này, Barca của Tito đang dẫn đầu Liga một cách tuyệt đối với thành tích mà chưa đội nào làm được trong lịch sử: thắng 16 và hòa 1. Đội bóng của Tito đang hơn Real Madrid tới 16 điểm và bỏ xa đội xếp thứ hai (Atletico Madrid) 9 điểm, những khoảng cách đủ để các cule nghĩ tới chức vô địch Liga sau một mùa “nhường” ngôi cho “Kền kền trắng”.

Nhưng không phải các con số thống kê, lối chơi của Barca dưới thời Tito mới là thứ khiến người ta ấn tượng hơn cả. Vẫn là lối đá tiqui-taca đặc trưng và đầy mê hoặc, nhưng Barca của Tito có cách tiếp cận trận đấu đa dạng hơn, đặc biệt là những tình huống tiếp cận khung thành từ ngoài vòng cấm, vốn là phương án hữu hiệu mỗi khi tiqui-taca bế tắc do đối phương phòng ngự với số đông. Barca của Pep tỏ ra không thực sự hiệu quả trong “phương án B” này và thực sự là họ cũng ít sử dụng.

Tuy vậy, mọi thứ đã thay đổi với Tito, nhất là sau thất bại trước Celtic ở Champions League. Chính xác là kể từ trận thua đại diện của Scotland, trận đấu mà Barca bế tắc trong việc xâm nhập vòng cấm của đối phương theo cách sở trường là phối hợp nhỏ, đội bóng của Tito đã chịu khó dứt điểm từ ngoài vòng cấm hơn và cách chơi này đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Tính tới thời điểm hiện tại, Barca đã ghi được 12 bàn theo cách không mấy quen thuộc với lối chơi của họ này.

Nếu tiếp tục đạt hiệu suất như vậy, Barca của Tito hoàn toàn có thể đạt tới con số 30 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm khi mùa giải kết thúc. Nên nhớ, trong 4 mùa giải của Pep ở Camp Nou, Barca chỉ ghi được 15 bàn thắng từ ngoài vòng cấm. Nói thể để thấy rằng Tito áp dụng “phương án B” tốt hơn hẳn so với Pep. Barca không phải lúc nào cũng áp đảo được đối phương bằng tiqui-taca nên việc áp dụng hiệu quả các phương án dự phòng là rất cần thiết.

Tỷ lệ thành công của Barca hiện tại trong những pha tiếp cận cầu môn từ ngoài vòng cấm là 12,5%, nhiều gần gấp đôi so với mùa tốt nhất của Pep (7,1%). Ví dụ tiêu biểu nhất cho thấy Tito áp dụng “phương án B” hiệu quả như thế nào là ở chiến thắng 4-2 trước Mallorca hôm 11/11. Đó là trận đấu mà Barca đã ghi cả 4 bàn từ ngoài vòng cấm với các pha lập công của Messi (cú đúp), Xavi và Tello. Và điều thú vị này chiến thắng này đến chỉ 4 ngày sau khi Barca thất bại trước Celtic.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm