Ngày thứ 6 Australia mở rộng 2011: “Hạt giống” rơi rụng hàng loạt

22/01/2011 22:23 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Ngày thi đấu thứ 6 của Australia mở rộng 2011 chứng kiến sự ra đi của khá nhiều tay vợt tên tuổi ở cả hai giải đấu của nam và nữ.

Youzhny(10) bị loại cay đắng ở vòng 3 Australia mở rộng 2011, Ảnh Getty

Ở nội dung đơn nam, á quân Australia mở rộng 2006 Baghdatis chấp nhận thất bại trước Melzer của Áo khi set 4 đang đánh dở do hạt giống số 21 bị đau tay phải. Khi đó lợi thế cũng đang thuộc về Melzer (11) khi anh dẫn Baghdatis 6-7(5), 6-2, 6-1, 4-3.

Á quân Australia mở rộng 2008 và vừa vào bán kết giải này năm trước Tsonga (13) của Pháp gục ngã sau 5 set đấu kéo dài 2h17 phút trước tay vợt xếp hạng 46 thế giới người Ukraina Dolgopolov với các tỷ số 3-6, 6-3, 3-6, 6-1, 6-1. Tay vợt người Pháp mắc lỗi đánh hỏng quá nhiều ở trận này (58 lỗi so với 26 của Dolgopolov), chưa kể 8 lỗi kép (Dolgopolov chỉ mắc 3 lỗi) và anh phải trả giá cho điều đó. Chiến thắng này là sự báo thù ngọt ngào của Dolgopolov sau khi anh bị chính Tsonga loại ở vòng 2 Wimbledon 2010 sau một trận đấu dài 5 set.

Cay đắng nhất trong ngày thi đấu thứ 6 có lẽ là hạt giống số 10 Youzhny của Nga khi anh bị tay vợt thuộc thế hệ 9X  người Canada Raonic (sinh ngày 27/12/1990), xếp dưới mình tới 142 bậc trên BXH ATP (Raonic đứng thứ 152 thế giới còn Youzhny xếp thứ 10 thế giới) đánh bại sau 4 set đấu dài 166 phút với các tỷ số 6-4, 7-5, 4-6, 6-4. Cần biết rằng Raonic mới đúng 1 lần dự Grand Slam khi anh có mặt ở giải Mỹ mở rộng 2010 trong khi suốt từ năm 2001 đến trước giải Australia mở rộng 2011 này, Youzhny đã 38 lần dự các giải Grand Slam khi anh không vắng mặt bất cứ lần nào ở 3 giải Australia mở rộng, Roland Garros và Wimbledon, còn giải Mỹ mở rộng thì Youzhny chỉ vắng mặt đúng 2 lần từ năm 2001 tới nay. Đó là các năm 2002 và 2008. Tuy chưa từng đăng quang Grand Slam lần nào nhưng Youzhny đã 2 lần vào tới bán kết Mỹ mở rộng các năm 2006, 2010. Những so sánh đó đủ cho thấy sự chênh lệch một trời một vực về kinh nghiệm thi đấu giữa 2 đối thủ. Nhưng ở tuổi 20, Raonic cho thấy rằng mọi con số thống kê có lúc trở thành vô nghĩa trong một trận đấu mà tay vợt sinh tại Montenegro dù đánh hỏng nhiều gấp đôi Youzhny (54-26) nhưng vẫn áp đảo đối thủ già hơn anh 8 tuổi bằng 31 cú ace (Youzhnt chỉ có 3 cú ace). Chưa kể anh lên lưới hiệu quả hơn hẳn Youzhny (15 lần thành công so với 8 của Youzhny) và thắng điểm áp đảo đối thủ Ukraina (64 winners so với 24 của Youzhny).

Dù Baghdatis (21), Youzhny (10) và Tsonga (13) rớt đài nhưng nội dung đơn nam của Australia mở rộng 2011 vẫn đáng xem khi Nadal (1), Murray (5), Soderling (4) tiếp tục có những chiến thắng dễ dàng sau 3 set trước các đối thủ của họ để ghi tên mình vào vòng 4.  Nadal (TBN) hạ Tomic (Australia) 6-2, 7-5, 6-3 trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ. Soderling (Thụy Điển) vượt qua J Hernych (Czech) 6-3, 6-1, 6-4 trong khi A Murray (Scotland) chỉ cần 82 phút để hạ gục G Garcia-Lopez (TBN) với các tỷ số 6-1, 6-1, 6-2.

Sau Lleyton Hewitt, quần vợt Australia tiếp tục rơi rụng. Không kể Tomic bị Nadal loại, hạt giống số 5 Stosur cũng nói lời tạm biệt với giải Grand Slam diễn ra trên mảnh đất quê hương sau 95 phút giao tranh và 2 set đấu thất bại với các tỷ số 7-6(5), 6-3 trước Kvitova của CH Czech. Đây là lần thứ 2 Stosur đụng Kvitova và cũng là lần thứ 2 á quân Roland Garros 2010 uống cạn chén đắng sau lần đầu cô bị đánh bại ở vòng 2 Roland Garros 2008. Nhưng đây là một thất bại không thể bào chữa khi niềm hy vọng còn lại của quần vợt Australia ở giải này không giành nổi cú ace nào (Kvitova có 5 cú ace), thắng điểm có 11 lần (Kvitova có 35 winner) và chỉ có 2 làn lên lưới thành công trong khi đối thủ của cô làm được điều đó tới 13 lần). Sau Jankovic (7), Stosur (5) giờ trở thành hạt giống xếp hạng cao nhất bị loại ở Australia mở rộng 2011 tính tới lúc này.

Cùng bị loại sớm như Stosur còn có hạt giống số 10 người Israel Shahar Peer khi cô bị Pennetta (20) của Italia đánh bại với các tỷ số 3-6, 7-6(3), 6-4 sau 145 phút so tài. Hạt giống số 13 người Nga Petrova cùng chung số phận sau cuộc chiến với người đồng hương vô danh Makarova 6-2, 3-6, 8-6. Makarova cũng chính là người đã tiễn cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic về nước sớm. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 2 của Nga Zvonareva tiếp tục thắng tiến vào vòng 4 sau chiến thắng 6-3, 7-6 (9) trước Safarova của CH Czech. Hiện tượng đến từ Trung Quốc Shuai Peng tiếp tục nở nụ cười sau chiến thắng 6-1 3-6 6-3 trước Ayumi Morita của Nhật Bản còn Kim Clijsters (3) đơn giản là không thể chống lại khi cô tiếp tục thắng dễ Alizé Cornet (Pháp) với các tỷ số 7-6 (3), 6-3.

*Đơn nam

[1]Nadal(TBN)- B Tomic (Australia) 6-2, 7-5, 6-3

[4]R Soderling(Thụy Điển)-J Hernych(Czech) 6-3, 6-1, 6-4

[5]A Murray(Scotland)-[32]G Garcia-Lopez(TBN) 6-1, 6-1, 6-2

[7] D Ferrer (TBN)-R Berankis (Lithuania) 6-2, 6-2, 6-1

M Raonic(Canada)-[10]M Youzhny(Nga) 6-4, 7-5, 4-6, 6-4

[11] J Melzer(Áo)-[21]Baghdatis(Cyprus) 6-7(5), 6-2, 6-1, 4-3 (Baghdatis rút lui)

A Dolgopolov(Ukraina) - [13]Tsonga(Pháp) 3-6, 6-3, 3-6, 6-1, 6-1

*Đơn nữ

(2) Vera Zvonareva (Nga) - (31) Lucie Safarova (Czech) 6-3, 7-6(9)

(3) Kim Clijsters (Bỉ) - Alizé Cornet (Pháp) 7-6(3), 6-3

(25) Petra Kvitova (Czech) - (5) Samantha Stosur (Australia) 7-6(5), 6-3

22) Flavia Pennetta (Italia) - (10) Shahar Peer (Israel) 3-6, 7-6(3), 6-4

(12) Agnieszka Radwanska (Ba Lan) - Simona Halep (Romania) 6-1, 6-2

Ekaterina Makarova (Nga) - (13) Nadia Petrova (Nga) 6-2, 3-6, 8-6

Iveta Benesova (Czech) - (16) Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) 6-3, 1-6, 7-5 

Peng Shuai (Trung Quốc) - Ayumi Morita (Nhật Bản) 6-1 3-6 6-3

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm