Điền kinh vào trận: Việt Anh muốn vượt qua chính mình

09/08/2012 12:37 GMT+7 | Đoàn Olympic Việt Nam

(TT&VH)- Thành tích vòng loại Olympic ở nội dung nhảy cao của Dương Thị Việt Anh là 1m92, vừa đủ đạt chuẩn B Olymppic và lấy tấm vé chính thức. Thế nhưng, nếu đem chỉ số này so sánh đối với  VĐV thuộc các nước khác cũng thi đấu nội dung nhảy cao trong ngày hôm nay thì rất khiêm tốn.

Theo danh sách thi đấu được BTC công bố trong ngày hôm qua, Dương Thị Việt Anh được xếp vào bảng A cùng 16 VĐV khác, bảng đấu còn lại có 18 VĐV. Ở bảng đấu của Việt Nam có 3 VĐV đạt thành tích từ 2m trở lên, trong đó Anna Chicherova (Nga) chính là người có thành tích tốt nhất, 2m06, tương đương kỷ lục Olympic. 



Mục tiêu của Việt Anh chỉ là vượt qua chính mình

Anna Chicherova cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV tại Olympic London 2012. Cùng đạt thành tích 1m92 như Việt Anh ở bảng A còn có 4 VĐV khác và có thể thấy nhóm này chỉ đặt mục tiêu cải thiện thành tích của chính mình.

Vượt qua những khó khăn trở ngại khách quan từ việc ăn ở, di chuyển, đi lại từ trường CĐ Bradford cho tới khi tập trung trong làng Olympic, Dương Thị Việt Anh đã có những buổi tập tích cực nhất và sẵn sàng bước vào sân thi đấu điền kinh vào lúc 9h30 sáng nay (giờ London), tức 15h30 giờ VN. Như đã phân tích ở trên, cơ hội vượt qua vòng loại giành suất vào thi đấu chung kết của Dương Thị Việt Anh còn khó chứ chưa nói gì đến tranh chấp huy chương.

Chính vì thế, nữ VĐV quê Bạc Liêu này đã xác định mục tiêu thiết thực nhất là cải thiện thành tích của chính mình. 1m92 chính là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu của Dương Thị Việt Anh tính cho đến thời điểm này, vì vậy, mục tiêu cải thiện thành tích, thậm chí chạm mốc chuẩn A (1m95) với cô cũng không hề đơn giản.

Ngày 11/8, VĐV còn lại của điền kinh VN là Nguyễn Thị Thanh Phúc mới thi đấu nội dung 20km đi bộ nữ.

Lịch thi đấu ngày 9/8 của đoàn TTVN (giờ London)

09h30 ngày 09/8/2012: Dương Thị Việt Anh thi đấu nội dung nhảy cao nữ môn điền kinh

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm