Người bản xứ Brazil dùng cung tên biểu tình phản đối World Cup

28/05/2014 22:10 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát giữ gìn trật tự của Brazil đã xung đột với những người biểu tình phản đối World Cup.

Cảnh sát đã dùng hơi cay giải tán những người biểu tình khi họ tìm cách tiến vào SVĐ Brasilia nơi cúp VĐ World Cup 2014 được giới thiệu trước công chúng vào hôm qua. Hơn 1000 người biểu tình bản xứ trong trang phục truyền thống của bộ tộc cùng với những người phản đối thuộc phong trào công nhân vô gia cư đã tạo thành đám đông tiến vào các SVĐ để phản đối World Cup.



Cảnh sát có trang bị súng bắn đạn hơi cay xung đột với người biểu tình phản đối World Cup

Họ nói rằng chi phí xây dựng các SVĐ phục vụ World Cup quá tốn kém, đẩy giá bất động sản leo thang và buộc những gia đình có thu nhập thấp phải rời khỏi nhà họ.

Trong khi Brazil đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng các SVĐ và hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị để kịp thời đi vào phục vụ VCK World Cup thì nhiều người dân nước này bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, tìm cách phá rối sự kiện thể thao đang đến gần, gây ra tình trạng bất ổn vì họ cho rằng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup là quá lớn đối với một quốc gia đang phát triển như Brazil.



Người biểu tình mang cung tên và mặc trang phục bộ tộc

Sau khi cảnh sát bắn hơi cay, một số người da đỏ được nhìn thấy đã ném đá vào phía 500 cảnh sát bao quanh sân vận động. Những người biểu tình cũng tiếp tục chặn đường xung quanh quảng trường chính phủ, tòa nhà Quốc hội, dinh Tổng thống và Tòa án Tối cao.



Một người biểu tình mang cung tên phản đối World Cup

Theo nhận định, đây là một cuộc biểu tình đã có kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Những tháng gần đây những người da đỏ ở Brazil đã tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình để phản đối và cáo buộc chính phủ Tổng thống Dilma Rousseff cố tình chậm chạp trong chuyện phân chia đất đai tổ tiên của họ và tạo ra các chính sách có lợi cho nền nông nghiệp quy mô lớn.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã cam kết với phong trào công nhân vô gia cư tập trung xung quanh một số SVĐ tổ chức World Cup 2014 là họ sẽ được hỗ trợ nhà ở với chí phí thấp.

Nhưng chính phủ cũng cảnh báo sẽ điều động quân đội ngăn chặn những người phản đối phá hỏng các trận đấu ở World Cup nếu cần thiết. Có khoảng 600.000 CĐV ngoại quốc dự kiến sẽ đến Brazil để theo dõi World Cup 2014.

HT
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm