Nhận định Getafe vs Real Madrid (03h00, 2/2): 31 lần biến hình của Ancelotti

01/02/2024 13:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Nhận định Getafe vs Real Madrid (03h00, 2/2): Carlo Ancelotti thường không xoay vòng cầu thủ trong sự nghiệp của mình, nhưng điều đó đang thay đổi ở mùa giải này.

Mùa trước, bất chấp những áp lực từ World Cup 2022, chiến lược gia người Italy rất hiếm khi thay đổi đội hình xuất phát của Real Madrid. Ông chỉ sử dụng một nhóm khoảng 13 cầu thủ chơi nhiều hơn tất cả trên mọi giải đấu, ít hơn so với Atletico Madrid là 15 cầu thủ và nhiều hơn Barcelona với 11 cầu thủ.

Sự khác biệt của Ancelotti

Trong giới HLV, không có ai xoay tua nhiều như Pep Guardiola, bởi vì người đàn ông đến từ Santpedor có quá nhiều suy nghĩ và cần phải thử nghiệm rất nhiều cầu thủ khác nhau vào những vị trí khác nhau.

Tại Premier League, mùa bóng 2019-2020, Pep đã sử dụng 144 đội hình xuất phát khác nhau với 24 cầu thủ, mùa ông xoay vòng cầu thủ ít nhất là mùa 2018 với 99 đội hình khác nhau. Theo sau Pep Guardiola là Jurgen Klopp, một chuyên gia xoay vòng khác với 113 lựa chọn đội hình khác nhau ở mùa 2021-22.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với Carlo Ancelotti. Phương pháp làm việc của Carletto từ thời còn dẫn dắt AC Milan, sau đó là PSG, Chelsea hay Bayern Munich hầu như không thay đổi. Đầu mùa giải, ông sẽ chọn ra một đội hình và cố gắng kết hợp họ với nhau nhiều nhất có thể để chuẩn bị cho những trận đấu lớn. Tại nước Đức, người ta tính toán rằng, Neuer, Alaba, Hummels, Thiago, Lahm và Lewandowski là những người chơi hơn 75% tổng số phút có được trong mùa giải.

So với các đội bóng khác, Real Madrid trong nhiệm kì đầu tiên và ở hai năm đầu nhiệm kì thứ hai chỉ sử dụng việc luân chuyển cầu thủ một cách khiêm tốn. Những cái tên thường xuyên ra sân của Dải thiên hà là Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Kross, Modric, Valverde và Vinicius. Một đội hình cân bằng với trình độ cầu thủ cao thường cho phép huấn luyện viên xoay tua để đáp ứng với mật độ thi đấu dày đặc hiện tại. Nhưng việc sở hữu nhiều ngôi sao không có sự chênh lệch quá nhiều về đẳng cấp thường không làm chi phối phong cách của Carletto.

Ông sẽ thành công với nó như cú đúp vô địch Champions League và La Liga mùa 2022 hoặc thất bại vì nó như ở mùa trước vì có quá ít thay đổi về mặt đội hình. Bất chấp trợ lý thể lực Pintus đã tạo ra một tập thể mạnh về thể trạng nhưng không thể tránh được sự suy giảm vào cuối mùa hoặc theo thời gian.

Đá bù vòng 20 La Liga, 03h00, ngày 2/2, Getafe – Real Madrid: 31 lần biến hình của Ancelotti - Ảnh 1.

Carlo Ancelotti đang xoay vòng cầu thủ nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào của sự nghiệp

Mùa giải này, chiến lược gia người Italy đang đi ngược mọi lại quy luật bóng đá của ông, khi đã sử dụng đến 31 đội hình khác nhau từ đầu mùa cho 4 giải đấu. Tất nhiên, phần lớn là vì lý do chấn thương khi Courtois, Militao nghỉ gần như toàn bộ mùa giải, và phần còn lại cũng thay nhau ra vào bệnh viện.

Mùa giải thay đổi

Nhưng một chi tiết cần được làm rõ: Việc thay đổi đội hình xuất phát được ngụ ý là ông đã trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ, nhưng những người được lựa chọn luôn di chuyển theo một vòng tròn có những điểm xuất phát giống nhau.

Những người chơi ít trận nhất là tài năng trẻ Guler, đá chính một trận và hai trận khác vào sân từ ghế dự bị. Ceballos đá chính 3 trận, 4 trận vào thay người và không thi đấu 10 trận vì chấn thương; Lucas Vázquez đá chính 7, 7 trận khác vào thay người và 4 trận phải ngồi ngoài. Những người đá chính nhiều nhất là Rodrygo và Valverde có cùng 31 trận. Sau đó là Toni Kroos và Joselu, Rudiger, những người có từ 29 đến 30 trận cho đến hiện tại.

Ancelotti thực hiện trung bình 3,5 lần thay người mỗi trận và hàng công Vinicius-Rodrygo là nơi ông sử dụng nhiều nhất do thiếu tiền đạo. Ông chỉ có một cầu thủ tấn công khác, Joselu, người mà ông sử dụng làm chất xúc tác, nhưng đã tham gia tất cả các trận đấu ngoại trừ một trận do chấn thương. Hai cầu thủ người Brazil đã sát cánh cùng nhau trong 15 trận, nhưng những chấn thương đã khiến Vinicius phải vắng mặt 11 trận khác. Và cùng với nhau, cặp đôi này tạo ra một tỉ lệ đáng chú ý đó là số bàn thắng trung bình của Real Madrid từ 2,4 bàn mỗi 90 phút lên thành 2,6 bàn.

Hàng tiền vệ được Ancelotti sử dụng nhiều nhất gồm Tchouameni, Kroos, Valverde và Bellingham, những người đã chơi 8 trận cùng nhau. Ancelotti có 9 tiền vệ mà ông đã thực hiện 16 sự phối hợp khác nhau, trong đó Valverde và Bellingham là những người thường xuyên đá chính.

Sự thay đổi luôn có kết quả, Dải thiên hà đã giành Siêu Cúp Tây Ban Nha, đang đứng thứ 2 tại La Liga và lọt vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm