Thua lỗ nặng: Man City sẽ bị cấm dự cúp Châu Âu ?

16/12/2012 15:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một đội bóng nào đó phải lo lắng khi luật công bằng tài chính của UEFA, có hiệu lực vào mùa giải 2014-2015, vào thời điểm hiện tại, đó chỉ có thể là Manchester City.

Dù vô địch Premier League, Man City vẫn thua lỗ gần 100 triệu bảng trong mùa giải 2011-2012

Đội bóng nửa xanh thành Manchester đã thông báo khoản lỗ 97,9 triệu bảng trong mùa giải trước. Luật công bằng tài chính của UEFA, với mục tiêu ổn định tài chính cho nền bóng đá Châu Âu, quy định các CLB muốn tham dự Cúp Châu Âu chỉ được thua lỗ tổng cộng 38 triệu bảng từ năm 2011 đến 2013. Như vậy, chỉ riêng mùa giải 2011-2012, Man City đã thua lỗ gần gấp 3 lần con số được cho phép.

Đội bóng nào vi phạm Luật Công bằng tài chính sẽ có thể sẽ bị cấm tham dự Cúp Châu Âu. Luật cho phép một CLB không tính khoản tiền thua lỗ vì xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ yếu là xây sân vận động và cho công tác đào tạo trẻ. Man City đang xây dựng một khu tập luyện trị giá 140 triệu bảng trên mẫu đất rộng hơn 32 hecta gần sân Etihad, nhưng do việc xây dựng vẫn chưa hoàn tất, nên con số thua lỗ của họ vẫn không giảm được bao nhiêu.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa đến nỗi quá tệ cho Man City bởi UEFA có thể sẽ có ngoại lệ cho những đội bóng vượt qua con số thua lỗ cho phép, nhưng đã cắt giảm được đáng kể theo từng mùa giải. City đã giảm được một nửa khoản thua lỗ 197 triệu bảng, kỉ lục đối với bóng đá Anh trong năm 2010-2011, và hy vọng có thể tiếp tục cho UEFA thấy những tín hiệu tích cực. Mùa giải năm nay, dù đã bị loại ngay sau vòng bảng Champions League, City đang hy vọng sẽ cắt giảm thâm hụt bằng việc tăng nguồn thu từ tài trợ và giảm chi phí bằng cách chi tiêu thận trọng trên thị trường chuyển nhượng.

Ngoài ra, một đội bóng có thể thoát khỏi án phạt từ UEFA nếu chứng minh được rằng họ thua lỗ vượt mức cho phép, nhưng chi tiêu trong mùa giải 2011-2012 có bao gồm tiền lương trong hợp đồng của các cầu thủ được kí trước ngày 1/6 năm 2010. Điều đó rất quan trọng với Man City, bởi họ đã dùng mức lương kếch xù để chiêu mộ những cầu thủ như Gareth Bary, Joleon Lescott và đặc biệt là Carlos Tevez, người nhận mức lương 200 nghìn bảng 1 tuần, trước mốc thời gian nói trên.

Chính vì vậy nên sau khi tuyên bố mức thua lỗ, Man City vẫn tỏ ra bình thản: “Việc áp dụng những ngoại lệ trong một số hạng mục về chi tiêu và đầu tư đã đặt đội bóng ở vào vị trí có thể đối phó với luật công bằng tài chính của UEFA”.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm