Huy Tuấn: “Đối với tôi việc nổi tiểng là một thiệt thòi”

07/05/2012 15:31 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


“Tôi không đi kiếm tìm sự nổi tiếng. Chỉ có điều, những việc tôi làm, những chương trình tôi tham gia có liên quan nhiều đến công chúng mà thôi”, nhạc sỹ Huy Tuấn trải lòng sau khi hoàn thành vai trò giám khảo tại Vietnam’s got talent.

* Nhiều khán giả bất ngờ thấy “ông” Huy Tuấn bệ vệ ở các cuộc thi với vai trò giám khảo, lại trở thành anh nhạc công trong liveshow Mỹ Linh, dù fan của Anh Em thì không lạ điều đó. Cảm giác của anh khi chơi nhạc, có khác gì khi làm giám khảo không?

- Khác nhiều chứ! Một thứ là mang lại cho người khác cảm xúc và một thứ là người khác mang lại cảm xúc cho mình. “Anh nhạc công” mới thực sự là chính tôi và là công việc mà tôi yêu thích nhất.



Huy Tuấn (phải) trong vai trò giám khảo tại cuộc thi Vietnam’s got talent

* Liveshow Mỹ Linh thành công vang dội ở Hà Nội, không chỉ vì giọng ca của một diva đang ở thời kỳ đỉnh cao, dàn âm thanh “khủng” nhất hiện nay, mà còn ở phần âm nhạc. Ngoài việc chơi nhạc cụ, anh có tham gia vai trò gì khác không ạ?

- Lần này tôi và Anh Quân đứng sau làm biên tập và hỗ trợ nhạc sỹ Hồng Kiên - người chịu trách nhiệm chính về mặt nghệ thuật cho toàn bộ tour diễn này. Chúng tôi rất vui khi có thêm một thành viên của Ban Nhạc Anh Em đã thực sự chín chắn trong nghề và thành công trong vai trò của một Giám đốc Nghệ Thuật cho những chương trình lớn và có chất lượng. Hồng Kiên hoàn toàn xứng đang với những thành công vừa qua bởi từ lâu cậu ấy luôn là một trong số những nhạc sỹ, nhạc công có tài nhất tại Việt Nam.

* Được biết anh và Anh Quân là “dân” chơi âm thanh. Đĩa “Mỹ Linh Tóc ngắn Acoustic” vừa được giải Cống hiến một phần cũng do âm thanh quá đỉnh. Vậy các anh có sử dụng những kỹ xảo âm thanh nào vào liveshow Mỹ Linh không?

- Phải nói rằng các live show mà chúng ta đã từng chứng kiến tại Việt Nam phần lớn đều thất bại về mặt nghe do chúng ta chưa có nhà cung cấp âm thanh đủ tiêu chuẩn cũng như có những kỹ sư âm thanh thực sự có nghề. Nếu muốn đạt được chất lượng như thế thì chỉ có cách là thuê từ nước ngoài giống như chúng tôi đã từng làm với Tour ‘06 của Mỹ Linh.

Rất may, lần này chúng tôi đã có được dàn âm thanh mang chất lượng quốc tế do bên nhà cung cấp vừa mới nhập về và chúng tôi là những người đầu tiên được khai thác nó. Ngoài ra, việc chúng tôi có thêm sự hỗ trợ của chuyên gia âm thanh Doãn Chí Nghĩa, người đã cùng với Anh Quân tỉ mỉ từ những ngày đâu thu thanh album Tóc Ngắn Acoustic là một điều vô cùng quý giá, bởi anh ấy đã hiểu mọi ngõ ngách và những khó khăn khi kết hợp các nhạc cụ điện tử với dàn nhạc dây. Vì thế, phải nói rằng, đây mới là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy yên tâm khi đứng trên sân khấu và biết chắc rằng khán giả sẽ được nghe đúng những gì mà chúng tôi mong muốn.



Huy Tuấn, Anh Quân, Mỹ Linh lên nhận giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2011 tại TP. Hồ Chí Minh.

* Anh chơi thân với Anh Quân và Mỹ Linh, nhưng anh lại tỏ ra năng động hơn, vì thế anh sẽ hiểu thị trường âm nhạc TP. Hồ Chí Minh hơn họ. Trong liveshow ngày 12/5 sắp tới, anh có gợi ý hay góp ý gì cho ê kip để chương trình phù hợp với gu thưởng thức của khán già Sài Gòn không?

- Thực sự thì tôi nghĩ rằng đối với khán giả riêng của Mỹ Linh thì không có khái niệm khác nhau về vùng miền đâu, bởi đã nghe Mỹ Linh thì tất cả đều yêu một thứ âm nhạc đấy, một con người đấy và những bài hit đấy thôi.

Tuy nhiên khán giả của Thành phố chắc chắn sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục trọn vẹn hơn khi mà chúng tôi có dịp rút kinh nghiệm một vài thứ chưa được hoàn hảo trong show diễn tại Hà Nội và thêm một số những bài hit nữa xuất phát từ sự phản hồi của khán giả Hà Nội, khi mà họ vẫn còn cảm thấy thòm thèm và thấy thiếu thiếu những ca khúc này.

* Điều anh cảm thấy hài lòng nhất, tâm đắc nhất và sung sướng nhất của một người chơi nhạc trong liveshow Mỹ Linh ở Hà Nội vừa qua là gì?

- Đó là tất cả chúng tôi đã thực sự được bay bổng sau một thời gian rất dài, được chơi lại những thứ âm nhạc của riêng mình, được thực sự hòa mình vào với khán giả - những người đến với chúng tôi chỉ vì duy nhất một lý do là nghe nhạc trong một không gian cũng như các điều kiện kỹ thuật tốt nhất dành cho việc nghe, chứ không phải đi xem ca nhạc.

* Bạn thân của anh, nhạc sỹ Anh Quân sau nhiều năm khá “lận đận” với các giải thưởng, đã nhận được giải Nhạc sỹ của năm ở giải thưởng Cống hiến danh giá. Cảm xúc của anh như thế nào khi bạn mình được xướng tên?

- Mọi người bảo hình như tôi vui hơn anh ấy nhiều và đúng là như vậy! Tôi vui không phải chỉ riêng cho Anh Quân, mà còn vui vì các nhà báo bây giờ không chỉ bình chọn cho những thứ bề nổi. Họ đã thực sự nhìn thấy những người thầm lặng mà lại không thể thiếu trong các dự án nghệ thuật có chất lượng. Họ đã ghi nhận những đóng góp thực sự có ý nghĩa cho việc phát triển và hình thành một thị trường âm nhạc tại Việt Nam. Việc những người như Anh Quân được nhìn nhận có ý nghĩa rất nhiều đối với lớp các nhạc sỹ trẻ, ca sỹ trẻ, những người cũng đang làm việc, cống hiến và có chung một lý tưởng như chúng tôi.
 


"Đối với tôi việc nổi tiếng mới là một thiệt thòi"

* Anh và Anh Quân cùng xuất phát điểm, lại cùng thành công ở thời điểm giống nhau, nhưng anh có vẻ nổi tiếng hơn, vì anh tham gia nhiều hoạt động ngoài âm nhạc hơn. Anh Quân thì lặng lẽ chỉ chuyên tâm cho âm nhạc. Anh có thấy bạn mình thiệt thòi khi mà ít được báo chí nhắc đến, cũng như ít được giới truyền thông chú ý không?

- Trước hết tôi xin đính chính lại là tôi không làm được gì khác ngoài âm nhạc cả. Tôi không đi đóng phim, cũng chẳng phải là nhảy sang lĩnh vực thể thao hay làm kinh doanh. Tất cả những gì tôi tham gia đều liên quan đến âm nhạc.

Đối với tôi việc nổi tiểng mới là một thiệt thòi. Tôi không đi kiếm tìm sự nổi tiếng. Chỉ có điều, những việc tôi làm, những chương trình tôi tham gia có liên quan nhiều đến công chúng mà thôi. Cũng vì thế mà tôi được báo chí nhắc đến nhiều hơn.

Sự yên ả và điều kiện để được làm nghề như Anh Quân tôi cho là những thứ vô cùng đắt giá mà không phải ai muốn cũng có được, có tiền cũng chẳng mua được, và tôi tin là Anh Quân cũng sẽ đánh đổi mọi thứ để có được sự bình yên ấy. Nếu được chọn, tôi cũng sẽ chọn theo cách của Anh Quân.


Huy Tuấn đệm đàn cho Mỹ Linh trong live show "Và em sẽ hát

* Giữa sản xuất âm nhạc, giám khảo, nhạc công, nhạc sỹ sáng tác thì anh thích vai trò nào nhất? Trong tất cả các công việc đó, việc nào thuộc sở trường của anh và anh thấy mình dễ làm nhất?

- Tôi chỉ làm những gì liên quan đến âm nhạc thôi. Trong tất cả các việc này thì thực ra tôi thấy đều liên quan đến nhau. Người ta mời tôi làm giám khảo là vì tôi là một nhạc sỹ, tôi làm nghề sáng tác là bởi vì tôi biết chơi đàn và được đào tạo làm nhạc công, mà từ một nhạc sỹ, một nhạc công trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thì cũng có rất nhiều thuận lợi.

* Sau liveshow Mỹ Linh "Và em sẽ hát", dự án âm nhạc tiếp theo đây là gì, anh có thể bật mí cho độc giả?

- Tôi sẽ viết nhạc phim, tiếp tục sáng tác ca khúc và làm nhà sản xuất âm nhạc cho các ca sỹ mà tôi đang cộng tác. Cũng vẫn chỉ là âm nhạc mà thôi!

* Xin cảm ơn anh!

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm