NSND Trà Giang không dám đóng phim vì...

03/07/2010 06:28 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - “Giờ đây tôi không dám đóng phim vì người ta làm chụp giật quá! Nhiều diễn viên không hiểu nhân vật mà mình thủ vai, thậm chí có người không đọc kịch bản, cứ đến trường quay rồi trợ lý đạo diễn xé cho tờ kịch bản, hướng dẫn qua loa và có người nhắc vở. Đóng như thế thì làm sao hay được!” - NSND Trà Giang.

Không chỉ có NSND Trà Giang mới có bức xúc như thế, NSƯT Hoàng Cúc cũng đã từng chia sẻ bản thân bà không nhận lời mời đóng phim vì thấy không còn tâm huyết. Thậm chí dù là một diễn viên nhưng phim Việt không nằm trong sự lựa chọn mỗi khi bà có ý định xem một chút gì đó để giải trí. Theo NSƯT Hoàng Cúc, không phải thế hệ diễn viên bây giờ kém, thậm chí họ có điều kiện làm nghề tốt hơn, được đào tạo kỹ hơn lớp của bà nhưng họ đều không có “lý tưởng nghề”. Họ không biết đến tinh thần “cống hiến hết mình” cho nghệ thuật như lớp của bà. Và hơn nữa bà cho rằng hiện nền phim ảnh của ta có quá ít những vị đạo diễn và biên kịch có tài, dù các diễn viên có nghề, không có kịch bản hay thì cũng không thể thăng hoa được. Ví dụ như: Trung Hiếu, Thúy Hà,… thuộc Nhà hát kịch Hà Nội nơi bà quản lý.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm