Hoa hậu Việt Nam 2008: Không có ai sai?

05/09/2008 16:09 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Sáng nay (5/9), BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã có buổi họp báo chính thức tại trụ sở Báo Tiền Phong. Ban chỉ đạo và BTC cuộc thi đã khẳng định: Hoa hậu Việt Nam 2008, Trần Thị Thùy Dung dù không tốt nghiệp THPT nhưng cô đã không có gian dối trong việc khai báo hồ sơ, không vi phạm thể lệ của BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đưa ra nên sẽ không có việc tước vương miện của Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung.
 
Thùy Dung không sai, BTC chỉ thiếu sót
 
Theo thông tin BTC cung cấp thì khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thùy Dung chỉ khai nghề nghiệp là học sinh và trình độ là PTTH. Điều này cũng phù hợp với thể lệ mà BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã đề ra bởi trình độ PTTH được hiểu là đang hoặc đã học cấp 3 chứ không yêu cầu phải tốt nghiệp PTTH. Thế nhưng chắc BTC quên mất là khi gửi thông tin cho báo chí đưa tin về cuộc thi tại cột trình độ của các thí sinh đã ghi cho Thùy Dung là "vừa tốt nghiệp PTTH" ?
 
Theo thể lệ của cuộc thi HHVN 2008, các thí sinh phải có trình độ PTTH và phải đủ 18 tuổi, không qua phẫu thuật thẩm mĩ.
 
Tuy nhiên trong số 30 thí sinh tham dự cuộc thi HHVN 2008 vẫn có thí sinh khi tham dự cuộc thi HHVN 2008 chưa đủ 18 tuổi và có ít nhất 01 thí sinh đã trải qua phẩu thuật thẩm mĩ.
 
"Rất may" khi BTC đã sớm phát hiện những điều này và không trao giải cho các thí sinh phạm quy.
Nếu như Thùy Dung đúng thì sẽ phải có người sai? Có lẽ đó là suy luận của nhiều người. Tuy nhiên, những "luận cứ" của BTC khiến không ít người chưng hửng. Theo Ông Dương Xuân Nam, Trưởng BTC cuộc thi giải thích với phóng viên, việc khiến Thùy Dung không sai mà trở thành đúng là do có chênh nhau giữa thể lệ cuộc thi với quy chế chung do Bộ VH-TT&DL đưa ra. BTC “tưởng” quy chế “Tổ chức Hoa hậu” mới với những điểm sửa đổi tiếp thu từ Hội thảo tổng kết 2 năm thực hiện quy chế này đã được ban hành và cuộc thi HHVN 2008 đã áp dụng thí điểm quy chế mới (mặc dù tới thời điểm này, quy chế mới sửa đổi vẫn chưa được ban hành).
 
Theo những gì ông Nam bày tỏ tại cuộc họp báo thì Thùy Dung không sai và BTC chỉ có thiếu sót vì “nhanh nhạy đi trước một chút!”.
 
Cuối cùng lỗi tại ai?
 
Tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Nam khẳng định đã công khai trên báo giấy, trên truyền hình quy chế của cuộc thi HHVN 2008 nhưng không hề nhận được phản hồi nào về việc có sự chênh nhau giữa tiêu chí “có trình độ PTTH” và quy định phải “tốt nghiệp PTTH”.
 
Ông Chu Tiến Đức, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo đã phân tích: Giá như báo chí có phát hiện sớm cuộc thi sẽ đi đúng đường ray. Giá như Cục Nghệ thuật biểu diễn “thổi còi” sớm sẽ không có chuyện vượt rào như thế này.
 
Như vậy, nếu kết thúc sự việc tại đây, có lẽ người có lỗi cuối cùng trong những "lùm xùm" xảy ra tại cuộc thi HHVN 2008 chính là báo chí và công chúng, những người được đọc thể lệ cuộc thi thấy sai mà không phát hiện ra và không có ý kiến gì?
 
Thiên Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm