Novak Djokovic bình tâm trước cơn bão

29/02/2024 20:08 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt Novak Djokovic được dự đoán sẽ gặp rất nhiều thử thách trong mùa giải năm 2024. Tuy nhiên, anh vẫn bình thản, chuẩn bị tốt nhất cho bản thân để bảo vệ ngôi vị số 1 thế giới.

Novak Djokovic tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong nhiều tuần. Anh đã đạt hết cột mốc này đến cột mốc khác và vừa đạt thêm một thành tích mới trong tuần này.

Đây là tuần thứ 414 trong sự nghiệp Djokovic ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng ATP. Thành tích của anh tốt hơn bất kỳ tay vợt nào khác trong lịch sử.

Anh hiện đã hơn người đứng thứ hai trong danh sách là Roger Federer (301 tuần trên đỉnh) 104 tuần. Với 52 tuần là một năm, Djokovic hiện đã bỏ xa người đồng nghiệp 2 năm. Và mục tiêu của anh trong năm 2024 là tiếp tục nâng cao thành tích của mình.

Hiểm họa đến từ thế hệ trẻ

Trong quần vợt, các chuyên gia đánh giá những tay vợt trên 36 tuổi thường không có cơ hội tại các giải Grand Slam. Tuy nhiên, Djokovic không phải tay vợt bình thường.

Đúng là Djokovic đã không thể lên ngôi tại Melbourne Park vào tháng trước, nhưng các chuyên gia đã có một bài học rằng không thể loại anh ra khỏi danh sách các ứng viên vô địch. Đừng quên rằng năm ngoái, Djokovic dù chấn thương nhưng vẫn thi đấu để giành chức vô địch Australia, French và US Open.

Thất bại trước Carlos Alcaraz tại Wimbledon và trước Jannik Sinner ở Australian Open gần đây chỉ là vết gợn nhỏ trong hào quang bất khả chiến bại của anh. Tay vợt người Serbia vẫn thể hiện tham vọng của mình ở tất cả các giải mà anh sẽ tham dự.

"Tôi vẫn đặt nhiều hy vọng vào các Grand Slam, Thế vận hội và bất kỳ giải đấu nào tôi sẽ tham gia", Djokovic nói hồi tháng trước. Djokovic dự kiến sẽ trở lại giải Masters tại Indian Wells vào tháng tới, nơi anh sẽ một lần nữa cạnh tranh với những người ở độ tuổi đầu 20 như Alcaraz, Sinner và Holger Rune.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về về sự thay đổi quyền lực, nhưng cựu vận động viên và là cố vấn tâm lý thể thao Jeff Greenwald cho biết một thế hệ mới đang trỗi dậy.

"Điều kỳ diệu cần có ở đẳng cấp cao nhất trong bất kỳ môn thể thao nào là yếu tố bất khả chiến bại. Có những tay vợt vĩ đại luôn được người hâm mộ yêu thích", Greenwald chia sẻ. "Nhưng khi thế hệ mới có được sự tự tin và trải nghiệm thì khoảng cách này càng thu hẹp lại. Alcaraz, Sinner và Rune đã chứng minh rằng họ có thể đánh bại Vua của các giải Grand Slam".

Djokovic vẫn là số 1 thế giới, nhưng ngay phía sau, Alcaraz đang theo sát anh còn Sinner đã vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng ATP sau khi giành chiến thắng tại Australian Open. Hai tay vợt này đã nâng cao trình độ của họ trong thời gian gần đây.

Novak Djokovic: Bình tâm trước cơn bão - Ảnh 1.

Djokovic vẫn đặt quyết tâm cao trong mùa giải 2024

Những tay vợt tài năng khác, bao gồm Daniil Medvedev và Alexander Zverev, cũng có thể sẽ thách thức Djokovic trong các giải sắp tới. Mùa giải năm 2024 được dự đoán sẽ có nhiều chông gai đối với huyền thoại người Serbia.

Sự chuẩn bị của Djokovic

Trước áp lực từ thế hệ trẻ, Djokovic vẫn bình thản và chuẩn bị cho những cuộc chinh phục mới trong năm 2024. Anh dự kiến sẽ tham dự cả hai giải đấu Indian Wells Masters và Miami Open ATP 1000 liên tiếp tại Florida.

Việc thi đấu liên tục hai giải đấu có thể khiến Djokovic phải xa gia đình trong thời gian dài, một điều mà anh luôn cố gắng tránh trong thời gian gần đây.

Sau thất bại ở bán kết Australian Open trước Jannik Sinner, Djokovic đã quyết định không thi đấu một trận nào để dành thời gian cho vợ Jelena và hai con nhỏ. Anh cũng dành vài tuần qua để nghỉ ngơi và tập luyện, thậm chí được phát hiện đi trượt tuyết trong thời gian tạm nghỉ.

Sự trở lại của Djokovic tại Indian Wells lần đầu tiên kể từ 2019 sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Đặc biệt, sự hiện diện của gia đình Djokovic trong chuyến đi này cho thấy anh đang áp dụng một cách tiếp cận mới, cân bằng giữa thi đấu và dành thời gian cho gia đình.

Djokovic đã cùng gia đình đến Mỹ và cùng con trai Stefan xem siêu sao bóng đá Lionel Messi thi đấu cho Inter Miami. Sau khi tận hưởng thời gian ở Florida, Djokovic sẽ tập trung chuẩn bị cho Indian Wells Masters, khởi tranh vào ngày 3/3.

Sau đó, Djokovic sẽ tham dự Miami Open sau 5 năm gián đoạn vì những hạn chế của Covid-19. Tay vợt 36 tuổi từng 6 lần vô địch giải đấu này nhưng không được tham dự những năm gần đây vì Hoa Kỳ không cho phép người nước ngoài chưa được tiêm chủng vào nước này. Ngoài Djokovic, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Tommy Paul, Frances Tiafoe và Ben Shelton cũng sẽ tham gia tranh tài. Miami Open năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 31/3 tới.

Sự trở lại của Djokovic trong hai giải đấu tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho làng banh nỉ thế giới. Liệu Djokovic có thể đạt phong độ đỉnh cao và tiếp tục thống trị các giải đấu hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi và theo dõi màn trình diễn của anh tại Indian Wells Masters và Miami Open. 

Djokovic tranh giải "Oscar thể thao" cùng Messi

Laureus World Sports Awards được sáng lập vào năm 2000, nhằm tôn vinh những vận động viên và đội thể thao xuất sắc nhất mỗi năm. Giải thưởng này được ví như "Oscar của thể thao thế giới" và có độ uy tín rất cao.

Mới đây, danh sách đề cử cho hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất năm đã được công bố. Trong đó có Novak Djokovic (quần vợt). Cùng cạnh tranh với tay vợt 36 tuổi cho giải thưởng này còn có siêu sao Lionel Messi (bóng đá), Erling Haaland (bóng đá), Max Versteppen (F1), Armand Duplantis (nhảy sào) và Noah Lyles (điền kinh).

Lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2024 sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 22/4 tới. Năm ngoái, Messi là người giành được giải thưởng này.

 Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm