Phát hiện: Milan không được chọn đối thủ, bị "ép" gặp Barca?

20/12/2012 18:14 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan bị "ép" gặp Barca hay Milan không được phép "chọn" đối thủ... đã có rất nhiều ý kiến đã nói thế khi ngay sau khi  Tổng thư ký UEFA Giani Infantino chọn đúng lá phiếu của Milan, họ đã biết đối thủ của mình là Barcelona mà không cần phải chờ đến lượt bốc thăm.



Milan buộc phải gặp Barca - Ảnh Getty

Thực ra, nếu phân tích kĩ, không có gì bị coi là mâu thuẫn ở đây cả. Ở thời điểm lá thăm của Milan được chọn, 3 đội đầu bảng mà Milan có thể gặp là Schalke,  Bayern Munich và Dortmund đều đã biết được đối thủ của mình (lần lượt là Galatasaray, Arsenal và Shakhtar). Do vậy, trong 4 đội đầu bảng còn lại là M.U, Barcelona, PSG và Malaga thì khả năng gặp Malaga bị loại trừ (Malaga cùng bảng với Milan).

Nếu tiếp tục bốc thăm, Milan có thể gặp M.U, Barca hoặc PSG. Tuy nhiên, việc Milan bị "ép" gặp Barca là bởi nhóm các đội xếp thứ 2 còn lại có 2 đội bóng TBN (Real Madrid và Valencia). Nếu Milan gặp M.U mà không gặp Barca thì có thể dẫn đến việc 2 đội bóng TBN phải gặp nhau (hoặc Real hoặc Valencia chạm trán Barca). Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc "3 không" (không cùng bảng đấu, không cùng quốc gia và không cùng vị trí ở vòng bảng).

Ở một trường hợp khác, nếu Milan không gặp Barca, cũng sẽ dẫn đến việc Porto sẽ gặp PSG. Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc "3 không" vì trước đó, Porto và PSG đã cùng bảng.

Do đó, sau khi loại trừ các khả năng để không mâu thuẫn với nguyên tắc bốc thăm, việc Milan không được chọn đối thủ mà gặp ngay Barca là hoàn toàn hợp lý.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm